Bài viết của Đường Tú Minh, phóng viên Minh Huệ tại châu Âu

[MINH HUỆ 16-04-2014] Mặc dù đã tìm mọi cách để phá hoại các buổi diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun tại châu Âu, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) rốt cục lại trở thành người quảng bá cho Shen Yun. Sau những nỗ lực nhằm phá hoại các buổi biễu diễn tại Đức và Bỉ, ĐCSTQ tiếp tục gây áp lực lên Nhà hát Quốc gia ở Barcelona, Tây Ban Nha, yêu cầu họ hủy bỏ buổi diễn vào các ngày 9-12 tháng 04. Nhà hát đã từ chối đề nghị này, và câu chuyện này đã được các kênh truyền thông chủ đạo của Tây Ban Nha đưa tin.

Những tin tức này đã thu hút nhiều khán giả hơn tới xem Shen Yun, nhiều người biết đến Shen Yun sau khi nghe tin về sự can thiệp của ĐCSTQ. Vé của bốn buổi biễu diễn tại Barcelona đều được bán hết.

Nội dung của Biểu diễn Shen Yun là về các giá trị truyền thống Trung Quốc đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành từ khán giả và nhận được nhiều lời ca ngợi trên các phương tiện truyền thông, họ cho rằng sự việc lần này là một dịp để người dân Tây Ban Nha đứng lên vì lòng tốt và truyền thống.

Bốn buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun tại Nhà hát Quốc gia ở Barcelona, Tây Ban Nha đều đã hết vé

Ngày 07 tháng 04, hai ngày trước buổi biểu diễn Shen Yun đầu tiên, tờ báo lớn thứ hai Tây Ban Nha, tờ El Mundo (“Thế giới”), đã đăng một bài báo với nhan đề “Trung Quốc tìm cách ngăn cản một buổi diễn tại Tây Ban Nha: Viên chức ngoại giao Trung Quốc đe dọa bằng lợi ích thương mại.” Bài báo đã phơi bày sự can thiệp của ĐCSTQ nhằm buộc nhà hát hủy bỏ buổi diễn của Shen Yun, đồng thời chỉ ra rằng ĐCSTQ đã bất lực trong việc ngăn cản Shen Yun đưa tinh hoa văn hóa truyền thống Trung Quốc đến với người dân Barcelona.

Ngày 07 tháng 04, tờ El Mundo (“Thế giới”), đã xuất bản một bài báo phơi bày sự can thiệp của ĐCSTQ nhằm ép nhà hát hủy bỏ biểu diễn Shen Yun ở Barcelona

Bài báo cũng tiết lộ rằng, một vài viên chức ngoại giao Trung Quốc đã tới nhà hát vào ngày 25 tháng 02 năm 2014 để yêu cầu hủy bỏ buổi diễn của Shen Yun. Sau khi bị từ chối, họ lại tìm gặp những người quản lý văn hóa tại địa phương và ủy ban các sự kiện nước ngoài để gây áp lực. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của họ đều thất bại.

Đại diện của Shen Yun tại Tây Ban Nha khiếu nại các viên chức Lãnh sự quán Trung Quốc

Ngày 26 tháng 03, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Tây Ban Nha, đại diện cho Shen Yun, đã dùng những chứng cứ xác thực để khởi kiện các viên chức Trung Quốc lên một tòa án địa phương vì đã tìm cách phá hoại các buổi biểu diễn. Hành vi bị truy cứu bao gồm cả bôi nhọ danh dự.

Luật sư đại diện của Hiệp hội này, ông Carlos Iglesias phát biểu: “Những nhân viên này bị nghi dính líu đến hành động phỉ báng và bôi nhọ các nghệ sĩ Shen Yun và cơ quan đại diện của họ ở Tây Ban Nha. Những thông tin sai lệch mà họ cung cấp cho nhà hát đã vi phạm luật pháp Tây Ban Nha.”

Truyền thông chủ lưu đưa tin về sự thành công của Shen Yun

Ngày 09 tháng 04 là ngày khai mạc biểu diễn của Shen Yun, kênh truyền hình quốc gia Tây Ban Nha Telecinco đã phủ sóng trực tiếp sự kiện này.  Phóng viên tin tức buổi tối Pedro Piqueras đưa tin: “ĐCSTQ không muốn bị chỉ trích dưới bất kì hình thức nào, kể cả dưới hình thức nghệ thuật múa. Lần này, mặc dù đã nỗ lực, họ đã thất bại trong việc ngăn cản buổi biểu diễn.”

