Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Ukraine

[MINH HUỆ 13-04-2014] Ngày 25 tháng 03 năm 2014, Tuổi trẻ Ukraine Thường nhật, một tờ báo quốc gia với trọng tâm vào phân tích chính trị, đã đưa tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công và nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống trong một bài bình luận dài về chuyến thăm Bắc Kinh của cựu tổng thống Ukraine ông Viktor Fedorovych Yanukovych.

Bài viết mở đầu bằng một câu hỏi: Với chuyến thăm Bắc Kinh, cựu tổng thống Ukraine có ý định học hỏi gì từ Bắc Kinh sau các cuộc bạo loạn gần đây?

Nó chỉ ra rằng nhiều người đã thất vọng sau khi hệ thống trại lao động bị bãi bỏ vào năm 2013 bởi chính quyền Trung Quốc vẫn tiếp tục giam giữ tù nhân lương tâm tại các cơ sở khác, chẳng hạn như các trung tâm tẩy não, hay còn gọi là “trung tâm giáo dục pháp luật”.

Nhiều trường hợp tiết lộ rằng các học viên Pháp Luân Công đã trải qua chấn động tâm lý hoặc trở nên tàn phế vì bị tra tấn tại các trung tâm tẩy não. Theo bài viết, hiện vẫn chưa có các con số chính xác vì rất nhiều thông tin còn bị che đậy.

Trên trang 09 “Ukraine và Thế giới”, một bài bình luận dài vào ngày 25 tháng 03 năm 2014 đã đưa ra vấn đề về cuộc bức hại và mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công.

Liên quan đến mổ cướp nội tạng, bài viết đã trích dẫn các điều tra độc lập của nhà cựu Ngoại giao Canada ông David Kilgour và luật sư nhân quyền quốc tế David Matas, rằng có khoảng 60 nghìn ca cấy ghép nội tạng đã diễn ra giữa năm 2000 và 2006. Con số này trùng hợp với cuộc bức hại Pháp Luân Công và không thể được giải thích bởi số lượng các tử tù.

Bài viết nói rằng chính quyền Trung Quốc đã đưa hàng triệu học viên vào các trại lao động trong suốt cuộc bức hại và biến chúng thành một ngân hàng nội tạng sống khổng lồ. Hàng chục trung tâm cấy ghép vẫn đang kiếm lợi từ việc thu hoạch nội tạng của các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/13/《乌克兰青年报》报导中共活摘器官-289981.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/14/196.html

Đăng ngày 21-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share