Kính gửi Ban biên tập Pháp Luân Công việt ngữ,

Nhờ một người bạn trao cho một cuốn video cũ về các bài tập Pháp Luân Công, tôi đã miệt mài tập những bài đầu về Pháp Luân Công. Sau hơn hai tháng tôi đã khoẻ mạnh khác thường như trẻ lại hai mươi tuổi, và làm việc suốt ngày 18 tiếng mà không thấy mệt nhọc gì. Trước đó, tôi bị đau lưng, không ngồi lái xe được qua 10 dặm, tưởng đã phải nghỉ hưu non. Lúc đó tôi mới có 60 tuổi.

Sau hai tháng tập luyện mấy bài đầu Pháp Luân Công, tôi đã tìm đến những người Mỹ và Hoa kiều tại Falun Dafa Club tại thành phố Portland, Oregon để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công bằng tiếng Anh. Sau đó tôi đã sang ra những cuốn băng khác nhưng ghép tiếng Việt ở cuốn băng cũ, và phổ biến cho gia đình và bạn bè quen biết trong thành phố của tôi, và những người khác ở khắp nước Mỹ. Mọi người sau khi tập đều thấy khoẻ mạnh, làm việc không thấy mệt, và tất cả đều có ý nghĩ chung là mang ơn Ông Lý Hồng Chí, người đã sáng lập ra phương pháp tập luyện thể chất và tâm trí Pháp Luân Công này, và sẵn sàng phổ biến Pháp Luân Công cho mọi người khác. Nhưng có một điều đáng tiếc là nhiều người Việt theo đạo Thiên chúa La mã đã không tiếp thu Pháp Luân Công sau khi được giới thiệu. Có lẽ là do chưa hiểu về hình ảnh bánh xe Pháp và không thích tư thế ngồi thiền (trong phần giới thiệu) nên có phản ứng và không tiếp thu. Có một điều tôi cần nhấn mạnh là sau một năm tập Pháp Luân Công đến nay, sức khoẻ của tôi tiến triển rất tốt đẹp.

Tôi tha thiết mong muốn tất cả người Việt ở khắp mọi nơi trên thế giới, dẫu nam hay nữ, trẻ hay cao tuổi, đều nên tập Pháp Luân Công, để có một cuộc sống khoẻ mạnh không bệnh tật, trí tuệ sáng suốt.

Một lần nữa, tôi xin nhờ ban biên tập chuyển lời cảm tạ và mang ơn đến ông Lý Hồng Chí, người sáng lập ra Pháp Luân Đại Pháp, của riêng tôi và những người được tôi hướng dẫn.

Kính thư,
Một người từ tiểu bang Oregon, USA

Share