Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Liechtenstein

[MINH HUỆ 04-04-2014] Các học viên Pháp Luân Công đã dựng một bàn thông tin ở Lindenplatz vào ngày 22 tháng 03 năm 2014. Fürstentum Liechtenstein, một trong những quốc gia nhỏ nhất trên thế giới, nổi tiếng với với phong cảnh tuyệt đẹp của dãy núi An-pơ và chất lượng cuộc sống tuyệt vời. Các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công cùng những lợi ích tuyệt vời của nó và phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Các học viên Pháp Luân Công giới thiệu Pháp Luân Công tại Lindenplatz ở Liechtenstein.

Người qua đường bị cuốn hút bởi các bài công pháp Pháp Luân Công nhẹ nhàng. Nhiều người đã dừng lại để xem biểu diễn các bài công pháp và tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Họ đã kí tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Một nghị sỹ Liechtenstein tình cờ đi ngang qua bàn thông tin của các học viên Pháp Luân Công. Sau khi tìm hiểu sự thật về cuộc bức hại và nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thông tin mà bà chưa từng biết trước đó, bà đã kí tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của mình. Bà cũng để lại danh thiếp của mình cho các học viên và nói họ đừng ngại liên hệ với bà nếu cần giúp đỡ nhiều hơn trong những nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/4/真相在列支敦世登传播-289524.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/6/56.html

Đăng ngày 17-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share