Bài viết của các học viên ở Bắc Mỹ

[MINH HUỆ14-12-2013] Nghệ thuật xếp hình hoành tráng với các hình khối người ở quy mô lớn tạo nên những cảnh tượng hoành tráng mỗi năm tại Pháp hội Đài Loan, hay còn gọi là Hội nghị Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Năm nay, gần 7.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia xếp hình trước Tòa thị chính Đài Loan, mỗi thành viên mặc đồng phục màu và phối hợp để tạo nên sự kiện độc đáo này. Nhiều học viên từ miền Bắc Hoa Kỳ đã may mắn được tham gia sự kiện này, và chúng tôi muốn chia sẻ một số điều quan trọng chúng tôi đã ngộ ra tại đây.

Hơn 6.000 học viên đã tổ chức luyện công tập thể và xếp hình quy mô lớn tại quảng trường trước tòa Thị Chính Đài Loan vào ngày 23 tháng 11 năm 2013.

Chúng tôi đã đến thăm Đài Loan trước đây và ấn tượng sâu sắc bởi lòng từ bi và sự tinh tấn của các học viên Đài Loan. Điều này tạo nên một trường năng lượng mạnh mẽ bao trùm toàn bộ đảo quốc Đài Loan và đó là một xã hội rất đạo đức so sánh với nhiều nơi khác.

Lần cuối cùng đến thăm Đài Loan, chúng tôi nhận thấy có các điểm luyện công trong hầu hết các công viên và nhiều điểm học Pháp nhóm. Điều này tạo nên một môi trường với sự phối hợp ở cấp độ cao và ảnh hưởng tích cực đến xã hội. Cực kỳ thuận tiện để tham gia luyện công tập thể mỗi ngày. Khi kể lại điều này cho một học viên khác khi chúng tôi trở về Hoa Kỳ, anh ấy nói, “Trung Quốc đã từng như vậy trước cuộc đàn áp.” Đài Loan là một nơi đặc biệt.

Thanh lý

Khi các học viên làm hạng mục quan trọng thì điều quan trọng là giữ cho tâm trí hoàn toàn chính niệm, thuần khiết và loại bỏ tất cả các quan niệm con người. Ví dụ, chúng ta nên học Pháp và luyện công trước khi bán vé Thần Vận. Và điều quan trọng hơn nữa là phải làm việc như một chỉnh thể. Nếu chỉ tâm trí một học viên lệch lạc, điều đó có thể tạo nên can nhiễu và ảnh hưởng đến hiệu quả công việc chung.

Tại sự kiện xếp hình kỳ này, trong khi chúng tôi đang đợi bên lề của sân xếp hình để nhận vị trí của mình trong thiết kế, chúng tôi phát chính niệm mạnh mẽ. Sau khoảng nửa giờ, nhiều học viên nhận thấy rằng tay và mặt của mọi người tỏa ra ánh sáng hồng và tím. Sư phụ luôn ở cùng chúng ta trên mỗi bước đường, giúp quán đỉnh mỗi người. Tạ ơn Sư phụ!

Sau khoảng mười phút như thế, việc đó chấm dứt và một vài phút sau chúng tôi chuẩn bị nhận vị trí của mình trên sân.

Có niềm tin vào kết quả

Trong tu luyện, chúng ta cần có lòng tin vào Sư phụ và đi theo sự an bài cẩn thận của Người. Chúng ta không thể thấy được kết quả cuối cùng, nhưng trong khi chúng ta bước trên con đường của mình, chúng ta cần điềm tĩnh và duy trì sự tập trung, chú ý đến người điều phối của chúng ta và buông bỏ tất cả các quan niệm và sự vị tư của con người.

Sân xếp hình đã được đặc biệt chuẩn bị các tấm lót nhựa màu cắt ra và được sắp xếp theo hình dạng của thiết kế. Mỗi học viên có một vị trí được chỉ định bởi một vòng tròn màu nhỏ và đó là chỗ chúng ta ngồi. Mất khoảng 90 phút để hoàn thành đồ hình. Trong suốt thời gian đó, tất cả học viên ngồi trong tư thế đơn bàn hoặc song bàn và phát chính niệm. Nhiều người trong chúng tôi sau đó đã nhận xét và chia sẻ cảm giác rằng chúng tôi đã hòa vào một chỉnh thể. Tất cả giống như là nước tĩnh lặng và chúng tôi đã kết nối với tất cả mọi người thành một chỉnh thể. Mỗi người nhận thức về bản thân và nhận thức được toàn bộ chỉnh thể.

Một điều khác chúng tôi nhận thấy là sự phối hợp vô điều kiện với người điều phối. Tất cả hàng ngàn học viên trên sân đều tuyệt nhiên im lặng. Không ai nói bất kỳ từ nào. Chúng tôi chỉ nghe thấy mỗi sự hướng dẫn của người điều phối viên. Tất cả học viên phối hợp một cách vô điều kiện với người điều phối.

Ngày hôm sau, chúng tôi xem video về những gì chúng tôi đã hoàn thành. Mỗi điểm là một học viên, và có gần 7.000 người. Trong suốt sự kiện này, chúng tôi đã có một ý tưởng mơ hồ về vị trí của hình trong hình, nhưng chúng tôi không thể thấy được toàn thể bức hình cho đến khi chúng tôi có thể xem hình ảnh từ trên không trong video. Mỗi chi tiết đều hết sức hoàn hảo, các ký tự thậm chí nhìn như thể là được viết từ những nét cọ.

Cũng như kết quả của sự kiện xếp hình, kết quả của việc tu luyện cá nhân sẽ không hiện ra cho đến khi chúng ta viên mãn.

Phối hợp

Phối hợp ở tầng thứ cao là một đòi hỏi căn bản trong tu luyện ở cao tầng. Tu luyện phải được thực hành một cách vô điều kiện. Phối hợp ở tầng thứ cao cũng không có điều kiện. Nhiều học viên đã thấy kết quả của những hạng mục mà khởi điểm là nhỏ, thực hiện tốt bởi tâm của một số học viên nhưng thất bại sau đó một vài năm. Điều này cũng tương tự khi có khó khăn trong việc bán vé Thần Vận. Nguyên nhân chính là việc thiếu hợp tác.

Mỗi một tầng thứ cao hơn có những tiêu chuẩn cao hơn, và một trong số đó là đề cao và yêu cầu phối hợp vô điều kiện. Sau hết, ngay cả việc đời thường còn phải phối hợp tốt để có kết quả tốt. Chẳng phải điều kiện này cho người tu luyện là cần phải cao hơn? Chúng tôi thực sự nhận thức được điều này trong suốt sự kiện xếp hình ở Đài Loan.

Khi chúng ta hoàn toàn chiểu theo Pháp và sự an bài của Sư phụ, chúng ta phối hợp tối đa với người điều phối, loại bỏ quan niệm con người, và duy trì chính niệm. Nếu chúng ta có thể làm như vậy, Sư phụ và Phật, Đạo, Thần sẽ giúp chúng ta ở không gian khác, và chúng ta sẽ hoàn thành được sứ mệnh và lời thệ ước của mình.


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/14/143617.html

Đăng ngày 18-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share