[MINH HUỆ 12-03-2014] Trong báo cáo tổng quan “Vai trò của các trung tâm tẩy não Trung Quốc trong việc tra tấn đến chết nhiều học viên Pháp Luân Công”, chúng tôi đã phân tích 3.653 trường hợp các học viên Pháp Luân Công được xác nhận tử vong trong cuộc đàn áp 15 năm qua. Chúng tôi phát hiện rằng có 746 (11%) trường hợp bị tra tấn trong các trung tâm tẩy não và 367 cái chết diễn ra trong trung tâm tẩy não.

Bản cáo cáo đã liệt kê 15 trung tâm đứng đầu có liên quan đến những cái chết do tra tấn. Dưới đây, chúng tôi đưa ra thông tin chi tiết về ba trung tâm đứng đầu.

1. Trung tâm tẩy não Tân Tân tại Thành Đô, Tứ Xuyên

Trung tâm tẩy não Tân Tân, có tên gọi chính thức là “Trung tâm giáo dục pháp chế Thành Đô,” nằm tại thôn Thái Loan, thị trấn Hoa Kiều, huyện Tân Tân, Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Nó được đồng thành lập bởi Phòng 610 thành phố Thành Đô và Phòng 610 tỉnh Tứ Xuyên.

Ngày 19 tháng 05 năm 2003, bài viết đầu tiên về trung tâm tẩy não này đã được đăng trên trang web Minh Huệ. Nó đã báo cáo về việc giam giữ ông Quách Ngọc Phương, một học viên Pháp Luân Công và là giáo viên trường tiểu học địa phương đến từ thị trấn Tử Đồng, thành phố Sùng Châu.

Nhiều báo cáo về trung tâm này đã được đăng trên Minh Huệ kể từ đó, có tổng cộng 1.065 bài viết tính đến ngày 27 tháng 02 năm 2014.

Trường hợp tử vong đầu tiên tại trung tâm này là cái chết do tra tấn của học viên Lưu Sinh Lạc đến từ Thành Đô đã được báo cáo ngày 20 tháng 06 năm 2003. Đến nay, bảy học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn đến chết tại trung tâm tẩy não Tân Tân là: Chu Tố Quỳnh (nữ, 70 tuổi), Lý Hiển Văn (nam, 54 tuổi), Đặng Thục Phân (nữ, 70 tuổi), Lý Hiểu Văn (nữ, 67 tuổi), Lưu Sinh Lộc (nữ, 53 tuổi), Tạ Đức Thanh (nam, 69 tuổi) và Vương Minh Dung (nữ, 53 tuổi).

Việc thường xuyên bị cưỡng bức tiêm các loại thuốc phá hủy thần kinh tại trung tâm tẩy não này đã khiến nhiều học viên bị suy sụp tinh thần.

Vào ngày 16 tháng 02 năm 2004, trang web Minh Huệ đã báo cáo trường hợp bị suy sụp tinh thần của cô Chúc Hà, một học viên nữ bị giam trong trung tâm tẩy não Tân Tân.

Năm 2005, Đàm Thiệu Lan – một học viên nữ bị giam trong trung tâm này, đã bị suy sụp tinh thần do bị cưỡng ép tiêm các loại thuốc.

Vào ngày 19 tháng 07 năm 2011, trang web Minh Huệ báo cáo trường hợp của bà Lý Quang Diễm, một học viên 70 tuổi đến từ huyện Tân Tân đã bị đầu độc trong trung tâm này.

Có bằng chứng cho thấy rằng trung tâm tẩy não Tân Tân cũng liên quan đến việc mổ cướp nội tạng từ các học viên.

Ngày 17 tháng 08 năm 2012, một bài viết được đăng trên Minh Huệ báo cáo rằng trung tâm này đã kiểm tra máu của các học viên bị bắt. Khi một học viên hỏi, bác sĩ đã tuyên bố: “Bạn sẽ may mắn nếu như nội tạng của bạn phù hợp với cái chúng tôi cần.”

Trung tâm tẩy não Tân Tân đã được mở rộng.

