Bài viết của Kim Dương

[MINH HUỆ  14-01-2014]

Bạn có thể đã nghe nói về cuộc họp báo mới đây ở New York được triệu tập bởi một thương gia giàu có người Trung Quốc. Tôi muốn chia sẻ một số suy nghĩ của mình về việc này.

Trước tiên, những lời giảng Pháp của Pháp Luân Công dạy chúng ta phải hướng nội bất cứ khi nào gặp phải vấn đề. Chúng ta vẫn còn những chấp trước và sơ hở nào có thể đã dẫn tới sự việc nêu trên? Lý do mà cuộc bức hại tà ác đã diễn ra là bởi vì chúng ta có sơ hở, nếu không nó đã không diễn ra như vậy. cựu thế lực đã sắp đặt chuyện đó với những lời bao biện hoa mỹ. Nếu không làm sao chúng có thể thực hiện được việc đó?

Vụ tự thiêu dàn dựng đã diễn ra 13 năm trước đây đã được sử dụng lại vào tuần trước để phỉ báng Pháp Luân Công trước nhiều phóng viên. Còn những lý do nào ẩn giấu đằng sau sự kiện này ngoài việc chúng cố gắng can nhiễu những chương trình biểu diễn của đoàn nghệ thuật Thần Vận ở New York?

Theo thể ngộ của cá nhân tôi thì vẫn có những học viên không hiểu rõ về vụ tự thiêu được dàn dựng. Tâm trí của nhiều người thường vẫn bị đầu độc bởi những lời dối trá, và chúng ta đã không chú ý đúng mức tới sự kiện chính này trong nỗ lực giảng chân tướng của chúng ta. Đó là lý do tại sao tôi cho rằng cựu thế lực đã an bài một trò hề như vậy xảy ra ở New York.

Ở Trung Quốc Đại Lục, vụ tự thiêu được dàn dựng đã đầu độc sâu sắc trí óc người dân, và đó là lý do có nhiều người vẫn từ chối lắng nghe sự thật. Mặc dù nhiều người đã hiểu ra, vẫn còn nhiều người chưa hiểu, và điều này phản ánh ở số lượng người vẫn chưa thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Vụ tự thiêu được dàn dựng là một trong những trở ngại lớn nhất ngăn cản người dân hiểu được chân tướng về Pháp Luân Công.

Cần có nhiều nỗ lực hơn nữa trong việc giảng chân tướng  

Nói cách khác, chúng ta cần có nhiều nỗ lực hơn nữa để giảng rõ chân tướng về sự thật cơ bản này. Một số học viên trước đây mà tôi biết đã không trở lại tu luyện cũng bị lừa dối bởi vụ tự thiêu được dàn dựng. Nhiều người đã bị ảnh hưởng bởi tâm sợ hãi.

Tôi không biết nhiều về tình hình bên ngoài Trung Quốc, nhưng từ kinh nghiệm của mình với những người Trung Quốc sống ở hải ngoại, tôi cảm thấy rằng mặc dù họ được tự do tiếp cận thông tin, nhưng nhiều người vẫn không biết về sự thật này và vẫn bị lừa dối sâu đậm.

Chúng ta đã giảng chân tướng trong 14 năm qua và phải tiếp tục nỗ lực cho tới khi Pháp Chính Nhân Gian. Chúng ta phải bắt đầu từ chính bản thân mình và đảm bảo rằng chúng ta giảng chân tướng một cách đầy đủ, đặc biệt là sự kiện về vụ tự thiêu giả mạo. Một khi nút thắt này được gỡ bỏ trong tâm trí mọi người và sự đầu độc được thanh trừ thì những chân tướng còn lại sẽ dễ dàng được sáng tỏ.

Doanh nhân Trung Quốc này đã tới Mỹ để tổ chức một cuộc họp báo thay vì tổ chức ở Trung Quốc và phỉ báng Đại Pháp. Liệu có thể nào là cựu thế lực đã chuyển những cặn bã của vũ trụ tới Mỹ để các học viên Đại Pháp cả trong và ngoài Trung Quốc có thể hoàn toàn thanh trừ nó?

Pháp Luân Đại Pháp là hợp pháp tại Mỹ và được chính phủ công nhận và ủng hộ. Khi một thương nhân từ Trung Quốc công khai vu khống chúng ta trong một cuộc họp báo chính thức, anh ta đã phạm tội phỉ báng và cần phải xử lý bằng biện pháp pháp lý.

Trên đây là thể ngộ cá nhân tôi về sự kiện này. Xin hãy vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì còn chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/14/对纽约事件的一点认识-285716.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/23/144554.html

Đăng ngày 10-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share