[MINH HUỆ 02-03-2014] Khi nói về Thần, nhiều người trong chúng ta cho rằng các vị Thần thật tuyệt diệu, thần thánh và đầy quyền năng. Đối với một số người tu luyện, mục đích của tu luyện và trở thành Phật hoặc Thần là để trở nên thần thánh và quyền năng.

Theo sự hiểu biết của tôi, tu luyện chính là quá trình vứt bỏ tâm chấp trước và hướng nội. Chúng ta không nên chạy theo tu luyện chỉ vì muốn trở nên thần thánh và quyền năng. Thay vào đó, chúng ta nên tu luyện tâm tính với một mong ước đồng hoá với đặc tính “Chân-Thiện-Nhẫn” của vũ trụ để trở nên thuần tịnh và không còn vị tư. Các vị Thần là thần thánh và quyền năng. Nhưng nếu một người tu luyện nuôi dưỡng động lực không trong sáng này làm lý do để tu luyện thì những chấp trước sẽ rất khó để từ bỏ.

Sư phụ đã dạy chúng ta: “Tu đắc chấp trước vô nhất lậu” (Mê Trung Tu, Hồng Ngâm). Chúng ta không nên chấp trước vào chính sự viên mãn của chúng ta.

Một số người tu luyện biết rằng chúng ta nên tu luyện tâm tính nhưng trong tiềm thức họ lại cố gắng để đạt được sự thần thánh và toàn năng. Sở dĩ các vị Thần thần thánh như vậy là bởi họ không có chấp trước. Do vậy, chúng ta nên hướng nội và tu luyện tâm tính thay vì hướng ngoại và theo đuổi “sự thần thánh”. Thật ra, theo đuổi “sự thần thánh” cũng giống như theo đuổi danh vọng.

Khi Sư phụ khen chúng ta trong các lần giảng Pháp, nhiều học viên lại tự cao về bản thân họ. Vì chúng ta đều đại biểu cho các tầng chúng sinh to lớn và các thiên thể, chúng ta đều cố gắng cứu rất nhiều sinh mệnh, nhiều học viên nghĩ rằng: “Tôi cũng thật tuyệt. Tôi khá hơn những sinh mệnh khác.” Suy nghĩ này phản ánh tâm chấp trước vào danh vọng và thật ra là bắt nguồn từ chữ tình. Chữ tình này liên quan đến tâm hoan hỉ. Khi loại tình đó phát triển, suy nghĩ của người tu luyện này không còn đúng nữa và các sơ hở của anh ta sẽ bị dùi vào.

Người tu luyện không nên thờ ơ với điều trọng yếu nhất của tu luyện. Các vị Thần không có chấp trước cũng như không có tình và các chủng dục vọng. Tu tâm tính mới chính là căn bản và sự thần thánh chỉ là “sản phẩm” của tu luyện. Theo đuổi sự “thần thánh” chỉ giống như việc truy cầu công năng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/2/对“神”的认识误区-288132.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/8/145734.html

Đăng ngày 22-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share