Bài của một học viên ở Canada

[MINH HUỆ 19-04-2014] Các nghị sỹ Canada (MPs) ông Joan Crockatt và ông James Lunney đã ban hành một thông cáo báo chí kêu gọi Trung Quốc lập tức phóng thích cô Trần Anh Hoa, một học viên Pháp Luân Công hiện đang bị giam giữ ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Cô Trần đang tuyệt thực để phản đối việc bị bắt giam bất hợp pháp.

Cô Trần đã bị các viên chức của Sở cảnh sát Kiều Đông và Đội An ninh Nội địa Thạch Gia Trang bắt giam bất hợp pháp vào ngày 12 tháng 03 năm 2014. Cô đã tuyệt thực kể từ lúc đó ở Trung tâm giam giữ số 2 Thạch Gia Trang và đang trong tình trạng nguy kịch. Luật sư của cô Trần đã tìm cách để gặp cô và thông báo tình hình hiện tại của cô cho gia đình.

Dưới đây là văn bản gốc của thông cáo báo chí ngày 17 tháng 04 năm 2014:

Calgary, AB – Joan Crockatt, nghị sỹ của Trung tâm Calgary và James Lunney, nghị sỹ của Nanaimo Alberni, hôm nay kêu gọi chính phủ Trung Quốc lập tức phóng thích một học viên Pháp Luân Công đã tuyệt thực 31 ngày.

“Mạng sống của cô Trần Anh Hoa sắp sửa nguy kịch,” nghị sỹ Crockatt phát biểu hôm thứ Năm. Ông Crockatt nói thêm: “Cha của cô Trần, một người Calgary và là một công dân Canada, đã bị đuổi khỏi Trung tâm giam giữ số 2 Thạch Gia Trang khi đến thăm cô ngày hôm qua và cũng như tôi, ông đang rất lo lắng cho sự an toàn của cô.”

“Chúng tôi muốn thấy hành động lập tức trong trường hợp này.” nghị sỹ Lunney nói. Ông thay mặt cho anh trai người Canada của cô Trần, ông Trần Anh Nghị.

Ông Trần nói với nghị sỹ Lunney rằng em gái ông bị giam cách Bắc Kinh 300 km. Ông cho biết em gái ông chỉ hỗ trợ một người bạn cầm một biểu ngữ bên ngoài nhà tù viết rằng cô muốn vào thăm cha mình ở bên trong. Cả hai đã bị bắt và giam giữ vào ngày 12 tháng 03, mà không có bất kì cáo buộc nào được đưa ra. Cô Trần là một học viên Pháp Luân Công và không gây ra mối đe dọa nào cho chính phủ Trung Quốc.

Ngoại trưởng Canada đang tìm kiếm thông tin về cô Trần và việc liệu cha cô, ông Trần Chí Minh, có được phép thăm cô hay không.

Mẹ của cô Trần bà Hoàn Kim Linh, một cựu kỹ sư từng bị giam giữ và tra tấn ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công, đã được Canada “giải cứu” vào năm 2007. Hiện bà cũng đang sống ở Calgary.

Bà Hoàng nói: “Tôi vô cùng lo lắng. Cuộc sống của Anh Hoa đang gặp nguy hiểm từng giây.” Trong hai ngày qua, bà Hoàng đã ngồi trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Calgary, nhưng bà cho biết lãnh sự quán đã từ chối nhận bức thư ủng hộ thả con gái bà.

Các nghị sỹ Đảng Bảo thủ đã cùng nhau tham gia làm sáng tỏ tình huống khốc liệt để kêu gọi chính phủ Trung Quốc cho phép ông Trần tới thăm con gái ông và ngay lập tức thả cô ra vì cô có thể cần được chăm sóc y tế.

Canada tiếp tục bày tỏ sự lo ngại nghiêm trọng về những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, bao gồm việc bắt giam các tù nhân chính trị như các học viên Pháp Luân Công.

Nguồn tin giải cứu có thể download tại đây

Các thông tin thêm về những nỗ lực giải cứu cô Trần Anh Hoa:

https://vn.minghui.org/news/48679-calgary-canada-mot-ba-me-keu-goi-su-giup-do-khan-cap-de-giai-cuu-co-con-gai-dang-bi-giam-o-trung-quoc.html

https://vn.minghui.org/news/48614-cap-vo-chong-nguoi-canada-keu-goi-trung-quoc-tra-tu-do-cho-co-con-gai-cua-ho.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/19/加拿大国会议员敦促立即释放陈英华-290244.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/20/270.html

Đăng ngày 27-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share