Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-05-2014] Ngày 22 tháng 04 năm 2014, bốn học viên Pháp Luân Công ở Tam Hà, tỉnh Hà Bắc đã bị cảnh sát địa phương và các nhân viên của Phòng 610 Trung Ương bắt giữ phi pháp.

Gần đây, nhằm theo dõi các thiết bị mà các học viên Pháp Luân Công sử dụng để gửi các tin nhắn văn bản theo nhóm để giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân, Phó giám đốc Văn phòng Phòng chống của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã mang theo một số nhân viên cùng các thiết bị theo dõi từ Bắc Kinh đến Tam Hà.

Điện thoại di động của một số học viên ở địa phương đã bị theo dõi, thậm chí ngay cả khi họ tắt máy. Cảnh sát cũng sách nhiễu một số học viên và theo dõi nhà của họ.

Bốn học viên là ông Khang Cảnh Thái, ông Mã Duy Sơn, ông Vương Chiêm Thanh, và bà Lâm đã bị bắt, giờ đây họ đang bị giam giữ tại Trung tâm Giam giữ Tam Hà. Họ bắt đầu tuyệt thực để phản đối việc bị bức hại. Ông Mã đã 73 tuổi, và tình trạng của ông rất đáng lo ngại.

Huyết áp của ông Khang tăng cao (220 mmHg). Ông đang ở trong điều kiện rất tồi tệ. Gần đây cha ông vừa qua đời, mẹ của ông cũng chưa hồi phục sau mất mát đó. Sau khi ông Khang bị bắt, mẹ của ông không thể chịu đựng nổi cú sốc tinh thần lớn như thế này và bà cũng đã qua đời vào ngày 02 tháng 05.

Khoảng 05 giờ chiều ngày 22 tháng 04, dưới sự chỉ huy của Lý Vĩ từ Phòng An ninh Nội địa Tam Hà, 20 nhân viên khác của Đồn Cảnh sát Đông Thành và người của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến từ Bắc Kinh đã bao vây nhà của ông Mã Duy Sơn. Họ đã đột nhập và bắt giữ ông Mã.

Khoảng 06 giờ chiều cảnh sát đã quay trở lại bắt vợ ông Mã, bà Vương Nguyệt, 78 tuổi, và y tá của họ, bà Lâm, ở độ tuổi 50, bà cũng là một học viên Pháp Luân Công. Ông Mã và bà Lâm đã bị đưa thẳng đến Trung tâm Giam giữ Tam Hà. Còn bà Vương (không phải là học viên) sau đó đã được con trai bà đến đón về nhà.

Khoảng 08 giờ tối, cảnh sát đã quay trở lại lục soát nhà ông Mã lần thứ ba. Họ đã tịch thu một thiết bị gửi tin nhắn văn bản theo nhóm (trị giá khoảng 20.000 nhân dân tệ), hơn 30 điện thoại di động, ba máy tính, bốn máy in, hai ti vi trị giá 8.000 nhân dân tệ, cũng như những thiết bị để làm tài liệu thông tin về Đại Pháp.

Khoảng 05 giờ 30 phút, hơn 10 nhân viên của Sở Cảnh sát Tam Hà và Đồn Cảnh sát Nam Thành, cùng với lãnh đạo Phòng An ninh Nội địa Tam Hà là Thạch Liên Đông đã đến phòng khám của ông Khang Cảnh Thái bắt giữ ông Khang và vợ của ông ấy, bà Phương Xuân Diễm. Khi họ lục soát nhà của ông ấy, cảnh sát đã lấy đi một thiết bị gửi tin nhắn văn bản theo nhóm, 07 điện thoại di động, ba máy tính, và xe hơi riêng của họ, cùng những món đồ khác. Ban đầu, vợ chồng ông bị đưa đến Phòng An ninh Nội địa Tam Hà và sau đó bị chuyển đến Trung tâm Giam giữ Tam Hà.

Sau khi cặp vợ chồng này bị bắt giữ, con của họ, mới bắt đầu học trung học, đã bị bỏ lại ở nhà một mình. Chị gái ông Khang đã đưa đứa trẻ tới trung tâm giam giữ và yêu cầu các nhà chức trách thả hai người này ra. Ngày hôm sau, bà Phương đã được thả ra.

Vào 06 giờ chiều cùng ngày, ông Vương Chiêm Thanh đã bị bắt giữ ở Bắc Kinh. Cảnh sát đã lục soát nhà ông và tịch thu hai máy tính xách tay của ông.

Thông tin liên lạc của những cá nhân tham gia bức hại:

Phó Lập Quân (付立军), Cục trưởng Cục cảnh sát Tam Hà: +86-316-3210188 (Văn phòng), +86-316-8335999 (Nhà riêng), +86-13931680999 (Di động)

Quốc Lập Thần (国立臣), Trưởng Phòng 610: +86-13603260114 (Di động), +86-15831606988, +86-316-3175808 (Văn phòng)

Thạch Liên Đông (石连东), Giám đốc Phòng An ninh Nội địa: +86-316-3115636 (Nhà riêng), +86-13832669588 (Di động)

Vương Triêu Hợp (王朝合) Giám đốc Trung tâm giam giữ: 86-13833616158, +86-316-3652991

Tân Quân (辛军), Đồn trưởng Đồn Cảnh sát Đông Thành:+86-13731636163 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/5/河北三河市多名法轮功学员被绑架、抄家-291002.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/9/605.html

Đăng ngày 20-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share