[MINH HUỆ 12-06-2014] Bộ Tư pháp Trung Quốc ban hành các gia hạn giấy phép hành nghề cho các luật sư vào tháng 05 hàng năm và chế độ cộng sản đang lợi dụng điều này như một cách trả thù các luật sư bảo vệ các học viên Pháp Luân Công. Một số luật sư trong số các luật sư bị trả thù gồm có ông Trương Truyền Lực, ông Lan Chí Học và ông Đổng Tiền Dũng (Bắc Kinh), và ông Trương Khoa Khoa (Vũ Hán). Ông Trương Khoa Khoa hiện đang tuyệt thực để phản đối các hành động của Hội Luật sư Vũ Hán và Sở Tư pháp Vũ Hán.

Một luật sư nhân quyền viết trên blog của mình: “Tôi bị các cảnh sát đánh đập ngay khi tôi trình chứng minh thư. Mặc dù Pháp Luân Công bị chế độ cộng sản phỉ báng, nhưng lòng từ bi và điềm tĩnh của các học viên đã khiến tôi phải ngạc nhiên. Đối diện với sự phỉ báng và đàn áp, các học viên Pháp Luân Công đã chọn phương thức ôn hòa nhất để phản kháng trong 14 năm qua. Tâm tôi được thanh lọc mỗi lần tôi tiếp xúc với họ.”

Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều luật sư nhân quyền bắt đầu bảo vệ các học viên Pháp Luân Công, bởi họ nhận ra những gì thực sự đang diễn ra trong cuộc bức hại.

Với sự trợ giúp của các luật sư, nhiều gia đình học viên đã có hiểu biết tốt hơn về luật pháp và nhận ra rằng tự do tín ngưỡng là quyền cơ bản của con người và được bảo vệ bởi Hiến Pháp. Các luật sư giúp đỡ bằng cách kháng cáo cho các học viên Pháp Luân Công và thậm chí kiện các cá nhân tham gia vào cuộc bức hại.

Các cơ quan của Trung Cộng cố can nhiễu các luật sư theo nhiều cách. Họ thực hiện cái gọi là “các thanh tra an toàn” trái pháp luật đối với các luật sư và theo dõi các cuộc điện thoại di động của họ. Một số luật sư bị giam giữ và đánh đập, và bị cấm không được xuất ngoại. Bất chấp sự kiểm soát này, nhiều luật sư tiếp tục bảo vệ các học viên Pháp Luân Công tại tòa.

Ông Cao Trí Thịnh, luật sư nhân quyền nổi tiếng, bị giam giữ tại Tân Cương vì bảo vệ các học viên Pháp Luân Công và chỉ trích công khai tình trạng nhân quyền tại Trung Quốc. Giấy phép của các luật sư Giang Thiên Dũng và Đường Cát Điền bị đình chỉ do các nỗ lực của họ nhằm phơi bày Trung tâm Tẩy não Kiến Tam Giang. Nhiều luật sư nhân quyền đang bị đe dọa và hăm dọa bởi Cục Tư pháp và các cơ quan công an.

Thông tin liên lạc của một trong số các luật sư nhân quyền

Trương Khoa Khoa: +86-18627193027 (Di động),  +86-27-85717171 (Cơ quan)

Các cá nhân tham gia cuộc bức hại

Văn phòng Hội Luật sư Vũ Hán: +86-27-82623816

Ông Lôi, Cục trưởng Cục Tư pháp: +86-18071552133 (Di động)

Ông Y, Chánh văn phòng quản lý luật sư Vũ Hán: +86-13720382068 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/12/坚持为受迫害者辩护-律师年检受阻-293362.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/21/1733.html

Đăng ngày 13-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share