Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở bang Minnesota, Mỹ

[MINH HUỆ 07-06-2014] Ông Phyllis Kahn, nghị viên của bang, cùng 34 thành viên khác của Hạ viện bang Minnesota đã tuyên bố trong một bức thư đồng ký gửi đến ông Ed Ehlinger, uỷ viên hội đồng Sở Y tế Minnesota, và ông Larry Pogemiller, uỷ viên hội đồng Văn phòng Giáo dục Cấp cao: “Chúng ta gặp rắc rối lớn bởi có khả năng những nội tạng này được sử dụng trong các bệnh viện hoặc dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ở bang Minnesota.”

Trong bức thư ngày 31 tháng 05 năm 2014, các nhà lập pháp đã bày tỏ lo ngại về “những báo cáo liên tục và đáng tin cậy về mổ cướp nội tạng từ các tử tù và các tù nhân lương tâm ở Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, bao gồm số lượng lớn học viên Pháp Luân Công bị cầm tù vì niềm tin tôn giáo của họ.”

Họ viết bức thư này để yêu cầu các cơ quan nhà nước nói trên điều tra về nguồn gốc của tất cả các nguồn hiến tạng nước ngoài ở Minnesota. Ngoài ra, họ cũng muốn đảm bảo rằng nguồn tạng được sử dụng cho nghiên cứu y học tại bất kỳ tổ chức nghiên cứu y tế công lập nào trong tiểu bang sẽ không phải là từ nguồn tạng mổ cướp ở Trung Quốc.

Bức thư đồng ký bởi 35 thành viên của Hạ viện bang Minnesota

Trang thứ nhất

Trang thứ hai

Tội ác mổ cướp nội tạng lần đầu tiên được phơi bày vào năm 2006

Luận sư nhân quyền nổi tiếng ông David Matas, cùng với ông David Kilgour, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Châu Á – Thái Bình Dương của Canada, đã tiến hành điều tra độc lập và kết luận rằng mổ cướp nội tạng được nhà nước phê chuẩn mà không có sự đồng ý từ các học viên Pháp Luân Công đã tồn tại và đang diễn ra tại Trung Quốc.

Họ ước tính rằng hàng vạn học viên Pháp Luân Công có thể đã bị giết vì nội tạng của họ. Nhà báo Ethan Gutmann ước tính rằng từ năm 2000 đến năm 2008, khoảng 65.000 học viên Pháp Luân Công có thể đã bị giết vì nội tạng của họ.

Nhiều chính trị gia và chuyên gia y tế thấy nghiên cứu này rất thuyết phục. Ngày càng có nhiều người lên án sự tàn bạo và giúp ngăn chặn nó. Liên minh Châu Âu đã thông qua một nghị quyết vào tháng 12 năm 2013, lên án tội ác mổ cướp nội tạng được nhà nước phê chuẩn ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/7/美国明州三十五位众议员关注中共活摘器官-293143.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/8/1562.html

Đăng ngày 12-06-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share