Vào ngày 18 tháng 07 năm 2011, một bài viết trên trang web Minh Huệ có tiêu đề: “Bức hại tại trung tâm tẩy não Tân Tân thuộc Thành Đô” đã đưa ra thông tin chi tiết về trung tâm này. Một trận động đất vào tháng 05 năm 2008 đã phá hủy tòa nhà sáu tầng. Sau đó, chính quyền thành phố đã gộp trường nha khoa bên cạnh cùng với trung tâm tẩy não ban đầu. Kể từ khi nâng cấp, cả hai đã được sử dụng cho việc tẩy não.

a. Cổng của trung tâm tẩy não Tân Tân; b. Một tòa nhà thuộc trung tâm tẩy não đang được xây dựng; c. Giám đốc trung tâm, Ân Thuấn Nghiêu (bên phải)

2. Trung tâm tẩy não Mậu Danh tại thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông

Trung tâm tẩy não Mậu Danh được gọi là “Trường giáo dục pháp luật thành phố Mậu Danh.” Nó nằm cạnh trường tiểu học số 7 Mậu Danh và chợ nông sản Quan Sơn. Không nhiều người biết nó là một nhà tù bí mật.

Cơ sở này tọa lạc trong một tòa nhà 5 tầng. Cổng của nó luôn đóng. Học viên bị giữ trên các tầng hai, ba và bốn. Có năm phòng tại mỗi tầng, với các cửa sổ bị khóa bằng những tấm ván. Một phòng giam riêng được đặt trên tầng năm. Nhiều còng tay, dùi cui cảnh sát và những dụng cụ tra tấn khác được giấu trong tòa nhà.

Tính đến ngày 27 tháng 02 năm 2014, trang web Minh Huệ đã đăng 206 bài báo cáo về trung tâm này – bài đầu tiên là vào ngày 14 tháng 12 năm 2001.

Cưỡng bức tiêm thuốc phá hủy thần kinh cũng là một phương pháp tra tấn thường được áp dụng trong trung tâm này. Bài báo cáo đầu tiên về việc này đã được đăng vào ngày 18 tháng 08 năm 2003.

Ngày 22 tháng 05 năm 2005, một bài viết trên Minh Huệ báo cáo trường hợp bà Lô Tú Thanh (53 tuổi) đã mất trí nhớ do bị cưỡng bức tiêm thuốc ra sao. Sau khi bị tiêm, bà Lô đã ngất đi và bị hôn mê trong bốn ngày. Khi tỉnh dậy, bà đã bị mất trí nhớ và không thể di chuyển.

Tháng 06 năm 2004, học viên Lý Mỹ (nữ, 48 tuổi) đến từ thôn Trung Pha, thị trấn Pha Tâm, quận Mậu Cảng, thành phố Mậu Danh đã qua đời do bị cưỡng bức tiêm thuốc tại trung tâm này.

Tính đến nay, năm học viên đã bị tra tấn tới chết tại trung tâm tẩy não Mậu Danh là: Lý Mỹ (nữ, 48 tuổi), Hoàng Ngọc Lan (nữ), Dương Minh Phân (nữ), Ngô Diệc Hùng (nam, 67 tuổi) và Tô Tiếu Bình (nữ, 54 tuổi).

3. Trung tâm tẩy não Dương Viên tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc

Trung tâm tẩy não Dương Viên được phát triển từ trung tâm tẩy não Thanh Lăng tại quận Vũ Xương, thành phố Vũ Hán. Chức năng ban đầu của nó là giám sát các học viên Pháp Luân Công và ngăn họ đi thỉnh nguyện. Sau đó, nó trở thành một nơi giam cầm các học viên.

Tháng 06 năm 2001, trung tâm tẩy não Thanh Lăng đã chuyển tới Dương Viên thuộc quận Vũ Xương và đã nâng cấp thành trung tâm tẩy não Dương Viên – để bao quát được nhiều học viên đến từ một khu vực rộng lớn hơn.

Năm 2002, Phòng 610 thành phố Vũ Hán cùng Ủy ban Chính trị và Pháp luật đã di chuyển văn phòng của họ đến trung tâm này, nâng quy mô trung tâm từ cấp quận lên cấp thành phố. Tháng 05 năm 2002, một nhóm cảnh sát đến từ trại lao động Hà Loan đã gia nhập vào trung tâm tẩy não này.

a. Cổng của trung tâm tẩy não Dương Viên; b. Phía ngoài trung tâm

Bài báo cáo đầu tiên về trung tâm này được đăng ngày 09 tháng 08 năm 2001 trên trang web Minh Huệ, là về trường hợp cô Vương Thanh Bình và anh Quách Trường Hưng – hai vợ chồng đến từ Đại Đông Môn, quận Vũ Xương – bị bắt và giam giữ vào ngày 05 tháng 08.

