Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Munich, Đức

[MINH HUỆ 18-02-2014] Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động giảng chân tướng tại Marienplatz thuộc trung tâm thành phố Munich, Đức vào ngày 15 tháng 02 năm 2014.

Đó là một ngày mùa đông ấm áp. Họ đã dựng một gian hàng thông tin, trưng bày các bức ảnh, và thu thập chữ kí lên án hành động mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Nhiều người đã biết sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công, bao gồm cả nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc, và đã kí tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Mọi người nói chuyện với các học viên tại gian hàng thông tin và đọc các tấm bảng trưng bày và báo chí để tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc

Người dân kí tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Một số du khách Trung Quốc cũng chú ý đến gian hàng thông tin và nhận các bản sao Cửu Bình về Đảng Cộng sản nhằm hiểu thêm về lựa chọn của họ để thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/18/在慕尼黑揭露中共暴行-民众支持(图)-287837.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/19/145515.html

Đăng ngày 25-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share