Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 05-01-2014] Việc tặng lịch năm mới luôn được trân trọng hoặc ít nhất là được cho phép, ngoại trừ tại Trung Quốc. Nhân viên An ninh Nội địa tại thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, đã bắt giữ hơn 30 học viên Pháp Luân Công vào ngày 15 tháng 11 năm 2013 vì họ làm lịch với thông tin về Pháp Luân Công.

Bắt giữ và sách nhiễu hàng loạt

Vào lúc 05 giờ sáng, các cảnh sát từ đồn cảnh sát và Phòng 610 đến nhà của hơn 20 gia đình bắt giữ các học viên và lục lọi ngôi nhà của họ. Sau đó, họ sách nhiễu và bắt giữ 10 học viên nữa trong thành phố và các vùng ngoại ô.

Hơn 06 giờ sáng, các cảnh sát từ đồn cảnh sát Tây Lý đến nhà của Trần Điền Khuê. Họ lục tìm nhà và tịch thu các tài sản cá nhân của ông, gồm có 10.000 nhân dân tệ tiền mặt, các máy tính và hơn 80 đĩa DVD.

Vào khoảng cùng thời gian trên, học viên Tống Ái Xương nghe thấy ai đó gõ cửa nhà mình. Khi cửa được mở, nhiều cảnh sát đã xông vào. Toàn bộ căn hộ ba phòng ngủ và hai phòng khách chật kín cảnh sát.

Cảnh sát đã tịch thu hai máy tính, bộ phát sóng không dây, ba điện thoại di động và thẻ rút tiền ATM của con gái ông. Cùng đêm hôm đó, họ quay trở lại để lục soát nhà ông Tống hai lần nữa.

Ông Đổng Chiến Hải ở thành phố Lộc Toàn, trực thuộc thành phố Thạch Gia Trang, bị các cảnh sát từ đồn cảnh sát Lộc Toàn bắt vào khoảng 06 giờ sáng. Họ tịch thu hai máy tính, một máy in, hai điện thoại di động, các lịch để bàn, đĩa DVD, các sách Pháp Luân Công, giấy phép lái xe, chìa khóa ô tô và chìa khóa nhà.

Vào khoảng 11 giờ trưa, một nhóm cảnh sát cũng đến quê ông Đổng tại thôn Đài Đầu, thành phố Lục Toàn và lục soát nhà ông ở đó.

Cho đến ngày 05 tháng 01 năm 2014, các ông Trần Điền Khuê, Dương Hội Châu, Điền Thục Mai, Hầu Xuân Lâm và ba học viên Pháp Luân Công nữa vẫn bị giam giữ phi pháp.

Vào ngày xảy ra các cuộc bắt giữ, các nhân viên an ninh nội địa được trang bị máy quay phim và lệnh bắt. Cảnh sát được lệnh ghi hình các cuộc bắt giữ và chế tạo bằng chứng giả chống lại các học viên.

Sau đó các học viên biết được rằng chính quyền đã lên kế hoạch việc bắt giữ hàng loạt rất lâu trước đó.

Các cảnh sát từ đồn cảnh sát Thạch Gia Trang và Phòng 610 đã biết một số học viên đang có kế hoạch làm lịch chứa thông tin về Pháp Luân Công vài tháng trước cuộc bắt giữ. Sau đó, họ sử dụng kỹ thuật theo dõi để định vị các học viên. Sau khi biết được các học viên mua số lượng lớn các lịch để bàn trắng, họ đã thực hiện cuộc bắt giữ hàng loạt.

Bức hại vẫn tiếp tục tại tỉnh Hà Bắc

Chu Bổn Thuận, Bí thư Đảng tại tỉnh Hà Bắc, đã ra lệnh các cuộc bắt giữ. Ông ta phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Chính trị và Pháp luật, cơ quan điều hành chịu trách nhiệm chính điều khiển cuộc bức hại toàn quốc đối với Pháp Luân Công. Chu Bổn Thuận là Bí thư của Ủy ban này trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2012, khi Chu Vĩnh Khang là người đứng đầu.

Năm 2012, trước khi Chu Vĩnh Khang rớt đài, Chu Bổn Thuận đã thực hiện chương trình thí điểm tại tỉnh Hà Bắc để gia tăng số lượng các cuộc bắt giữ học viên Pháp Luân Công. Sau đó, ông ta cố gắng xây dựng Thạch Gia Trang thành “thành phố kiểu mẫu” nhằm gia tăng bức hại.

Vào đầu tháng 10 năm 2013, Phòng 610 phát tán rộng thông báo “cuộc thi pháp luật” để phỉ báng Pháp Luân Công. Truyền hình vệ tinh Hà Bắc cũng phát sóng chương trình phỉ báng Pháp Luân Công vào giữa tháng 12 năm 2013.

Ngày 15 tháng 11 năm 2013, cuộc bắt giữ hàng loạt không phải là ngoại lệ. Các cuộc bắt giữ tương tự đã xảy ra trước đó. Cảnh sát từ ba tỉnh – Hà Bắc, Liêu Ninh và Sơn Đông – câu kết để bắt hơn 100 học viên vào ngày 25 tháng 02 năm 2012 sau khi tìm ra một số học viên mở một doanh nghiệp làm hộp đĩa DVD trắng. Hơn 20 học viên bị kết án tù với thời hạn lên đến 12 năm.

Các số điện thoại quan trọng cho các nỗ lực giải cứu

Trại giam số 1 thành phố Thạch Gia Trang, nơi ông Trần Điền Khuê bị giam giữ: Phố Cơ Địa, đường Học Phủ, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, 050071 Trung Quốc, điện thoại +86-311-86816870 (Cơ quan)

Viện kiểm sát huyện Kiều Tây, thành phố Thạch Gia Trang: 233 Đại lộ Hồng Kỳ, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, 050090 Trung Quốc, điện thoại +86-311-66603128 (Cơ quan), +86-311-87032000 Cơ quan)

Công tố viên Lan Chí Vĩ: điện thoại +86-13932171019 (Di động), phó công tố viên Giả Cảnh Huy: điện thoại +86-311-87899249 (Cơ quan), +86-311-85880825 (Nhà riêng), +86-139-33011078 (Di động), +86-138-31105811 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/5/周永康被抓-周本顺紧跟-谁要陪葬–285274.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/13/144339.html

Đăng ngày 23-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share