[MINH HUỆ 01-06-2014] Nguyệt Nguyệt là một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi còn nhỏ và đã chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong mọi hành xử. Cô được mọi người yêu mến.

Khi Nguyệt Nguyệt học cấp II, giáo viên yêu cầu cô gia nhập Đoàn Thanh niên. Nguyệt Nguyệt đã hỏi mẹ về việc này khi về nhà. Mẹ bảo cô không gia nhập vì cô sẽ phải thề cống hiến cả cuộc đời mình cho Đoàn. Sau đó Nguyệt Nguyệt đã nói với giáo viên của mình rằng cô không muốn gia nhập và giáo viên của cô đã bằng lòng với quyết định này.

Khi Nguyệt Nguyệt học trung học, có được bầu làm lớp trưởng. Giáo viên cũng yêu cầu cô gia nhập Đoàn. Cô nói với giáo viên rằng mình không thích Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Giáo viên của cô đã không theo đuổi chuyện này nữa.

Vào một ngày trường học đã gọi tất cả lớp trưởng lên họp và giao các nhiệm vụ cho họ. Một trong những nhiệm vụ là yêu cầu các bạn cùng lớp viết những bài phỉ báng Pháp Luân Công. Nguyệt Nguyệt trở về và nói với các bạn mọi nhiệm vụ ngoại trừ việc viết những bài phỉ báng. Khi giáo viên nhắc rằng cô đã bỏ sót nhiệm vụ, cô đã nói với giáo viên rằng nó sẽ gây trở ngại cho việc học tập của mọi người và nên lờ đi. Giáo viên rất quý Nguyệt Ngyệt và đã đồng ý với cô.

Một trong những bài kiểm tra chính trị có các câu hỏi vu khống Pháp Luân Công. Nguyệt Nguyệt đã không làm bài kiểm tra và gập nó lại. Điểm 0 của cô đã gây sốc toàn trường. Nguyệt Nguyệt khăng khăng rằng có vài điều không đúng trong câu hỏi và cô đã không chịu bất cứ hậu quả nào.

Sau khi Nguyệt Nguyệt vào đại học, lớp học phải bầu ra một lớp trưởng và bí thư Đoàn mới. Người lớp trưởng và bí thư hiện tại đã mời mọi người trong lớp đi ăn để được bầu lại. Trước sự ngạc nhiên của Nguyệt Nguyệt, cô đã được bầu làm bí thư Đoàn. Cô đã cố rút lui vì bản thân không phải là Đoàn viên nhưng giáo viên và các bạn nhất định muốn cô là bí thư. Sau khi xét thấy rằng ở vào vị trí này có thể gặp nhiều thuận lợi hơn trong việc giúp người khác nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ và thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản, cô đã đồng ý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/1/不入团的团支书-292820.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/17/1673.html

Đăng ngày 07-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share