Bài viết của Thải Cúc, phóng viên báo Minh Huệ ở New York

[MINH HUỆ 20-01-2014] Sau bốn buổi biểu diễn thành công vào cuối tuần trước tại trung tâm Lincoln, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã quay trở lại New York với sáu buổi diễn từ ngày 15 đến 19 tháng 01 năm 2014.

Nhiều người dân New York, những người vốn nổi tiếng với nền văn hoá đa dạng và gu thẩm mỹ cao, đã sửng sốt trước sự huy hoàng của chương trình Shen Yun. Nó không chỉ mang đến cho họ những trải nghiệm về thị giác mà còn mang đến cả những trải nghiệm về tinh thần, Shen Yun giống như một mùa xuân ấm áp bao trùm cả thành phố. Vào những ngày Shen Yun biểu diễn tại New York, thời tiết bỗng trở nên vô cùng dễ chịu ngay giữa những ngày mùa đông.

Buổi diễn thứ tám diễn ra vào chiều ngày 18 tháng 01 tại Nhà hát David Koch của Trung tâm Lincoln đã kín chỗ.

Ngoạn mục, hào hứng và truyền cảm

Ông Bob Kushman, một nhà đầu tư và tư vấn quản lý tài sản, đã nói đùa về việc muốn đi đến những cảnh trời trong Shen Yun: “Tôi muốn đến đó. Bạn có cách nào để đưa tôi đến đó không? “Cực kỳ ngoạn mục! Chính xác! Huy hoàng! Và còn cả những trang phục! Buổi biểu diễn hết sức hấp dẫn và thú vị.”

Cô  Denise Pinckley, Giám đốc sản xuất của bộ phim ‘The Amazing Spider-Man’, (đứng đằng sau, bên phải), và người bạn gái Holly Rymon cùng làm việc trong ngành điện ảnh.

Cô Denise Pinckley, Giám đốc sản xuất của một số bộ phim như The Royal Tenenbaums, Oblivion, The Amazing Spider-Man 2, và người bạn của mình là Holly Rymon đã rất thích buổi biểu diễn vào thứ Bảy. Cô Holly Rymon cũng tham gia sản xuất một số bộ phim như Ted, Now You See Me, and Men in Black 3.

Cô Holly Rymon nói: “Chúng tôi rất thích buổi biểu diễn. Chúng tôi thích tất cả các truyền thống, trang phục và các nghệ sĩ múa. Tất cả đều rất đẹp.”

Cô Pinckley nói: “Các điệu múa vô cùng đẹp mắt”. “Nó thật truyền cảm”.

Cô Pinckley nói: “Tôi nghĩ rằng buổi biểu diễn được thực hiện rất tốt.” Tôi thích phần giới thiệu mở đầu của từng tiết mục, nó thật thú vị và hài hước vì nó cho chúng tôi biết được tiết mục tiếp theo là gì. Và âm nhạc thật là tuyệt vời!”

Ông Louis Doscain, một nghệ sỹ gốc Ý (phải), cô Amgelik Chernov, sinh viên tài chính (giữa), và nhà kinh doanh chứng khoán ông Louis Basila (trái) rất thích vẻ đẹp của Shen Yun.

Xem Shen Yun vào ngày 17 tháng 01 tại Trung tâm Lincoln là một trải nghiệm phong phú đối với ông Louis Doscain, bà Louis Basila, và cô Amgelik Chernov. Ông Doscain, một người gốc Vernice làm việc trong lĩnh vực mỹ thuật, là chuyên gia hội họa và điêu khắc của các bậc thầy châu Âu cũ, cho biết: “Cực kỳ màu sắc! Nó được làm rất đẹp… và rất sáng tạo.”

Ông rất vui khi được xem các truyền thống cổ xưa của Trung Quốc thông qua chương trình Shen Yun: “Tôi yêu văn hoá cổ đại của Trung Quốc. Tôi không hiểu bất kỳ nền văn hoá hiện đại nào, vì tôi không làm theo chúng. Nhưng tôi thích nền văn hoá cổ đại của Trung Quốc.”

