Bài viết của một phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2013 ] Nữ học viên Vũ Thúy Lan đã bị giam giữ trong nhà tù nữ Cát Lâm (còn gọi là nhà tù nữ Hắc Chủy Tử) trong 7 năm và bị bức hại. Cô bị tra tấn nằm trên “giường kéo căng” và giờ bị tàn tật. Hiện cô đang bị giam giữ tại Đội số 4 khu giám sát số 8. Ngay cả trong tình trạng như thế, cô vẫn bị kéo vào nhà vệ sinh và bị đánh đập.

Học viên Lưu Thị Hà, một giáo viên từ huyện Bàn Thạch, đã bị giam giữ tại nhà tù nữ Cát Lâm trong 5 năm. Bà bị kết án bất hợp pháp 7 năm tù, và bà cũng ở cùng đội với cô Vũ. Bà bị ép phải ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ trong một thời gian dài trước một cái cửa sổ trong khi lại mặc quần áo mỏng trong mùa đông. Bà đã từng bị tra tấn theo cách này trong hơn hai tháng.

Cô Vũ bị tra tấn và tàn tật

Cô Vũ bị Đội công an nội địa của thành phố Trường Xuân bắt giữ vào ngày 19 tháng 05 năm 2006, và bị đưa đến Trung tâm giam giữ số 3 tại Trường Xuân. Một phiên tòa giả được mở tại tòa án Lục Viên vào ngày 23 tháng 11 năm 2006, và cô Vũ đã bị kết án 10 năm tù. Ngay sau khi tuyên án, cô bị đưa đến nhà tù nữ Cát Lâm, ngay cả khi cô đang trên bờ vực của cái chết và không thể đi được do hậu quả của sự bức hại.

Minh họa tra tấn: Giường kéo căng

Quản lý nhà tù đã ngăn cản không cho gia đình cô Vũ vào thăm trong một thời gian dài. Sau đó, họ được biết cô ấy và một học viên khác đã bị tra tấn trên “giường kéo căng” khoảng một năm, khiến họ bị mất sự kiểm soát bàng quang và chức năng đường ruột.

Trong khi bị tra tấn bằng giường kéo căng, cả hai học viên bị cấm sử dụng nhà vệ sinh và phải đi tiểu và vệ sinh trong quần của họ. Các tù nhân cũng được xúi giục thường xuyên đánh đập họ. Kết quả từ việc tra tấn, cô Vũ đã trở nên rất yếu, cơ thể cô bị chúi về phía trước, cô không thể di chuyển cánh tay của mình, và hầu như không thể đi lại được. Bất chấp tình trạng của cô như vậy, nhưng các lính canh vẫn buộc cô lao động nặng.

Sau đó, các lính canh yêu cầu những tù nhân khác giám sát cô chặt chẽ. Họ liên tục đánh đập cô, và không cho phép cô nói chuyện hoặc sử dụng nhà vệ sinh. Hiện giờ, cô bị mắc chứng rối loạn bàng quang.

Bà Lưu Hà bị bức hại

Bà Lưu sinh ngày 12 tháng 05 năm 1952, là giáo viên giảng dạy tại trường Trung học phổ thông số 4 thành phố Bàn Thạch đã về hưu. Bà bị đội công an nội địa thành phố Bàn Thạch bắt vào ngày 11 tháng 07 năm 2008, và bị kết án tù năm 2009. Bà bị giam giữ tại “Khu Giáo dục” và bị tra tấn. Bà hiện bị mắc triệu chứng giống như đột quỵ.

Minh họa tra tấn: Đánh đập nghiêm trọng

Bà Lưu từng bị ép phải đứng trong hơn 40 ngày khi bà từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Kết quả, chân bà sưng và bị suy nhược tinh thần. Những thủ phạm tham gia bức hại là lính canh Dương Hy, các tù nhân Khang Vi, Trương Thục Kiệt và một người họ Dương.

Bà bị nhốt trong một căn phòng trên tầng ba và bị đánh đập một lần trong năm 2011. Lần khác, bà bị ép phải ngồi trên sàn nhà lạnh trong một thời gian dài, mà chỉ mặc bộ quần áo mỏng. Các lính canh đã sử dụng một cái chăn dày trùm lên mặt để bà không thở được. Họ chỉ bỏ chăn ra khi thấy bà thở chậm và thở hắt ra. Họ lặp lại đi lặp lại hình thức tra tấn này nhiều lần.

Những cách tra tấn đối với bà Lưu không hề giảm cho đến khi có thông tin cho rằng học viên Triệu Viên Diễm ở huyện Lê Thụ đã bị bức hại đến chết.

Các học viên bị đưa lên tầng ba của “Khu Giáo dục” sau khi được nhận vào tù, và bị theo dõi bởi một vài “người hỗ trợ tù nhân”. Những người từ chối “chuyển hóa” bị ép phải đứng từ 5 giờ sáng đến 11 giờ tối mỗi ngày. Nếu học viên đó vẫn không “chuyển hóa”, thì họ sẽ bị trói lại bằng một sợi dây thừng mảnh.

Mỗi phòng có một chiếc giường đặc biệt để trói chân tay các học viên. Khi đó chân tay họ bị trói vào giường, miệng họ vị dán lại và quần bị cởi ra, vì thế họ phải đi tiểu vào một cái chậu ngay bên dưới. Phương pháp tra tấn này cũng được sử dụng để “chuyển hóa” các học viên.

Việc tra tấn cũng được diễn ra trên tầng năm. Các phương pháp tra tấn bao gồm: “Giường kéo căng”, quỳ gối trên bàn chông, đứng bằng một chân, đứng đưa tay trên đầu, và treo lộn ngược.

Minh họa tra tấn: Treo lộn ngược


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/23/吉林女子监狱仍在残害于翠兰和刘霞-283016.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/7/143525.html

Đăng ngày 12-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share