Báo cáo của phóng viên Minh Huệ từ Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-04-2014] Nhà tù nữ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc là một trong những nơi khét tiếng vì bức hại các học viên Pháp Luân Công kể từ khi chế độ Trung Cộng bắt đầu cuộc đàn áp vào năm 1999. Tại nhà tù này, nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn đến chết hoặc tàn tật. Theo báo cáo, trong các phương thức tra tấn khác nhau được dùng tại đây, thì phương thức tra tấn bằng cách tiêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc được sử dụng thường xuyên nhất.

Rất nhiều các báo cáo được đăng trên website Minh Huệ cung cấp chi tiết về các trường hợp bị bức hại tại Nhà tù nữ Quảng Đông. Bài viết này cho một cái nhìn tổng quan về sự bức hại diễn ra tại đó.

Nhà tù nằm tại thị trấn Trúc Liêu, quận Vân Khu, thành phố Quảng Châu, bao gồm 10 khu. Hàng năm, nhà tù tổ chức hai khóa tẩy não tại khu số 4. Bành XX, trưởng khu số 4, và Thang Huệ Phương, nữ cảnh sát làm việc trong khu, thường là những người chịu trách nhiệm về các khóa tẩy não.

Tòa nhà tại khu số 4 có 5 tầng, từ tầng thứ 2 tới tầng thứ 5, mỗi tầng có 12 phòng biệt giam. Trong các khóa tẩy não, mỗi học viên Pháp Luân Công bị biệt giam và buộc phải đọc hay xem các tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công. Họ cũng bị tra tấn về thể xác nếu họ từ chối từ bỏ đức tin của mình. Mỗi ánh nhìn, nhất cử nhất động, thậm chí số lần vào nhà vệ sinh cũng bị các lính canh giám sát và ghi chép lại.

Các trường hợp bị tra tấn đến chết tại Nhà tù nữ tỉnh Quảng Đông

Cô Lâm Thiểu Na (林少娜) bị bắt giữ vào ngày 02 tháng 09 năm 2009 khi cô bị bắt gặp đang nói chuyện về Pháp Luân Công tại nơi công cộng. Cô bị kết án 3 năm tù giam. Vào tháng 02 năm 2010, cô bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Trưởng Phòng 610 tại nhà tù, Giang XX (Mã số cảnh sát: 4455467) đã không cho phép cô được tạm tha để điều trị y tế.

Sau khi trải qua phẫu thuật, cô bị giam giữ thêm hai năm nữa cho đến khi cô lâm vào tình trạng nguy kịch. Vào ngày 26 tháng 06 năm 2013, cô đã qua đời, không lâu sau khi được thả.

Cô Trịnh Quý Hữu, 48 tuổi, ở quận Huệ Đông tỉnh Quảng Đông, bị bắt vào ngày 22 tháng 09 năm 2007 và bị giam tại Nhà tù Nữ 5 năm. Cô đã qua đời vào ngày 30 tháng 12 năm 2013 do bị tra tấn.

Bà Trần Chính Dung, 60 tuổi, từ Tuân Nghĩa tỉnh Quý Châu, sống tại tỉnh Quảng Đông. Bà cùng chồng bà bị bắt vào năm 2010, và đã bị Tòa án quận Long Cương tại thành phố Thâm Quyến kết án 4 năm tù, giam giữ tại Nhà tù nữ tỉnh Quảng Đông. Bà đã qua đời một cách bí ẩn sau ba tháng được thả. Người ta tìm thấy một vài vết kim tiêm trên vai của bà. Gia đình của bà nghi ngờ việc bà bị tiêm thứ thuốc không rõ ràng trong nhà tù đã dẫn đến cái chết đột ngột của bà.

Ảnh minh họa: Tiêm thuốc không rõ nguồn gốc

Bà Hoàng Đinh Hữu, 60 tuổi, sống tại thị trấn Khâu Tràng, thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông. Bà đã bị kết án 5 năm tù sau khi bị bắt vào tháng 03 năm 2003. Mặc dù bà khỏe mạnh, nhưng các nhân viên tại nhà tù thường xuyên bắt bà kiểm tra máu và bắt bà phải uống nhiều thứ thuốc không rõ nguồn gốc. Bà được thả vào tháng 07 năm 2007, và bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu giai đoạn cuối. Bà đã qua đời vào ngày 08 tháng 08 năm 2007, một tháng sau khi được thả.

Các trường hợp học viên bị bệnh hoặc tàn tật

Cô Trần Tiểu Duyệt bị kết án 3 năm tù sau khi bị bắt giữ vào năm 2008. Ở trong tù, cô bị tiêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc, dẫn đến việc cô mắc bệnh bạch cầu. Cô được thả vào tháng 03 năm 2011. Cô bị sốt và phải chịu đau đớn ở ngực, lưng dưới và đầu. Người ta cho rằng những triệu trứng này do các thứ thuốc không rõ nguồn gốc kia gây ra.

Cô Ngô Chúc Quân từ quận Huệ Đông bị bắt vào ngày 22 tháng 09 năm 2007. Sau khi bị tiêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc trong tù, cô không thể ăn, mất khả năng đi lại, và xuất hiện triệu chứng của bệnh thần kinh.

Cô Liễu Mộc Lan đã bị Tòa án quận Huệ Dương tại thành phố Huệ Châu kết án. Vào ngày 10 tháng 01 năm 2012, cô bị đưa tới khu số 4 Nhà tù nữ tỉnh Quảng Đông. Khi cô từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, cảnh sát tại nhà tù đã tuyên bố cô bị tăng huyết áp và trộn các thứ thuốc không rõ nguồn gốc vào thức ăn của cô.

Cô xuất hiện các triệu chứng khác thường sau một vài tháng. Hai mắt cô thẫn thờ, hai tai cô nghe thấy những ảo giác. Thị lực của cô bị suy giảm, chân của cô sưng lên và cô không thể nói lưu loát.

Một phần danh sách các học viên bị giam giữ tại Nhà tù nữ tỉnh Quảng Đông năm 2013

Khoảng 100 học viên đã bị giam giữ tại Nhà tù nữ tỉnh Quảng Đông vào năm 2013. Các trường hợp này được tổng kết trong bảng bên dưới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/23/2013年底广东女子监狱迫害事实-290390.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/24/316.html

Bản dịch ngày xx-xx-2014. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share