Bài viết của Trương Nhiên, phóng viên báo Minh Huệ ở Vancouver, Canada

[MINH HUỆ 27-02-2014] Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia ZoomerShow của năm nay, chương trình người tiêu dùng và triển lãm lối sống cho người trên 45 tuổi lớn nhất ở Canada, tại trung tâm hội nghị Vancouver vào ngày 22 và 23 tháng 02 năm 2014. Nhiều người đã đến thăm gian hàng để tìm hiểu về những lợi ích sức khỏe và tinh thần của Pháp Luân Công. Khi họ biết môn tu luyện tuyệt vời này đã bị bức hại ở Trung Quốc như thế nào, nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ cho những nỗ lực không mệt mỏi của các học viên trong việc phơi bày và chấm dứt cuộc bức hại.

Khách tham quan ZoomerShow dừng chân ở gian hàng Pháp Luân Công.

Khách tham quan học các bài công pháp tại triển lãm

Nhiều khách tham quan triển lãm đã thích thú học các bài công pháp Pháp Luân Công và muốn biết thông tin về các điểm luyện công ở địa phương của họ. Một số người đã ấn tượng bởi những lợi ích chữa bệnh khỏe người của môn tu luyện. Một số người không xa lạ gì với những môn thiền định phương Đông và nói rằng họ có kế hoạch học các bài công pháp ở nhà bằng cách xem video hướng dẫn.

[

Một phụ nữ trẻ người Trung Quốc học các bài công pháp Pháp Luân Công

Bà Vương và con gái là một trong số nhiều người Trung Quốc tham gia triển lãm. Đầu tiên, con gái bà nói chuyện với một học viên, và sau đó quay lại thăm gian hàng với mẹ của cô.

Cô đã ngay lập tức thử luyện công. Bà Vương cũng đã học một số động tác cùng con gái. Cả hai đã dành rất nhiều thời gian ở gian hàng và lấy nhiều tài liệu thông tin. Họ đều nói rằng họ rất cảm kích vì có thể học các bài công pháp.

Bày tỏ sự ủng hộ

Nhờ những nỗ lực bền bỉ của các học viên địa phương, nhiều người dân ở Vancouver đã quen thuộc với Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người đã nhân cơ hội này để dừng chân tại gian hàng và bày tỏ sự ủng hộ của họ với Pháp Luân Công hoặc lấy thêm tài liệu về môn tu luyện và cuộc bức hại.

Một quý ông đã nói với một học viên: “Tôi biết các bạn. Pháp Luân Công là tốt”. Ông đã cảm ơn các học viên sau khi biết thêm về cuộc bức hại, đặc biệt là màn kịch tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn. Trước khi rời đi, ông đã nói “Pháp Luân Công hảo” bằng tiếng Trung Quốc hai lần.

Một phụ nữ đã nói với các học viên rằng mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng, và rằng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc cũng không phải là ngoại lệ. Bà nói rằng bà ủng hộ và ngưỡng mộ đức tin của các học viên cũng như sự kiên trì của họ trong việc phản đối cuộc bức hại một cách ôn hòa.

Ba khách tham quan người Trung Quốc nói tiếng Quảng Đông đã bày tỏ sự ủng hộ của họ với Pháp Luân Công và nói rằng họ thường xuyên nhìn thấy các học viên ở khu phố Tàu.

Sinh viên Trung Quốc thoái Đoàn Thanh niên Cộng sản

Anh Trương hiện là sinh viên năm thứ nhất tại một trường đại học địa phương. Anh đã từ Trung Quốc đến Vancouver gần một năm trước. Là một người trẻ tuổi ở Trung Quốc, thông tin duy nhất mà anh nghe được về Pháp Luân Công là những tuyên truyền tiêu cực từ phía chính quyền Trung Quốc. Tuy nhiên, anh cảm thấy nghi ngờ những thông tin đó, điều này thôi thúc anh cố gắng tìm hiểu sự thật tại cuộc triển lãm.

Các học viên đã giải thích rằng Pháp Luân Công đem lại những lợi ích sức khỏe to lớn và giúp mọi người trở thành người tốt hơn bằng cách tuân theo những nguyên lý của Chân – Thiện – Nhẫn. Tuy nhiên, vì lòng đố kỵ cá nhân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân đã phát động một cuộc bức hại tàn bạo chống lại Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999. Cuộc bức hại đã che mờ cảm giác của mọi người về đúng và sai và góp phần làm băng hoại đạo đức của xã hội Trung Quốc. Các học viên đã giải thích rằng một người tốt nên tách mình khỏi ĐCSTQ và tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và/hay các tổ chức liên đới của nó.

Anh Trương đã đồng tình với các học viên và thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/27/温哥华生活展-华人现场学炼法轮功-288154.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/28/145636.html

Đăng ngày 06-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share