Cô Chernov, một sinh viên tài chính đến từ Nga, nói trong sự phấn khích: “Tôi yêu buổi biểu diễn này. Tôi mừng vì mình đã đến đây. Tôi cảm thấy giống như mình đã hoà tan vào trong văn hoá Trung Quốc.”

Nhà từ thiện và cựu nghệ sĩ múa New York, bà Valerie Diker

Bà Valerie Diker, một nhà từ thiện của thành phố New York, đã chia sẻ như sau: “Tôi cảm giác mình bị cuốn theo bởi tính chính xác của đoàn nghệ thuật.”

Bản thân từng là một diễn viên múa và cũng là chủ tịch của một số trường dạy múa, bà Diker đã rất ấn tượng với kỹ năng của các nghệ sĩ múa trong đoàn Shen Yun. “Tôi thật sự đánh giá cao các bước đi đặc biệt mà họ có, những bước đi này trông giống như họ đang lướt trên băng, nó không hề lên xuống mà chỉ giữ nguyên cùng độ cao. Đặc biệt là sự linh hoạt của các nghệ sĩ nam khá ấn tượng.”

“Tôi cảm thấy nó rất quan trọng. Và tôi hy vọng một ngày nào đó người Trung Quốc sẽ có nhiều cơ hội được xem điệu múa truyền thống này. Bạn biết đó, trước tiên bạn phải có ước mơ, và sau đó biến ước mơ đó thành hiện thực.”

Shen Yun đã đưa bác sỹ Alejandro Penzo lên “các cảnh giới cao hơn… vượt lên khỏi những gì thực tại xung quanh tôi”.

Bác sỹ Penzo nhận xét về các điệu múa: “Cảm giác mà tôi có được từ những chuyển động, đó là có cái gì đó không chạm mặt đất. Nó thật tuyệt vời.”

Khán giả đánh giá cao sự hồi sinh của nền văn hoá 5,000 năm

Ông Riaz Babar, Giám đốc điều hành và chủ tịch của Mạng lưới truyền hình tiếp thị Inc., đã xem Shen Yun vào tối thứ Năm, và đây không phải lần đầu tiên ông đến xem Shen Yun.

Ông nói: “Chương trình thật là tuyệt vời, tôi rất thích nó.” Ông Babar đánh giá cao cách Shen Yun trình bày nền văn hoá đích thực của Trung Quốc. Đối với ông, buổi biểu diễn đã mang đến những thông điệp như “tôn trọng”, “thiên đường”, “cảm xúc” và “tôn trọng nhân loại”. Nó cũng cho thấy sự hoà hợp tuyệt vời của tất cả các màn trình diễn.

Chủ sở hữu doanh nghiệp người Hy Lạp đã về hưu, ông Michael Molokotos, cùng với vợ mình là bà Eleni Molokotos đã nhìn thấy giá trị văn hoá của Shen Yun.

Bà Molokotos nói: “Tôi nghĩ rằng [Shen Yun] sẽ giúp quốc gia Trung Quốc”. “Một quốc gia không có truyền thống không thể tồn tại.”

Ông Molokotos nói: “Tôi cảm thấy [Shen Yun] sẽ giúp rất nhiều cho tự do của con người.” “Nó là thứ gì đó sẽ mang lại hy vọng cho tương lai, cho con cái và cháu chắt của chúng ta.” Ông nói thêm: “Tất cả mọi thứ đều rất tuyệt vời.”

Một cựu nghệ sỹ, ông Carlos Marcado, đã ca ngợi trải nghiệm mới mẻ mà ông có được từ Shen Yun.

Ông Carlos Marcado, một nghệ sỹ biểu diễn của Hãng tàu du lịch Na-uy, nghĩ rằng Shen Yun khác với những chương trình biểu diễn khác mà ông đã từng xem. Ông cho biết: “Tôi không chỉ cảm thấy như mình đang bước vào thế giới thần tiên mà còn thấy tất cả mọi thứ thật là đáng yêu.” Ông nói: “Điều này rất là mới lạ đối với tôi, nó giống như một luồng gió mới.”

