Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Thụy Điển

[MINH HUỆ 31-03-2014] Các học viên ở Thụy Điển đã giới thiệu những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Công cả về tâm lẫn thân tại Hội chợ Harmony, sự kiện nổi tiếng lớn nhất Thụy Điển, trong hai ngày 29 và 30 tháng 03 năm 2014. Sự kiện diễn ra tại Solna, một thành phố ở phía Bắc Stockholm, và đã thu hút hơn 300 nhà triển lãm.

Với những bức tranh, áp phích và các video thuyết trình, các học viên đã giới thiệu các bài công pháp và các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công. Nhiều khách thăm quan đã quan tâm và tập theo động tác của các học viên trong khi họ biểu diễn các bài công pháp.

Sau khi biết về cuộc đàn áp tàn bạo chống lại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đặc biệt là nạn mổ cướp nội tạng sống, nhiều người tham dự đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện để ủng hộ các học viên. Nhiều người cũng thích thú học cách gấp hoa sen giấy, một biểu tượng của hoà bình và sự thuần khiết.

Quầy của các học viên tại Hội chợ Harmony, hội chợ thương mại nổi tiếng lớn nhất của Thụy Điển, trong hai ngày 29 và 30 tháng 03 năm 2014

Khách tham quan đọc các tài liệu và tìm hiểu về Pháp Luân Công từ một học viên

Một phụ nữ ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc

Lina, một giáo viên đến từ Skåne, đã hỏi một số câu hỏi và vui mừng khi biết về Pháp Luân Công: “Quầy của các bạn rất đặc biệt. Ở đây tôi có được cảm giác bình yên và thanh thản. Tôi sẽ sớm tổ chức một buổi hội thảo và sẽ đưa Pháp Luân Công vào bài phát biểu của mình.”

Cựu chủ tọa chương trình truyền hình của một kênh khoa học, hiện đang là phóng viên ở Thụy Điển, đã tò mò về sự thật bị che đậy bởi những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là màn kịch tự thiêu ở Thiên An Môn vào đầu năm 2001. Ông bày tỏ sự quan tâm của mình đối với việc xem bộ phim Trung Quốc Tự do: Lòng dũng cảm theo tín ngưỡng để có được cái nhìn sâu sắc hơn về chủ đề này và mong muốn sẽ có mặt tại một điểm luyện công địa phương để học các bài công pháp.

Năm du khách đến từ Phần Lan rất phấn chấn khi nhận được thông tin liên lạc của các điểm luyện công ở Phần Lan và nói rằng họ sẽ thử ngay khi họ về đến Phần Lan. Họ đã cầm một bản sao của tất cả các tài liệu trước khi rời khỏi quầy.

Những du khách đến từ các thành phố khác của Thụy Điển như Uppsala và Linköping rất hài lòng khi biết được rằng các lớp học dạy luyện các bài công pháp mà họ đã lên kế hoạch tham dự được các học viên hướng dẫn miễn phí.

Một sinh viên người Trung Quốc từng có ấn tượng tiêu cực về Pháp Luân Công bởi những tuyên truyền của đảng cộng sản đã tạt ngang quầy. Cô chia sẻ rằng cô đã gặp một số học viên và biết được về cuộc đàn áp sau khi đến Thụy Điển cách đây 5 năm. Cô nói rằng những người bạn là học viên của cô đã giúp cô thoát khỏi căn bệnh trầm cảm. Cô rất biết ơn Pháp Luân Công.

Tuula, một học viên Phương Tây, đến dự triển lãm hàng năm. Bà rất vui mừng khi thấy có được nhiều sự quan tâm từ phía khách tham quan. Bà chia sẻ: “Có ít nhất 40 người đã để lại thông tin liên lạc của họ trong hai ngày và muốn học các bài công pháp. Nhiều người đã ký tên của họ để kêu gọi chính phủ Thụy Điển ủng hộ Pháp Luân Công và chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 15 năm này.”

Tuula nói: “Họ hy vọng rằng chính phủ có thể làm gì đó để ngăn chặn sự tàn bạo này, vì không ai muốn người vô tội bị hãm hại.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/31/瑞典教师-一走近这里感觉就不一样-289377.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/1/146164.html

Đăng ngày 08-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share