Cho đến ngày 27 tháng 02 năm 2014, Minh Huệ đã đăng 529 bài báo cáo về trung tâm này.

Vụ tử vong đầu tiên diễn ra vào ngày 06 tháng 04 năm 2001. Học viên Bành Mẫn (nam, 27 tuổi) từ Vũ Hán tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Anh đã bị bắt và giam giữ tại trung tâm tẩy não Thanh Lăng, nơi anh bị đánh đập tới chết.

22 ngày sau cái chết của anh Bành Mẫn, bà Lý Oánh Tú đã bị đánh đập tới chết.

Tới nay, sáu học viên đã bị tra tấn đến chết tại trung tâm tẩy não Dương Viên là: Bành Mẫn (nam, 27 tuổi), Lý Oánh Tú (nữ), Đồng Huệ Lan (nữ, 70 tuổi), Thái Minh Đào (nam, 27 tuổi), Hồ Thục Anh (nữ, 61 tuổi) và Lý Quân Hạp (nữ, 44 tuổi).

Ngày 25 tháng 10 năm 2003, Minh Huệ đã đăng một báo cáo tổng quan về trung tâm này, hồi tưởng lại những tra tấn được áp dụng tại đó. Bên cạnh tẩy não và đánh đập, sự tra tấn phổ biến nhất được sử dụng là cưỡng bức tiêm thuốc phá hủy thần kinh và đầu độc thức ăn.

Ngày 13 tháng 01 năm 2004, một bài viết trên trang web Minh Huệ đã báo cáo rằng khi bức thực các học viên đang tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại, trung tâm này đã thêm một loại thuốc dạng hooc-mon vào trong thức ăn gây ra sự tăng động.

Ngày 16 tháng 06 năm 2009, Minh Huệ đã báo cáo rằng học viên Hứa Gia Mai (nữ, 77 tuổi) đã bị đầu độc bằng thức ăn trong trung tâm Dương Viên.

Ngày 25 tháng 09 năm 2009, một bài viết báo cáo rằng Cao Thuận Cầm, một học viên đến từ Vũ Hán đã bị giam giữ trong trung tâm Dương Viên ba tháng và đã bị tiêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Nhiều học viên đã kết thúc thời hạn giam giữ trong trại lao động nhưng vẫn cự tuyệt tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công đã bị đưa trực tiếp đến trung tâm Dương Viên sau khi được thả từ các trại lao động.

Dựa vào một báo cáo trên trang web Minh Huệ vào tháng 11 năm 2008, học viên Phùng Chấn đến từ Vũ Hán đã bị cầm tù bảy năm và bị chuyển đến trung tâm Dương Viên trong ngày anh được thả.

Ngày 20 tháng 03 năm 2012, học viên Dư Cương Hải đã kết thúc thời hạn giam giữ sau khi bị cầm tù chín năm trong nhà tù Phạm Gia Đài tại Sa Dương, tỉnh Hồ Bắc. Tuy nhiên, ông đã không được thả. Vào ngày 21 tháng 03, ông đã bị Phòng 610 địa phương đưa tới trung tâm Dương Viên. Gia đình ông đã không được thông báo nơi ông được đưa tới nên đã tìm kiếm ông trong tất cả các trung tâm tẩy não lân cận và cuối cùng đã tìm thấy ông trong trung tâm Dương Viên.

Ngày 27 tháng 01 năm 2014, Minh Huệ đã báo cáo việc bắt giữ và giam cầm học viên Lưu Hải Ba trong trung tâm tẩy não Dương Viên. Ông Lưu đã phân phát phần mềm vượt tường lửa Internet. Gia đình ông đã không được cho phép tới thăm ông tại trung tâm tẩy não.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/12 /洗脑班虐杀法轮功学员调查报告-2–288602.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/22/146015.html

Đăng ngày 09-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share