Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-03-2014] Ban biên tập Minh Huệ đã gửi thông tri kêu gọi gửi bài cho Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2014. Tôi mong rằng tất cả các học viên sẽ hưởng ứng và xem đó là một dịp tốt để giảng chân tướng.

Trong dịp trọng đại này, Sư phụ sẽ gia trì cho tất cả đệ tử của Ngài. Tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ tận dụng tối đa khả năng của bản thân dù là ở bất kể lĩnh vực nào, sáng tác văn thơ, vẽ tranh hay ca hát. Hãy cùng nhau chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày lễ có ý nghĩa đặc biệt đối với mỗi cá nhân và toàn xã hội.

Hiện tại, Minh Huệ đang tập hợp từ khắp nơi trên thế giới những sáng tác thể hiện sự đẹp đẽ và từ bi của Pháp Luân Đại Pháp. Những sáng tác này, với khí thế dời núi lấp biển, sẽ thanh lý một lượng lớn tà ác còn lại và phá tan sào huyệt của tà ác. Sư phụ đã giảng trong bài “Chấn nhiếp”, Hồng Ngâm II:

“Thần bút chấn nhân yêu.
Khoái đao lạn quỷ tiêu.
Cựu thế bất kính Pháp.
Huy hào diệt cuồng đào.”

Quá trình sáng tác cũng chính là quá trình giải thể tà ác. Năng lượng chân chính từ nỗ lực của học viên sẽ bao phủ toàn bộ vũ trụ. Tà ác sẽ từ đó mà bị giải thể, từ không gian nhân loại cho tới các thiên quốc, mọi thứ sẽ trở nên sáng sủa hơn và mỹ lệ hơn.

Các bạn đồng tu, đây quả là một cơ hội quý giá để ngợi ca Đại Pháp và Sư phụ. Chúng ta hãy chào đón ngày này bằng hành động. Hãy để các tác phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc giảng thanh chân tướng. Hãy giúp những người có duyên tiền định nhận thức được Đại Pháp và giúp họ mở ra con đường tu luyện.

Hãy trân quý mọi cơ hội, như cơ hội lần này, để giảng thanh chân tướng, hãy gửi những sáng tác của mình tới Minh Huệ.

Trên đây là những hiểu biết của cá nhân tôi. Xin vui lòng chỉ ra những điểm còn thiếu sót.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/10/珍惜每一个讲清真相的机会-请踊跃投稿-288554.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/25/146056.html

Đăng ngày 16-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share