Bài viết của các học viên Pháp Luân Công ở châu Âu

[MINH HUỆ 29-06-2014] Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức sự kiện “Ngày thông tin” ở Quảng trường Syntagma thuộc trung tâm Athens, Hy Lạp vào ngày 18 tháng 06. Các bài công pháp nhẹ nhàng đã thu hút sự chú ý của cư dân địa phương cũng như các du khách, nhiều người trong số họ sau đó đã tìm hiểu về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Thủ tướng Hy Lạp ông Antonis Samaras đã hoàn thành các cuộc họp của mình với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vào ngày 20 tháng 06. Đại diện các học viên đã gửi hai bức thư ngỏ tới Thủ tướng Hy Lạp tại khách sạn Intercontinental ở Athens, trong đó một thư gửi cho ông Samaras và một thư gửi cho ông Lý.

Hai bức thư chỉ ra rằng cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, một đất nước với nền văn minh rực rỡ 5.000 năm, là sai trái. Bức thư gửi tới ông Samaras kêu gọi ông giúp chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Các học viên biểu diễn tĩnh công (bài công pháp thứ năm) tại Quảng trường Syntagma ở Athens, Hy Lạp vào ngày 18 tháng 06 năm 2014.

Biểu diễn các bài công pháp

Sự kiện “Ngày Thông tin” ở Athens vào ngày 18 tháng 06

Cư dân địa phương và du khách đọc các biểu ngữ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/29/希腊宪法广场真相日-华人三退-294069.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/1/1872.html

Đăng ngày 08-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share