Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-12-2013] Ông Thân Đình Siêu từ thôn Đông Nam Tô, trấn Lai Thủy, huyện Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc bị bắt phi pháp vì tặng một cụ bà đĩa Nghệ thuật Thần Vận vào ngày 14 tháng 06 năm 2013. Ông bị giam giữ trong tù và kết án ba năm tù một cách bất công. Nhiều người dân bày tỏ sự phẫn nộ ngay khi nghe về điều đó, và hơn 1.176 người đã ký thỉnh nguyện trợ giúp ông Thân và yêu cầu thả ông.

1.176 người yêu cầu thả ông Thân

Trước khi có sự kiện này, ba nhóm với tổng số người lên đến con số 2.838 ở tỉnh Hà Bắc đã ký và điểm chỉ lên tờ thỉnh nguyện yêu cầu thả ngay lập tức ông Thân ra khỏi Sở Cảnh sát khu Triều Dương, Bắc Kinh. Ủy ban thôn Đông Nam Tô, trấn Lai Thủy cũng ra một công văn chứng nhận rằng ông Thân là người tốt và yêu cầu thả ông ngay lập tức. Họ đóng dấu lên đơn thỉnh nguyện có các chữ ký và dấu vân tay của mọi người.

Sở Cảnh sát khu Lai Thủy và Phòng 610 từng liên lạc với cảnh sát Bắc Kinh, bộc lộ ý định bắt lại ông Thân càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, sau đó Sở Cảnh sát Lai Thủy lại gây sức ép liên tục cho các cán bộ thôn Đông Nam Tô yêu cầu tập hợp người trong thôn và ép họ ký một tài liệu gọi là “chúng tôi bị lừa dối” để từ bỏ các chữ ký của họ trên tờ thỉnh nguyện.

Ông Thân và vợ ông đều là những người tốt. Họ thuần phác thiện lương, cũng không tư lợi và được những người dân trong thôn công nhận là những người tốt. Theo lời của một số người dân trong thôn: “Ông Thân Đình Siêu là một người tốt, luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác và rất được kính trọng trong thôn chúng tôi.” Trong nhiều năm, ông Thân tình nguyện chăm sóc những người cao tuổi độc thân và những người tàn tật trong thôn, mang nước cho họ, giúp họ tắm và quét tuyết trên mái nhà của họ vào mùa đông.

Khi ông có thời gian rảnh, ông đến Bắc Kinh để làm việc bán thời gian. Một lần ông tặng một người đĩa Nghệ thuật Thần Vận, là nghệ thuật biễu diễn nhằm hoằng dương văn hóa truyền thống Trung Quốc. Ông bị bắt bởi một nhân viên từ Đồn Cảnh sát thôn Á Vận vào ngày 14 tháng 06 năm 2013, và bị đưa ra xét xử tại tòa án Ôn Du Hà, khu Triều Dương, Bắc Kinh vào ngày 02 tháng 12. Trong quá trình xét xử, luật sư bào chữa của ông đưa ra lời bào chữa vô tội cho ông với tranh biện sắc bén.

Thẩm phán của tòa án khu Triều Dương đã kết án ông Thân ba năm tù vào sáng 18 tháng 12 năm 2013, trích dẫn điều 300 luật hình sự: “Sử dụng tổ chức tà giáo nhằm phá hoại sự thực thi pháp luật” vốn trái ngược với Hiến pháp. Khi thực hiện điều này, tòa án đã phớt lờ Hiến pháp, phớt lờ đơn thỉnh nguyện của hơn 2.000 người và phớt lờ sự thật rằng ông Thân là một người tốt luôn luôn giúp đỡ người dân trong thôn của ông. Ông Thân bày tỏ ý định kháng cáo tại tòa sau khi bị kết án tù.

Các báo cáo trước: Người nông dân bị kết án 3 năm tù vì tặng đĩa DVD; hơn 2.800 người ký thỉnh nguyện yêu cầu thả ông


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/26/又有千余位民众签名要求释放纯朴村民-284496.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/17/144440.html

Đăng ngày 26-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share