Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ Tô Bách và Tôn Dung

[MINH HUỆ 14-01-2014] Cục Du lịch Đài Loan gần đây đã ban hành một thông báo chính thức tới Hiệp hội Hướng dẫn Du lịch, yêu cầu ngành công nghiệp du lịch và các công ty lữ hành không được can thiệp vào hoạt động giảng chân tướng của các học viên Pháp Luân Công. Thông báo khẳng định rằng các hoạt động của học viên Pháp Luân Công tại các điểm du lịch là hợp pháp và không gây tổn hại cho bất kì ai.

Kể từ khi chính quyền Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã thực hiện nhiều nỗ lực để nói cho thế giới biết sự thật về cuộc bức hại. Họ đã tổ chức nhiều hoạt động khác nhau, trưng bày áp phích và biểu ngữ tại các điểm du lịch, phân phát tờ rơi và đĩa CD để phơi bày những lừa dối xuyên tạc và tội ác chống lại Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc.

Một số hướng dẫn viên du lịch gần đây đã cố gắng ngăn chặn du khách Trung Quốc tiếp xúc với học viên Pháp Luân Công tại các điểm du lịch ở Đài Loan. Một số người thậm chí còn lấy đi các tờ rơi mà du khách Trung Quốc nhận được từ các học viên.

Các nhà lập pháp và học giả lên tiếng phản đối hành vi của các hướng dẫn viên du lịch

Cục Du lịch Đài Loan gần đây đã ban hành một thông báo chính thức tới Hiệp hội hướng dẫn Du lịch, yêu cầu ngành công nghiệp du lịch và các công ty lữ hành không được can thiệp vào hoạt động giảng chân tướng của các học viên Pháp Luân Công.

Các nhà lập pháp và học giả lên tiếng phản đối hành vi của các hướng dẫn viên du lịch, và ủng hộ hoạt động giảng chân tướng về cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Công. Phía trên từ trái sang phải: ông Hoàng Quốc Xương, nhân viên hỗ trợ nghiên cứu, nhà lập pháp La Thục Lôi, nhà lập pháp Điền Thu Cận. Phía dưới từ trái sang phải: nhà lập pháp Trần Đình Phi, nhà lập pháp Trần Học Thánh, Giáo sư Dương Thông Vinh.

Nhiều du khách Trung Quốc đã hỏi xin tờ rơi Pháp Luân Công và chụp ảnh các áp phích và biểu ngữ Pháp Luân Công để cho bạn bè và gia đình họ xem khi họ quay về nhà.

Cục du lịch: Bảo tồn các giá trị của một xã hội dân chủ tự do

Cục Du lịch tuyên bố: “Đài Loan là một xã hội dân chủ pháp quyền. Cho dù du khách muốn giao tiếp hoặc lấy tờ rơi từ bất kì nhóm người nào, ngành công nghiệp du lịch và các hướng dẫn viên du lịch phải tôn trọng quyền tự do cá nhân của du khách. Họ không nên có những hành động không thích hợp nhằm ngăn cản và can thiệp, để bảo tồn các giá trị của một xã hội dân chủ tự do”

Ông Trương Thanh Khê, Phó tổng giám đốc Cục Du lịch Đài Loan, nói: “Các học viên Pháp Luân Công là những người thân thiện. Họ thúc đẩy Chân – Thiện – Nhẫn. Các hướng dẫn viên không nên nói những điều không đúng sự thật. Chúng ta nên thể hiện sự tự do và dân chủ của Đài Loan tại các điểm danh lam thắng cảnh.”

Hiệp hội Hướng dẫn Du lịch đã khẳng định lại quan điểm của mình trong việc ủng hộ quyền tự do ngôn luận của Pháp Luân Công.

Hiệp hội Hướng dẫn Du lịch đã nhận được thông báo chính thức này và tuyên bố rằng: “Hiệp hội luôn ủng hộ quyền tự do ngôn luận của Pháp Luân Công. Trong các khóa đào tạo trong tương lai, hiệp hội sẽ hỗ trợ cho sự giao tiếp giữa nhóm Pháp Luân Công và các hướng dẫn viên du lịch.” Hiệp hội hiện có hơn 2,000 thành viên và cung cấp đào tạo hướng dẫn viên chuyên nghiệp cho Cục Du lịch.

Ông Trương Thanh Khê, Chủ tịch Pháp Luân Đại Pháp Học hội ở Đài Loan, đã hưởng ứng tích cực hành động của Cục Du lịch: “Chúng tôi hy vọng sẽ có mặt tại các khóa đào tạo trong tương lai để chúng tôi có thể giải thích sự thật hay trả lời bất kỳ câu hỏi nào.”

Các nhà lập pháp và học giả lên tiếng cho Pháp Luân Công

Nhà lập pháp Trần Đình Phi nói rằng những hoạt động của Pháp Luân Công tại các điểm du lịch cho phép du khách Trung Quốc hiểu về tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng và những vi phạm nhân quyền của chính quyền Trung Quốc. Cô Trần nói: “Cần để những hoạt động như vậy được phép tiếp tục và không bị can nhiễu.”

Nhà lập pháp Trần nói rằng là một nhóm tinh thần, quyền tự do ngôn luận của Pháp Luân Công cần phải được tôn trọng trong một đất nước tự do dân chủ. Cô Trần nói: “Hoạt động phản đối bức hại của Pháp Luân Công là cơ sở của nền dân chủ ở Đài Loan.”

Giáo sư Dương Thông Vinh đến từ Đại học Phổ thông Quốc gia Đài Loan tin rằng Đài Loan nên bảo vệ cảnh quan về nhân quyền của mình: “Không nên can thiệp bất cứ ai nhận thông tin về Pháp Luân Công.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/14/台湾交通部观光局-导游不得干预法轮功讲真相-285717.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/15/144410.html

Đăng ngày 21-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share