Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Malaysia

[MINH HUỆ 20-02-2014] Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Diễu hành Văn hóa Năm mới ở thành phố Kuantan, thủ phủ của bang Pahang, một bang lớn thứ ba ở Malaysia, vào ngày 16 tháng 02. Đây là cuộc diễu hành đầu tiên của họ ở thành phố này.

Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Diễu hành Tết Nguyên đán ở Kuantan vào ngày 16 tháng 02

Ông bà Phùng rất thích trang phục truyền thống Trung Quốc trong tiết mục của Pháp Luân Công.

Bà Ôn và con gái rất vui khi thấy văn hóa Trung Quốc được giới thiệu trong lễ diễu hành

Ông Trần Chí Cường, một người dân địa phương gốc Hoa, rất thích màn trình diễn trống lưng của các học viên Đại Pháp

Bà Đặng thưởng thức màn trình diễn trống lưng.

Cô Niram, một cư dân địa phương thích thú xem diễu hành cùng với các con. Đây là lần đầu tiên họ được xem múa rồng.

Tiến sĩ Widowati là giảng viên Đại học Quốc tế Hồi giáo Malaysia. Bà rất thích màn trình diễn múa rồng của các học viên.

Ông Trevor Bowen, một kỹ sư dầu khí đến từ Scotland, đã rất ấn tượng bởi màu sắc và tinh thần lạc quan trong  tiết mục của Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/20/马国法轮功学员首到关丹游行-民众赞美(图)-287912.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/21/145547.html

Đăng ngày 26-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share