Bài viết của Đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 10-02-2014] Vào ngày nghỉ tôi thường tham gia học Pháp chung cùng các đồng tu khác. Một lần, có đồng tu công tác tại cục công an thành phố đến tham dự và nói: “Điện thoại di động của các bạn đều bị theo dõi toàn bộ lộ trình, bao gồm bất cứ loại thẻ nào mà các bạn dùng đều đang bị theo dõi, ra ngoài không mang điện thoại có thể tránh không bị kiểm soát.”

Do đó, tôi nhớ tới bài viết trên mạng Minh Huệ về trường hợp đồng tu do không chú ý an toàn di động mà bị tà ác bức hại. Cho nên, nhân đây tôi muốn nhắc các đồng tu Đại lục chú ý an toàn di động, chỉ cần bức hại một ngày còn chưa ngừng, thì phải chú ý an toàn của đồng tu và bản thân mình. Đương nhiên, nếu như chính niệm chính hành thì nhất định sẽ không có vấn đề gì, nhưng bản thân tôi nhận thấy, không thể vin vào điều này làm cái cớ để không chú ý đến an toàn di động, càng không thể vì vậy mà mạo hiểm đe dọa an toàn của các đồng tu.

Trên đây là ý kiến cá nhân xin chia sẻ cùng các đồng tu. Mong mọi người lý trí liễu giải Pháp lý, là có thể làm tốt, bước đi vững vàng giữa nhân gian.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/10/提醒大陆同修注意手机安全-287514.html

Đăng ngày 21-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share