Xúc động tâm linh người dân New York một cách sâu sắc

Bà Donna Schinderman, cựu phó chủ tịch của Warner Brothers, đã nhìn thấy “ý tưởng của tâm linh, hoà bình, sự phóng khoáng của tâm hồn và lòng khoan dung” trong chương trình biểu diễn. Bà nói: “Tôi nghĩ rằng chương trình này rất tốt, đặc biệt đối với bất cứ tuổi tác nào, hãy luôn ghi nhớ về điều này. Tôi nghĩ rằng nó rất quan trọng.”

Bà Lillian Firestone (phải), một nhà văn kiêm nhà xuất bản, cùng với con gái của mình, cô Risa L. Gold

Bà Lillian Firestone, một nhà văn kiêm nhà xuất bản, đã vô cùng xúc động sau khi xem buổi biểu diễn vào tối thứ Tư. Bà được sinh ra ở Trung Quốc.

Bà Firestone cũng từng múa ba lê và bà đánh giá cao sự duyên dáng của các nghệ sĩ múa, bà nói rằng: “Tôi đã khóc, vì nó thật đẹp! “Rất đẹp!” Bà nói: “Tôi nghĩ rằng các nghệ sĩ múa rất thanh tú, và vô cùng tài năng. Mỗi người trong số họ đều có thể là nghệ sĩ múa chính.”

Bà nói: “Tôi cũng xúc động bởi ý nghĩ của các ca khúc, rằng cuộc sống là những chuỗi ngày đau khổ, và rằng chúng ta đến đây để tìm kiếm những điều siêu nhiên khác.” “Điều đó rất xúc động và tôi nghĩ rằng nó khá đúng.”

Sau khi xem buổi diễn vào ngày 15 tháng 01, cô Olga Papkovitch, một nhà thiết kế, và cũng là người sáng lập của tạp chí PopImpressKA, nghĩ rằng thế giới có thể hưởng lợi ích từ Shen Yun.

Cô nói: “Tôi nghĩ rằng nó rất truyền cảm.” “Tôi thấy rằng toàn bộ ý tưởng của Shen Yun thật là đẹp vì nó đi thẳng vào tâm linh, tình yêu đối với con người, tình yêu đối với tự do.”

Cô nói rằng thế giới thiếu sự thống nhất và đồng cảm, và rằng Shen Yun đã cung cấp những gì còn thiếu. Cô nói: “Shen Yun mang đến cho mọi người một cơ hội tin vào điều gì đó cao hơn bản thân mình.”

Cô Papkovitch nói: “Tôi nghĩ rằng thế giới cần những chuyển động như thế này nhiều hơn một chút vì nó mang đến cho mọi người cảnh đẹp và nó cũng mang đến cho mọi người hy vọng.” “Thế giới cần hy vọng.”

Bà Karen Topjian, một nhà thiết kế nội thất từng đoạt giải thưởng, nghĩ rằng Shen Yun rất truyền cảm: “Thần linh luôn luôn được thừa nhận, nó khiến cho chúng ta làm tốt phần việc của mình, vì chúng ta nhận ra rằng chúng ta là một phần của vũ trụ rộng lớn này. Và khi bạn là một phần của vũ trụ thì bạn phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình.”

Bà nói: “Tôi nghĩ rằng dù ở bất cứ nơi đâu mọi người đều có tự do của mình. Thật xấu hổ khi biết được rằng người Trung Quốc không thể xem được chương trình này.” Bà Topjian nói: “Khi những giọng nữ cao cất lên tiếng hát của họ, nó thật cao đẹp và thần thánh, nó nói về thiên đàng và mặt đất và mang chúng nối kết lại với nhau. Thật là đáng yêu!” “Tiếng hát của họ thật là khó tin, chúng rất hoàn hảo.”

