Theo trang thông tin Faluninfo.net

[MINH HUỆ 04-04-2014]

Các luật sư bị đánh đập và tra tấn khi họ tìm cách bảo vệ cho các nạn nhân của những vụ ngược đãi tương tự.

NEW YORK – Bốn luật sư nhân quyền nổi tiếng đại diện cho các học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ bất hợp pháp, bị giam giữ và đánh đập trong một “hắc lao”, tên chính thức là “Trung tâm Giáo dục Pháp luật”, ở phía đông bắc Trung Quốc.

Các luật sư Giang Thiên Dũng, Đường Cát Điền, Vương Thành, và Trương Tuấn Kiệt đã bị bắt cóc bởi cảnh sát sau khi bị theo dõi ở khách sạn của họ vào ngày 22 tháng 03. Một số thân nhân của các học viên Pháp Luân Công cũng bị giam giữ trái phép và bị bắt cóc cùng với các luật sư.

Luật sư Trương Tuấn Kiệt được thả ra vào ngày 27 tháng 03 và đã tiết lộ trong một tuyên bố trực tuyến rằng đã bị cảnh sát đánh đập dẫn đến bị gãy ba xương sườn, điều này dấy lên mối lo ngại về sự an toàn của những người bị bắt cóc cùng với anh.

Vụ bắt giữ và ngược đãi theo sau đó minh chứng cho hai xu hướng quan trọng vốn đảm bảo việc vùng phủ sóng sâu hơn của truyền thông.

Đầu tiên, một số lượng lớn ngày càng tăng những người dân Trung Quốc, từ mọi tầng lớp trong xã hội, đang dám mạo hiểm hạnh phúc của mình bằng cách công khai thách thức cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản. Ngày càng nhiều luật sư đã đệ đơn kiện chống lại các quan chức Đảng, nhân viên cảnh sát và các cơ quan công an khác. Từ năm 2010, hàng chục nghìn chữ ký đã được thu thập trên kiến nghị kêu gọi thả tự do các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp. Những hành động này hầu như không được nhắc đến trong những năm trước đây, và cho thấy ngày càng nhiều người Trung Quốc không còn bị thao túng bởi những tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công nữa.

Thứ hai, việc đóng cửa của các hệ thống Lao động Cải tạo (RTL) gần đây đã không hề cải thiện tình trạng nhân quyền cho các học viên Pháp Luân Công cũng như cho bất kỳ nạn nhân nào khác ở Trung Quốc. Ngược lại, các “hắc lao” và các trung tâm tẩy não có thể gia tăng trong một chiến dịch mới nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Theo Minghui.org, một trang web có trụ sở tại Mỹ với một mạng lưới rộng lớn các nguồn tin trên khắp Trung Quốc, thì số lượng các học viên bị kết án tại các trung tâm tẩy não trong nửa cuối năm 2013 tăng 4 lần so với nửa đầu năm – chính xác vào thời gian mà các trại lao động đang bị đóng cửa.

“Việc bắt cóc các học viên Pháp Luân Công, các thành viên trong gia đình, thậm chí cả những người đại diện hợp pháp của họ là một thực tế hàng ngày ở Trung Quốc ngày nay,” ông Levi Browde, giám đốc điều hành của Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp nói. “Trong khi chính quyền [của ông] Tập Cận Bình đã cố gắng cải cách thông qua một chiến dịch chống tham nhũng và bãi bỏ hệ thống RTL bị nhiều người khinh ghét, vụ bắt cóc và đánh đập  bốn vị luật sư nhân quyền nổi tiếng của Trung Quốc theo sau đó cho thấy rõ ràng rằng, trong thực tế, đã không có thay đổi căn bản nào.”

Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp kêu gọi thả tự do ngay lập tức cho tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc cũng như các luật sư và người dân thường đang bị bắt giữ bất hợp pháp vì hỗ trợ họ. Trung tâm cũng kêu gọi các nhà báo và các nhà ngoại giao làm việc tại Trung Quốc gia tăng sức ép vì lợi ích và an toàn của các luật sư Giang Thiên Dũng, Đường Cát Điền, Vương Thành, theo báo cáo là vẫn còn bị giam giữ, và Trương Tuấn Kiệt, theo báo cáo vẫn bị triệu tập bởi một cơ quan tư pháp cấp tỉnh.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT, XIN LIÊN HỆ TỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP

Liên lạc: Gail Rachlin (+1 917-757-9780), Levi Browde (+1 845-418-4870), Erping Zhang (+1 646-533-6147), hoặc Joel Chipkar (+1 416-731-6000).

Fax: 646-792-3916 Email: contact@faluninfo.net, Web: https://www.faluninfo.net/


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/4/44.html

Đăng ngày 17-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share