Bài viết của các học viên Pháp Luân Công ở Canada

[MINH HUỆ 03-07-2014] Ngày 01 tháng 07 đánh dấu kỷ niệm lần thứ 147 Quốc khánh Canada, các học viên Pháp Luân Công ở khắp các thành phố đã tham gia chào mừng ngày lễ này. Biết ơn vì sự tự do có được ở Canada, các học viên mong muốn đáp lại cũng như nhắc nhở người dân Canada về sự quý giá của tự do nếu so sánh với tình hình ở Trung Quốc hiện nay. Ở Vancouver, các học viên đã trình diễn ở hai cuộc diễu hành – diễu hành Quốc khánh Canada ở trung tâm thành phố Vancouver, và diễu hành Lễ hội Cá Hồi ở Richmond. Họ đã giành giải nhất tại cuộc diễu hành ở Richmond.

Ở Montreal, các học viên địa phương hoặc đến từ Quebec, Ottawa, và thậm chí từ New York, đã thành lập Đoàn nhạc Tian Guo. Trong suốt 7 năm liền, họ đã mang văn hóa Trung Quốc đến với ngày Quốc khánh Canada.

Ở Calgary, các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công đến công chúng, và giúp 44 người Trung Quốc thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bà Joan Crockatt, nghị sĩ Quốc hội, đã đến quầy của các học viên tại buổi lễ và bày tỏ sự ủng hộ của mình.

Bà Crockatt bày tỏ sự lo ngại về con gái của bà Hoàng Kim Linh – một công dân địa phương, hiện cô đang bị giam giữ ở Trung Quốc vì đức tin vào Pháp Luân Công. Bà đã hứa sẽ giúp giải cứu con gái của bà Hoàng.

Nghị sĩ Quốc hội vùng Calgary, bà Crockatt (áo đỏ) chụp ảnh cùng các học viên Pháp Luân Công.

Các học viên giới thiệu về Pháp Luân Công tại lễ kỷ niệm Quốc khánh Canada ở Calgary

Dẫn đầu đoàn diễu hành của Pháp Luân Công ở Vancouver là Đoàn nhạc Tian Guo, theo sau là nhóm biểu diễn các bài công pháp, xe diễu hành, đội trống lưng và nhóm múa.

Đoàn nhạc Tian Guo ở Vancouver

Xe diễu hành của các học viên ở cuộc diễu hành kỷ niệm Quốc khánh Canada tại Vancouver.

Đội trống lưng tại cuộc diễu hành Lễ hội Cá Hồi ở Richmond.

Các học viên giành giải nhất tại Lễ hội Cá Hồi ở Richmond.

Nhiều người Trung Quốc rất kinh ngạc khi thấy Pháp Luân Công tại cuộc diễu hành. “Điều này là không thể ở Trung Quốc,” cô Vu Kiệt, một du khách nói, “Nhóm của Pháp Luân Công thật tuyệt vời. Xe diễu hành của họ thật đẹp.”

Bà Hoàng đồng ý với cô. “Tôi đến đây cùng cháu nội chỉ để xem Pháp Luân Công biểu diễn.”

Ông Lauren rất vui khi thấy Pháp Luân Công tại cuộc diễu hành

Ông Lauren và con gái đã xem cuộc diễu hành. “Chúng tôi rất vui khi thấy Pháp Luân Công trong đoàn diễu hành. Chúng tôi biết cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ được tự do ở đây, tại Canada. Sự xuất hiện của họ tại buổi diễu hành làm tôi tự hào về các giá trị của chúng tôi, và trân trọng những gì chúng tôi có trên đất nước tự do này,” ông nói.

Cô Debi Wilde (phải) và Janet Colwell (trái) nói: “Pháp Luân Công là nhóm ưa thích của chúng tôi.”

Hàng năm, cô Debi Wilde đều đi xem cuộc diễu hành Lễ hội Cá Hồi. “Pháp Luân Đại Pháp là nhóm ưa thích của tôi. Họ thật lộng lẫy. Lần nào tôi cũng chụp ảnh của họ,” cô Debi nói: “Tôi biết họ rất rõ, và tôi ủng hộ sự phản kháng ôn hòa của họ chống lại cuộc bức hại.”

“Xe diễu hành của họ thật đẹp, và âm nhạc thì thật an hòa,” Janet – bạn của Debi nói, “cuộc đàn áp Pháp Luân Công thật không thể chấp nhận được. Chúng tôi ủng hộ Pháp Luân Công.”

Bà Laurie Miller cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì đã đóng góp cho sự kiện. Karen, bạn của bà, phát biểu: “Trông họ thật khỏe mạnh. Chúng ta cũng nên tập luyện môn này đi.”

Bà Laurie (phải) và Karen (trái) nhấn mạnh rằng các học viên Pháp Luân Công nên có tự do tín ngưỡng ở cả Canada và Trung Quốc.

Đoàn nhạc Đoàn nhạc Tian Guo ở Montreal cũng được chào đón nồng nhiệt. Lisa Daw, một cô bé ở địa phương, nói rằng cô đến chỉ để xem ban nhạc. Sand Dubois cũng bày tỏ quan điểm tương tự: “Họ là giỏi nhất. Tôi sẽ không đi cho đến khi xem họ biểu diễn xong. Tôi đã xem năm ngoái. Thật là một trải nghiệm tuyệt vời.”

Nhiều người Hoa ở Montreal đã rất tự hào khi thấy các học viên. “Đây mới là âm nhạc Trung Hoa thật sự,” một bà mẹ người Trung Quốc nói, “Họ chơi thật chuyên nghiệp, họ có thể truyền tải được văn hóa Trung Hoa chân chính.”

Đoàn nhạc Tian Guo ở Montreal

Đoàn nhạc Tian Guo ở Montreal


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/3/加国庆游行-法轮功的美好感动人心-294242.html

Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/5/1923.html

Đăng ngày 16-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share