Bài viết của phóng viên Minh Huệ của tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HỤÊ 26-01-2014] Ông Hoàng Mẫn, học viên Pháp Luân Công, năm nay 70 tuổi, ông nguyên là giảng viên Bộ môn Kỹ thuật điện tử của trường Đại học Giai Mộc Tư, đã bị kết án phi pháp 20 năm và bị giam giữ trong Trại giam số 11 tỉnh Sơn Đông.

Gia đình ông tin rằng ông đang bị bức hại, do đó vợ ông và một học viên khác đã tới nhà tù vào ngày 24 tháng 01 năm 2014 để tìm kiếm thêm thông tin về việc ông bị bức hại.

Tháng 12 năm 2013, khi con trai của ông Hoàng đến thăm cha mình, ông Hoàng đã bị lính canh lôi đi. Miệng của ông Hoàng đã bị sứt sẹo, khuôn mặt bị biến dạng, và môi bị phồng rộp với nhiều bọng nước do bị bức thực.

Khi ông Hoàng nói với con trai rằng: “Họ chỉ muốn đàn áp Pháp Luân Công,” thì cuộc gặp gỡ của họ ngay lập tức bị chấm dứt, nó kéo dài chưa đầy năm phút.

Ông Hoàng Mẫn

Trong 10 năm qua, ông Hoàng đã bị biệt giam và bị theo dõi sát sao. Các lính canh yêu cầu ông hàng ngày phải viết ra những suy nghĩ của mình để báo cáo với họ về những điều mà ông “học được” khi ở trong tù, nhưng ông đã từ chối làm điều đó. Ông Hoàng đã từ chối “chuyển hóa” và thường xuyên tuyệt thực để phản bức hại.

Người thân trong gia đình ông Hoàng đã gặp nhiều trở ngại khi cố gắng đến trại giam để thăm ông. Vợ ông, bà Trương Thục Phân đã không được phép thăm ông bởi vì bà ấy cũng tu luyện Pháp Luân Công.

Gia đình ông đã đi đến gặp những nhà chức trách của trại giam để nhắc nhở họ, rằng theo Pháp luật Trung Quốc hiện hành, thì sự thăm nom của gia đình là điều không thể bị từ chối. Họ đã nói: “Luật của nhà tù này là ngay khi Pháp Luân Công được nhắc đến thì cuộc gặp mặt phải chấm dứt.”

Tháng 03 năm 2003, ông Hoàng đã bị bắt giữ ở thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông vì ông đã cho phát sóng thông tin về Pháp Luân Công trên kênh CATV. Sau đó ông đã bị kết án 20 năm tù giam và hiện tại ông đang bị giam ở Nhà tù tỉnh Sơn Đông.

Khi gặp thân nhân, các học viên Pháp Luân Công đang bị giam tại Nhà tù tỉnh Sơn Đông không được phép nói về bất kỳ chủ đề nhạy cảm nào, như là việc gì đang diễn ra trong nhà tù. Nếu họ nói về những điều đó, thì cuộc viếng thăm sẽ kết thúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/26/已遭十一年冤狱-大学教师被山东监狱迫害-286167.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/19/145510.html

Đăng ngày 28-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share