Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-05-2014]

Xin chào Ban biên tập Minh Huệ,

Gần đây, có hai học viên nữ đã đến khu vực của chúng tôi. Họ đã ở nơi cư trú của một học viên địa phương khoảng 20 ngày và không có dấu hiệu rời đi.

Một trong số họ tự cho là có thể nhìn nhiều điều thông qua thiên mục của mình và thường giao tiếp với những sinh mệnh trong không gian khác. Cô ấy nói rằng khu vực của chúng tôi đã không thực hiện tốt và rằng cô ấy đến sau khi Sư phụ điểm hóa cho cô tới giúp đỡ những đồng tu đang làm kém.

Cô ấy mạnh miệng nói rằng mình đã từng là hoàng hậu Trường Tôn trong triều đại nhà Đường và là một tướng quân trong một triều đại khác. Cô ấy nói rằng bản thân đã đạt 99 điểm và có rất ít học viên trên toàn Trung Quốc có thể đạt tới mức đó. Cô ấy đã nói rằng các học viên trong khu vực của chúng tôi có điểm thấp và thậm chí chỉ có vài người đạt.

Vài học viên địa phương đã chú ý thấy rằng cô ấy nói những ai đồng ý với những lời của cô ấy thì có “điểm” cao hơn.

Cô ấy cũng đã thay đổi yếu lĩnh phát chính niệm được ban biên tập Minh Huệ công bố, nói rằng các học viên nên niệm những điều giống như cô ấy niệm và làm cách đó sẽ hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, chúng tôi nhìn thấy rằng cô ấy không hề tĩnh trong khi phát chính niệm. Vai trái của cô liên tục chuyển động và cô ấy luôn miệng niệm thơ của Sư phụ, nói rằng làm như vậy sẽ có năng lượng lớn hơn. Cô ấy còn bảo chúng tôi kéo dài thời gian phát chính niệm. Cô ấy nói liên tục trong khi đang phát chính niệm và luôn nhìn chằm chằm vào người khác, bảo rằng lòng bàn tay của người này không thẳng, người kia thì ngủ gật. Cô niệm một câu khẩu quyết Chính Pháp để cảnh báo mọi người.

Cô ấy còn yêu cầu các học viên địa phương in ra phương pháp phát chính niệm của bản thân mình. Hầu hết các học viên trong địa phương chúng tôi đã nhận một bản sao nhưng đa số chúng tôi đều từ chối chấp nhận nó vì chúng tôi tin rằng nó không dựa trên Pháp mà Sư phụ đã dạy chúng ta và đã đi quá xa so với yếu lĩnh phát chính niệm được ban biên tập Minh Huệ công bố.

Cô ấy đã gộp vào rất nhiều điều và niệm xong toàn bộ nội dung thì phải mất tới 10 phút. Thứ hai, cô ấy đã đoạn chương thủ nghĩa Pháp của Sư phụ. Thứ ba, cách phát chính niệm của cô ấy khác xa so với yếu lĩnh phát chính niệm được công bố trên trang web Minh Huệ. Cô ấy đã bảo các học viên phát chính niệm vào các khoảng thời gian do cô chỉ định, nói rằng làm như vậy có thể điều động công của các học viên Đại Pháp toàn thế giới và rằng chúng tôi cần đặt một lớp bảo vệ lên Sư phụ. Chẳng phải cô ấy đi quá xa rồi sao?

Vài học viên nghĩ rằng đây là sự can nhiễu của ma quỷ nhằm phá vỡ chính niệm của chúng tôi, từ đó chúng tôi sẽ trở nên tách biệt với các học viên toàn thế giới. Nếu chúng tôi xa rời yếu lĩnh phát chính niệm, chính niệm của chúng tôi sẽ không có khả năng diệt tà và tà ác sẽ có cơ hội duy trì chút hơi tàn lâu hơn.

Để thuyết phục những người khác nghe theo mình, người này đã tuyên bố rằng cô ấy làm theo điểm hóa của Sư phụ. Cô ấy nói rằng mình có các sứ mệnh khác mà chúng tôi không thể nhìn thấy, nhưng nó không có nghĩa rằng chúng không tồn tại.

Tuy nhiên, Sư phụ đã luôn bảo chúng ta hãy dĩ Pháp vi Sư và tầng thứ tu luyện của chúng ta được xác định bởi tầng thứ tâm tính. Sư phụ không bao giờ bảo chúng ta coi những gì nhìn thấy thông qua thiên mục một cá nhân là thầy.

Cô ấy đã mê hoặc một số học viên địa phương, chẳng hạn như người đã cung cấp chỗ ăn ở cho cô. Tôi muốn nhắc nhở các đồng tu địa phương rằng chúng ta phải luôn dĩ Pháp vi Sư, không quan tâm những gì nhìn thấy thông qua thiên mục của ai đó. Chúng ta phải thực tu thay vì tìm kiếm những con đường tắt.

Sư phụ đã nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không thể có một con đường thuận lợi hoặc đi theo những người khác trong tu luyện. Nếu muốn chứng ngộ các nguyên lý của vũ trụ, chúng ta cần bước đi con đường của mình một cách đường đường chính chính – một con đường của thần để chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh và được thực hiện với chính niệm chính hành. Không có ngoại lệ! Không kể những gì mà một người nhìn thấy thông qua thiên mục của mình, người đó phải đi con đường của bản thân một cách đúng đắn. Chúng ta phải không bao giờ quên rằng Đại Pháp đang cứu người và cho phép chúng ta đề cao cũng như đạt viên mãn vào lúc cuối cùng.

Có thông tin rằng cá nhân này cũng đã đi tới một địa khu khác để công khai thể ngộ cá nhân về việc phát chính niệm.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta: “những vấn đề trọng đại thì [chư vị] nhất định cần xem thái độ của Minh Huệ Net.” (Trích trong “Bài kinh văn mới chân chính thứ hai kể từ 22-7-1999 sẽ đăng trong mấy ngày tới” của Ban biên tập Minh Huệ [tiếng Hán] ra ngày 15 tháng 06 năm 2000)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/6/私自改动发正念的要领是不是乱法-291052.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/11/697.html

Đăng ngày 06-06-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share