“Hành trình đến với Trung Quốc cổ xưa đã bắt đầu. Bằng các điệu nhảy, ca hát, màu sắc và hiệu ứng sân khấu, nền văn minh 5.000 năm của Trung Quốc một lần nữa được tái hiện trước mắt chúng ta”, phóng viên Laila Jimenez  tại trường quay cho biết.

“Một màn hình lớn đưa chúng tôi đến với Thiếu lâm tự. Rồi bất chợt, tôi đã ở trên thảo nguyên Mông Cổ. Những truyền thuyết, lịch sử, truyền thống và cả nền văn hóa gần như đã bị phá hủy trong cuộc Cách mạng Văn hóa của Mao Trạch Đông, đã tỏa sáng một lần nữa”, Susana Ramos, một phóng viên khác đã nói như vậy trong một phóng sự trực tiếp. Cô tiếp tục: “Các nghệ sĩ Shen Yun cuối cùng đã nhận được phần thưởng xứng đáng sau khi đã làm việc vất vả. Màn biểu diễn của họ đã khiến khán giả xúc động đến rơi nước mắt.”

El Pais (“Quốc gia”), tờ nhật báo có lượng phát hành hàng ngày lên tới 400.000 bản và được bán cả ở châu Mỹ Latinh, đã dành gần một trang đưa tin về buổi biểu diễn huy hoàng của Shen Yun và cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Theo tờ báo này: “Những cản trở mà Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun có trụ sở tại New York gặp phải khi đến Barcelona không thể ngăn cản các nghệ sĩ múa, nhạc công và các ca sĩ tỏa sáng rực rỡ.”

“Các màn biểu diễn thật hoàn hảo. Buổi diễn của Shen Yun được tổ chức bởi Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Tây Ban Nha trong đó có hai tiết mục phơi bày cuộc bức hại những người tu luyện Pháp Luân Công tại Trung Quốc.”

Khán giả Tây Ban Nha xúc động khi xem biểu diễn Shen Yun

Bình luận viên nổi tiếng người Tây Ban Nha Luis del Olmo

Bình luận viên của đài phát thanh Tây Ban Nha, ông Luis del Olmo đánh giá cao buổi biểu diễn: “Tôi đã từng xem nhiều buổi biểu diễn, không nghi ngờ gì nữa, Shen Yun chính là buổi diễn quan trọng nhất tôi từng xem trong đời. Từ tận đáy lòng, tôi xin chúc mừng họ.”

“Đừng bỏ lỡ buổi diễn vì nó thực sự hiếm có. Các nghệ sĩ múa, ca sĩ, dàn nhạc, màu sắc, phông nền là những hình ảnh mang đến ánh sáng và niềm vui đến với tâm hồn của chúng ta”, ông nói thêm.

Nghệ sĩ múa ba lê María Nadal tin rằng Shen Yun chính là “quà tặng cho tâm hồn”

“Tôi rất hài lòng về buổi diễn, nó thật siêu phàm. Các nghệ sĩ đã biểu diễn hết mình. Người ta có thể nhận biết được khi họ biểu diễn từ tận đáy lòng và yêu thích công việc mà họ đang làm – chính là buổi biểu diễn này”, Ballerina María Nadal phát biểu sau khi xem biểu diễn Shen Yun ngày 12 tháng 04.

“Về mặt thẩm mỹ, mọi thứ đều vô dùng mỹ diệu, nhưng tôi tin rằng nó thực sự là món quà cho tâm hồn. Nếu một thứ gì đó hết sức đẹp, nó giống như bạn tới một buổi hòa nhạc và nghe được thứ gì đó đẹp đẽ, đến mức tâm hồn bạn sẽ tràn đầy hạnh phúc. Shen Yun chính là phần thưởng xứng đáng cho tâm hồn”, cô nói thêm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/15/神韵光耀巴塞罗那-媒体暴晒中共丑行-290067.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/16/221.html

Đăng ngày 04-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share