Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 25-10-2013] Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phô thiên cái địa bức hại Pháp Luân Công, tôi đã nhiều lần thỏa hiệp với tà ác và đã làm nhiều việc mà một người tu luyện tuyệt đối không thể làm. Tôi cũng đã viết nghiêm chính thanh minh phủ nhận sự “chuyển hóa”. Cho dù tôi đã rất hối hận với những gì tôi làm nhưng sâu thẳm trong tiềm thức tôi vẫn bào chữa cho bản thân mình.

Tôi cho rằng bản thân mình không thể chịu đựng nổi bức hại. Thậm chí tôi còn nói với những học viên khác rằng nếu điều đó có xảy ra lần nữa thì tôi cũng sẽ làm điều tương tự. Điều này cho thấy rằng tôi không có lựa chọn nào khác khi phải chịu đựng bức hại. Bản thân tôi còn chủ động dàn xếp với cả những người tà ngộ – tự đồng ý với “chuyển hóa”.

Qua chia sẻ với một học viên đã từng chính niệm, chính hành để vượt qua khổ nạn, cùng với việc đọc bài viết có tựa đề “Sinh ra trong Đại Pháp, thần chí thanh tỉnh” đăng trên Minh Huệ Net ngày 27 tháng 09 năm 2013, tôi ngộ ra rằng nhận thức của tôi trước đây là hoàn toàn sai. Cái gọi là “chuyển hóa”, vô luận là chủ động hay thụ động, thì đối với một sinh mệnh đã đắc Pháp tuyệt đối là điều không nên làm. Đó là điều đáng sỉ nhục nhất đối với một sinh mệnh. Cho dù trên bề mặt thể hiện ra có điều khác nhau giữa việc bị “chuyển hóa” một cách chủ động và bị ép buộc thì về khía cạnh quay lưng lại với Sư phụ và phản bội Đại Pháp là không có gì khác biệt.

Thêm nữa, người chủ động chấp nhận bị “chuyển hóa” là những người đang bị tà ác ở các không gian khác khống chế và chủ nguyên thần không làm chủ được. Mặt khác, người bị ép buộc “chuyển hóa” là người có nhiều tâm chấp trước như tâm sợ hãi và làm cho họ làm những việc trái với ý chí của mình. Bản thân không phải là không thanh tỉnh, đúng hơn là họ đã để những niệm đầu của thường nhân chiếm thế thượng phong và bước đi theo cách của người thường vào những thời khắc quan trọng.

Về điểm này, học viên nào dùng bất cứ biện giải nào thì thường là để giải tội cho chính mình hoặc che giấu hành động của mình, tất cả những hành động đó đều là không hướng nội tìm, biểu hiện nhân tâm do hướng ngoại tìm. Nó là biểu hiện của việc phạm một sai lầm lớn nhưng vẫn không biết hướng nội, đây là điều cực kỳ nguy hiểm.

Không thanh tỉnh về việc thụ động chấp nhận “chuyển hóa”, đây là một trong những lý do tại sao nhiều học viên cứ lặp đi lặp lại sai lầm này và không thể sửa sai được.

Sư phụ giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp dẫu trong tình huống nào đi nữa, cũng không được chuyển hoá hướng sang tà ác.” (Giảng Pháp tại hội nghị qua điện thoại quốc tế, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Sư phụ cũng giảng:

“Con người vẫn là con người, vào thời điểm then chốt họ rất khó vứt bỏ quan niệm của con người, mà lại cứ tìm cho ra những cái cớ để thuyết phục bản thân.” (Vị trí, Tinh tấn yếu chỉ II)

“Bị ma lợi dụng rồi sau đó biểu hiện sai lầm tà ác nhưng lại cho rằng ấy là theo [đạo] lý, lại còn tự mình tìm trong Pháp những điều tách ra khỏi toàn văn {đoạn chương thủ ý} để làm lý do để biện hộ cho bản thân.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC)

Trong suốt một thời gian dài, bản thân tôi không đối chiếu với Đại Pháp, không nhìn rõ những quan niệm bại hoại và chủng tư duy lý niệm biến dị của bản thân, từ đó không buông bỏ được nhận thức của mình “chuyển hóa” dưới bức hại nghiêm trọng là lựa chọn duy nhất và tôi nên được tha thứ.

Kỳ thực, tất cả đều là do tôi đã không học Pháp tốt trong một thời gian dài, nhân tâm nặng và mang nhiều chấp trước mạnh mẽ cùng những quan niệm sai lệch của người thường khi tôi học Pháp, lý giải Pháp; thậm chí bất tự giác đánh giá và đo lường Pháp theo tiềm thức, luôn hướng ngoại tìm, hướng ngoại cầu. Từ nay trở đi, tôi sẽ chú ý đến những điểm chưa tinh tấn của mình, loại bỏ những chấp trước và quan niệm của người thường và theo sát tiến trình Chính Pháp.

Các đồng tu tại Trung Quốc Đại lục, nếu ai trong số các bạn đã từng bị “chuyển hóa” và có những quan niệm như thế này, tôi hy vọng rằng các bạn có thể nhanh chóng thanh tỉnh, quy chính bản thân. Từ trong ngộ Pháp chân chính mà tinh tấn, trợ Sư Chính Pháp và tiến về viên mãn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/25/不要为“转化”找任何借口-281718.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/25/143381.html

Đăng ngày 26-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share