Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Seoul, Hàn Quốc

[MINH HUỆ 22-06-2014] Khoá học chín ngày đầu tiên đã được khởi động tại Nhà sách Thiên Thê ở Seoul, Hàn Quốc vào tối ngày 21 tháng 06 với 10 người tham dự.

Sau hai tuần khai trương, nhà sách đã được các khách hàng đánh giá rất cao nhờ có vị trí đẹp, cách bài trí thanh lịch, đơn giản và dịch vụ thân thiện.

“Thiên Thê” có nghĩa là “Chiếc thang dẫn lên trời”. Nhà sách là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên bán các sách, băng và đĩa liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp. Nó cũng tổ chức các khoá học chín ngày để giới thiệu về môn tu luyện.

Nhà sách Thiên Thê mới được khai trương ở Hàn Quốc nằm trong chuỗi các nhà sách ở Manhattan, New Jersey, Toronto và Sydney.

Nhà sách Thiên Thê ở Seoul, Hàn Quốc

Các sách của Pháp Luân Đại Pháp được bán trong nhà sách Thiên Thê có cả bản tiếng Hoa và tiếng Hàn. Những ngôn ngữ khác sẽ sớm được cập nhật trong tương lai.

Du khách chụp ảnh với cặp vợ chồng quản lý nhà sách.

Khách hàng ra dấu khen ngợi nhà sách Thiên Thê.

Nhà sách Thiên Thê nằm ở quận Cung Điện, khu vực mà các quan chức toà án hoàng gia và các chức sắc cư trú trong quá khứ. Nhiều toà nhà trong khu vực này được xem như di tích lịch sử. Xe buýt du lịch của các du khách Trung Quốc thường xuyên đến khu vực này và đậu xe ở gần lối ra vào của nhà sách để thả khách và đón khách.

Phần khai trương và chuẩn bị cho nhà sách Thiên Thê Seoul nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp ở Hàn Quốc. Theo Phật học hội, mô hình nhà sách kết hợp với quán café là một cách tiếp cận phù hợp với dòng chủ lưu trong xã hội.

Nhà sách đã tạo ra một kênh mới để các du khách cũng như người dân địa phương mua các sách của Pháp Luân Đại Pháp, tìm hiểu về môn tu luyện, và làm quen với các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/22/韩国法轮大法九天班首次在天梯书店举办-293818.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/23/1763.html

Đăng ngày 28-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share