Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-11-2013 ] Vào tháng 11 năm 2013, một Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã được tổ chức tại một địa điểm không được tiết lộ ở Trung Quốc. Do có người đã báo cho cảnh sát, 13 học viên đầu tiên đến buổi hội thảo đã bị bắt giữ phi pháp.

Với hy vọng ngăn không cho cảnh sát gây hại cho cả học viên và cho chính bản thân họ bằng việc ngược đãi những người vô tội, các học viên đã giảng chân tướng Pháp Luân Công cho họ. Những lời nói thấu tình đạt lý của các học viên đã động đến tâm can của cảnh sát và họ đã thả các học viên ra sau hai giờ giam giữ.

Bị bắt vì tụ tập hợp pháp

Vào lúc 09 giờ sáng, buổi sáng hôm diễn ra cuộc hội thảo, ngay khi các học viên vừa kết thúc việc phát chính niệm, hai nhân viên Phòng 610 địa phương và 12 cảnh sát đã xông vào buổi hội thảo. Một người hét lớn: “Ai là người chịu trách nhiệm tổ chức cuộc họp này bước ra phía trước!” Không một ai trả lời. Một vài học viên cảnh báo họ không nên bức hại những người vô tội thêm nữa. Cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 13 người có mặt và đưa họ đến đồn cảnh sát địa phương.

Trong khi đang bị cảnh sát bắt giữ, vài học viên hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” trong khi những người khác tập trung phát chính niệm để loại bỏ những thế lực hắc ám đứng sau điều khiển các nhân viên cảnh sát.

Lời giải thích của các bệnh nhân mang lại kết quả tích cực 

Tại đồn cảnh sát, các học viên quyết không hợp tác với việc thẩm vấn và giam giữ phi pháp. Vài học viên còn không chịu tiết lộ tên tuổi cũng như địa chỉ nhà ở cho cảnh sát. Những người khác đã kiên nhẫn giải thích sự thật cho cảnh sát. Họ nói họ đã nhận được những lợi ích lớn về cả tâm lẫn thân như thế nào kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng nhắc những người đang giam giữ họ về việc chính quyền Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã bức hại tàn bạo các học viên tuân thủ pháp luật như thế nào trong những năm qua.

Hầu hết những nhân viên cảnh sát tham gia vụ bắt giữ này đều còn rất trẻ, chỉ khoảng ở độ tuổi 20. Những học viên biết những người thanh niên này đã bị lừa bởi những lời dối trá của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, do đó các học viên đã nói chuyện với họ với sự từ bi và thương xót.

Họ đã nói chuyện và khuyến khích các cảnh sát trở thành những người tốt, có lương tâm. Họ nhắc các viên cảnh sát trẻ này rằng công việc của họ là duy trì luật pháp thông qua việc bảo vệ những người dân vô tội và trừng phạt cái ác. Các học viên cũng đề nghị họ dừng tham gia vào các vụ bức hại Pháp Luân Công vì các học viên Pháp Luân Công đều là những người tốt, những người đang tu luyện bản thân để trở thành những người trung thực và chính trực. Hơn nữa, Hiến pháp Trung Quốc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, và tu luyện Pháp Luân Công không vi phạm pháp luật.

Thái độ của các cảnh sát đã dần dần thay đổi, vài người bày tỏ sự thông cảm với các học viên nhưng nói rằng họ không có quyền chống lại lệnh cấp trên. Một người nói: “Tôi biết các vị đều là những người tốt, nhưng tôi không có sự lựa chọn nào nào khác.” Một học viên nói với anh ấy: “Kể từ giờ trở đi, nếu anh đối xử với các học viên tốt và kính trọng Đại Pháp, anh sẽ đắc phúc báo trong tương lai.”

Sự hỗ trợ từ các đồng tu

Các đồng tu đã nhanh chóng tập trung ở trước cửa đồn cảnh sát sau khi họ nghe được tin sự việc xảy ra. Họ tiếp tục giảng chân tướng cho cảnh sát và yêu cầu ngay lập tức phải phóng thích các học viên một cách vô điều kiện. Họ nói: “Chúng tôi sẽ không đi đâu cả nếu các ông không chịu thả người.” Điều này đã gây sốc lớn cho cảnh sát vì họ nghĩ rằng các học viên phải sợ họ.

Vài học viên đã rời khỏi đồn cảnh sát sau khi giải thích sự thật, những người khác đã được cấp trên nơi họ làm việc hay những nhân viên thuộc ủy ban dân phố nơi họ sinh sống đến đưa về. Đến 11 giờ trưa, chính xác là hai giờ đồng hồ từ khi vụ bắt giữ phi pháp xảy ra, tổng cộng 13 học viên bị bắt giữ đã được thả về nhà.

Con xin cảm tạ Sư phụ vì sự bảo hộ từ bi vĩ đại của Ngài! Cảm ơn các bạn đồng tu đã phát chính niệm hỗ trợ! Chúng ta hãy hợp lại thành một chỉnh thể, theo sát Sư phụ cứu độ thế nhân, hoàn thành đại nguyện.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/27/十三名大法弟子遭绑架-讲真相两小时全部闯出-283208.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/1/144019.html

Đăng ngày 10-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share