Sau khi xem buổi biểu diễn vào tối thứ Năm, ca sỹ Bill Jones cảm thấy rất xúc động bởi chiều sâu được trình bày bởi các nghệ sĩ Shen Yun.

“Nó không thể chỉ là những thứ thuộc về cơ thể… Họ phải có gì đó khác đằng sau nó, thứ gì đó khiến họ làm được điều này và di chuyển theo cách này,” ông nói: “Nó diễn ra như thực, ngay trước mặt bạn. Nó hiển nhiên là cực kì chân thực với cả người xem cũng như những người biểu diễn.”

Người dân Trung Quốc tự hào về nền văn hoá đích thực mà Shen Yun thể hiện

Ông Amy Tân đã đến xem buổi biểu diễn với Austin Actor vào ngày 18 tháng 01.

Ông Amy Tân từ Trung Quốc chuyển đến sống ở Mỹ cách đây vài năm. Ông đã xem buổi diễu diễn vào ngày 18 tháng 01 với Austin Actor, một điều tra viên liên bang. Cô bị ấn tượng bởi những cảnh tượng tráng lệ và các giá trị văn hoá sâu sắc được thể hiện bởi Shen Yun.

“Trang phục từ các dân tộc và các triều đại khác nhau thật đẹp. Âm nhạc được kết hợp bởi các nhạc cụ Trung Quốc và phương Tây rất dễ chịu và nhuần nhuyễn. Tôi cảm thấy như mình đang được ở trên mây vậy – hết sức dễ chịu, hết sức thoải mái.”

“Những điển tích lịch sử Trung Hoa, ví dụ như tích Tứ Đại Danh Hào, rất đáng để đọc. Mặc dù tôi đã quen thuộc với những câu chuyện này, nhưng khi nó được các diễn viên của đoàn Shen Yun trình diễn, tôi vẫn bị ấn tượng rất mạnh. Tôi đã bị ấn tượng bởi sự quen thuộc, hứng khởi, kết hợp với cảm giác tự tin cao độ từ tận đáy lòng.”

Cô cũng lưu ý tầm quan trọng về vai trò của Shen Yun là mang văn hoá cổ đại Trung Hoa đến thế giới: “Tôi đánh giá cao những nỗ lực của Shen Yun. Nếu Shen Yun không phát huy văn hoá truyền thống cũng như các giá trị lịch sử và nền văn hoá cổ đại thì nó sẽ dần bị rơi vào quên lãng”.

“Tối nay tôi cảm thấy vô cùng tự hào – tự hào về nền văn hoá Trung Hoa. Đây là lần đầu tiên tôi đến xem Shen Yun. Tôi sẽ giới thiệu chương trình này đến cho những người khác, nói cho họ biết rằng họ nên đến xem chương trình này.”

Uông Bi Tập, một nhà bình luận người Trung Quốc, đã đến Mỹ cách đây vài năm, nói rằng Shen Yun đã trở thành một phần trong cuộc sống của ông. Ông thích cách Shen Yun kết hợp kỹ thuật biểu diễn nghệ thuật giữa Đông và Tây. “Shen Yun là điều gì đó mà người phương Tây và người Trung Quốc có thể có điểm chung về mặt tinh thần… Nó làm cho người Trung Quốc cảm thấy tự hào,” ông nói.

Buổi biểu diễn Shen Yun tại nhà Hát lớn Trung tâm Kennedy ở Washington DC bắt đầu vào thứ Ba ngày 21 tháng 01 và kéo dài đến Chủ nhật ngày 26 tháng 01. Để biết thêm thông tin về Shen Yun, gồm tất cả các ngày diễn và các địa điểm diễn của trong năm 2014, xin vui lòng truy cập trang web ShenYunPerformingArts.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/20/天堂般辉煌壮丽-神韵倾倒纽约各界-285965.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/21/144534.html

Đăng ngày 23-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share