Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Washington, DC

[MINH HUỆ 04-04-2014] Bộ Ngoại giao Mỹ đã tham gia cùng các tổ chức nhân quyền và nhóm luật sư quốc tế để ủng hộ cho các luật sư người Trung Quốc hiện đang bị giam giữ và đánh đập tại Trung tâm Giam giữ Thất Tinh, tỉnh Hắc Long Giang. Họ đã bị bắt vì đại diện cho các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ tại Trung tâm Tẩy não Thanh Long Sơn, tên gọi chính thức là “Trại giáo dưỡng Kiến Tam Giang”.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố qua email vào ngày 03 tháng 04: “Đây dường như là một phần trong mô hình đáng lo ngại về bắt bớ và giam giữ những người ôn hoà thách thức các chính sách và hành động của chính quyền Trung Quốc như: các luật sư bào chữa, các nhà hoạt động internet, các nhà báo, các nhà lãnh đạo tôn giáo và những người khác. Chúng tôi kêu gọi chính quyền Trung Quốc đảm bảo an toàn và tự do cho tất cả công dân Trung Quốc theo các cam kết nhân quyền quốc tế của Trung Quốc, bao gồm cả tự do ngôn luận.”

Bốn luật sư: ông Giang Thiên Dũng, Trương Tuất Kiệt, Vương Thành, và Đường Cát Điền đã bị bắt giữ vào ngày 21 tháng 03 khi đang điều tra Trung tâm Tẩy não Thanh Long Sơn và cung cấp tư vấn pháp lý cho gia đình của các học viên Pháp Luân Công hiện đang bị giam giữ ở đó.

Các nhóm nhân quyền Hồng Kông phản đối bên ngoài LOCPG

Vào ngày 02 tháng 04, Nhóm Quan tâm đến các Luật sư Nhân quyền Trung Quốc, Liên đoàn Hồng Kông Hỗ trợ Phong trào Dân chủ Yêu nước ở Trung Quốc và Uỷ ban Hoà bình Tư pháp của Giáo phận Công giáo Hồng Kông đã biểu tình bên ngoài văn phòng liên lạc của Chính phủ Nhân dân Trung ương (LOCPG) và kêu gọi đóng cửa Trung tâm Tẩy não Thanh Long Sơn và ngay lập tức trả tự do cho ba luật sư vẫn còn bị giam giữ.

Biểu tình của nhóm nhân quyền ở Hồng Kông bên ngoài Văn phòng liên lạc của Chính phủ Nhân Dân Trung ương vào ngày 02 tháng 04 (ảnh chụp màn hình bản tin của Đài Tân Đường Nhân NTDTV)

Tổ chức Ân xá Quốc tế bày tỏ quan ngại

Ngày 28 tháng 03, Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) đã công khai bày tỏ quan ngại về “sự an toàn của ba luật sư vẫn còn bị giam giữ và việc họ có thể bị tra tấn”.

AI cũng chỉ ra mối lo ngại rằng chính quyền Trung Quốc đang gia tăng sử dụng các hình thức giam giữ tuỳ tiện khác như “các trung tâm giáo dưỡng” (hay còn gọi là trung tâm tẩy não) để giữ người trước đây bị giam trong các trại lao động mà nhà nước tuyên bố đóng cửa vào cuối năm 2013.

Báo cáo của AI còn giải thích rằng: “‘các trung tâm giáo dưỡng’ được thiết kế chủ yếu là nơi mà các học viên Pháp Luân Công bị ép buộc phải tuyên tố từ bỏ niềm tin của họ, thường là thông qua tra tấn và những ngược đãi khác”.

Luật sư người Đức: Tôn trọng các đồng nghiệp Trung Quốc

Tiến sỹ Thomas Weyrauch

Tiến sỹ Thomas Weyrauch, một luật sư người Đức ở Frankfurt, đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ với sự dũng cảm của các đồng nghiệp Trung Quốc: “Xin hãy chuyển sự tôn trọng của tôi đến họ. Tôi lo ngại rằng họ có thể bị thương hoặc tính mạng của họ có thể bị đe doạ. Lòng quả cảm của họ là rất đáng quý, bởi những người can đảm có thể tạo ra những thay đổi tích cực trong xã hội. Điều này cũng đúng với Trung Quốc.”

Tiến sỹ Weyrauch đã theo dõi tình hình nhân quyền ở Trung Quốc. Theo ông, chính sách đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc không có cơ sở pháp lý. Đó là một sự vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến pháp Trung Quốc cũng như Luật Hình sự.

Bối cảnh

Bốn luật sư: ông Giang Thiên Dũng, Trương Tuấn Kiệt, Vương Thành, Đường Cát Điền đã bị bắt giữ vào ngày 21 tháng 03, cùng với 07 học viên Pháp Luân Công tại nhà nghỉ Cây Xanh, nơi họ gặp nhau để thảo luận về phương pháp tiếp cận nhằm đảm bảo cho những người bị giam giữ tại Trung tâm Tẩy não Thanh Long Sơn được thả ra.

Ít nhất ba trong số 07 học viên Pháp Luân Công đang trong tình trạng nguy kịch. Bốn luật sư bị đánh đập và bị thương nặng trong quá trình này. Luật sư Trương Tuấn Kiệt đã được thả ra vào ngày 27 tháng 03 và được chuẩn đoán bị gãy ba xương sườn.

Các thành viên của “Nhóm Giải cứu các Công dân Mất tích”, một nhóm được thành lập bởi các công dân Trung Quốc, đã phản đối bằng một cuộc tuyệt thực và thắp nến tưởng niệm bên ngoài Trung tâm Giam giữ Thất Tinh vào ngày 25 tháng 03. Vào khoảng 3 giờ chiều ngày 29 tháng 03, tổng cộng 23 người, gồm cả ba luật sư, đã bị bắt và gửi đến Sở cảnh sát Cần Đắc Lợi Đại Hưng để thẩm vấn. Ba luật sư hiện đã rời khỏi thành phố Kiến Tam Giang.

Ảnh của 06 trong 07 học viên bị bắt giữ ngày 21 tháng 03 năm 2014 theo chiều kim đồng hồ từ trên xuống dưới: Trần Đông Mai, Mạnh Phồn Lệ, Vương Diễm Hân, Thạch Mạnh Vấn, Đinh Huệ Quân và Ngô Đông Thăng. Các học viên nữ đang bị giam giữ tại Trung tâm Giam giữ thành phố Thông Giang. Các học viên nam bị giam giữ tại Trung tâm Giam giữ Thất Tinh, cùng cơ sở mà bốn vị luật sư bị giam giữ.

Bài viết liên quan:

Falun Gong Practitioners in Critical Condition, Lawyers Beaten, a City Under Siege

Mr. Shi Mengchang and Wife Not Released from Brainwashing Center Because the Family Hired a Lawyer

Practitioners and Attorneys File Complaints against Government Agencies for Dereliction of Duty

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/2/德国法学家-这些警察严重触犯了刑法-289464.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/4/美国务院关注建三江警察绑架法轮功学员和律师-289559.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/4/34.html

Đăng ngày 17-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share