[MINH HUỆ 10-12-2013] Ngày Nhân quyền Quốc tế rơi vào ngày 10 tháng 12 hàng năm, và một sự kiện quan trọng đã được chuẩn bị tại Liên Hợp Quốc nhân dịp đặc biệt này. Một bản kiến nghị đáng chú ý bao gồm 1,5 triệu chữ kí đã được chuyển đến Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền.

Bản kiến nghị kêu gọi Liên Hợp Quốc tiến hành một cuộc điều tra sâu hơn về nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù ở Trung Quốc, và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay lập tức tội ác chống lại nhân loại này.

Vào ngày 09 tháng 12, một phái đoàn các bác sĩ và chuyên gia pháp lý từ ba châu lục đã trao tận tay bản kiến nghị cho đại diện của Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ. Phái đoàn bao gồm các tình nguyện viên của một tổ chức phi chính phủ mang tên Hiệp hội Bác sĩ Chống Mổ cướp Nội tạng (DAFOH).

1.493.202 chữ kí là kết quả thu được của chiến dịch thỉnh nguyện DAFOH toàn cầu bắt đầu từ tháng 07 đến tháng 11 năm 2013. Các chữ kí đến từ hơn 50 quốc gia trên khắp 04 châu lục.

Tiến sĩ Torsten Trey, Chủ tịch của DAFOH, phát biểu: “Chúng tôi, với tư cách là một phái đoàn mạnh gồm các bác sĩ và luật sư đến từ 6 quốc gia, xin trân trọng đại diện cho 1,5 triệu người dân gửi bản thỉnh nguyện này lên Cao ủy Liên Hợp Quốc nhằm đảo ngược xu hướng im lặng và nhằm giúp chấm dứt nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.”

Năm nay, thế giới đã nhìn thấy một sự đột biến trong mối quan tâm về vấn đề này. Nhiều chính phủ đang đánh giá các lựa chọn để ban hành các điều luật cấm mổ cướp nội tạng và du lịch ghép tạng, theo gương của Israel và Tây Ban Nha. Các dự thảo luật và các nghị quyết đã được đề xuất ở các quốc gia lớn trên khắp thế giới.

Từ cuối tháng 11 đến ngày 05 tháng 12, các học viên Pháp Luân Công ở châu Âu đã tổ chức một chiến dịch thu thập chữ kí kéo dài 02 tuần bên ngoài Nghị viện châu Âu để thúc giục Quốc hội giúp chấm dứt nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

Chi nhánh Cardiff của Tổ chức Ân xá Quốc tế đã tổ chức một chiến dịch thu thập chữ kí và diễn lại cảnh mổ cướp nội tạng vào ngày 28 tháng 11. Họ đã scan các chữ kí và gửi chúng cho DAFOH ngay sau sự kiện này.

Giáo sư Irwin Cotler, Nghị sĩ và là cựu Bộ trưởng Tư pháp Canada đã giới thiệu một đạo luật mới vào ngày 06 tháng 12 để chống lại nạn mổ cướp nội tạng. Một khi đạo luật này được thông qua, những người cố ý tham gia mổ cướp nội tạng sẽ bị trừng phạt, bất kể là người đó ở trong hay ngoài Canada.

Một bản nghị quyết được giới thiệu vào mùa hè năm 2013 ở Hoa Kỳ, hiện đang chờ [Quốc hội] thông qua, đã lên án hệ thống cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc do nhà nước hậu thuẫn; phần lớn nạn nhân là các học viên Pháp Luân Công.

Thượng nghị viện Úc đã nhất trí thông qua một bản kiến nghị vào ngày 21 tháng 03 năm 2013 nhằm thúc giục chính phủ “Ủng hộ Liên Hợp Quốc và Hội đồng sáng kiến châu Âu phản đối hoạt động mổ cướp nội tạng.”

Các học viên Pháp Luân Công gửi một bức thư thỉnh nguyện với hơn 70 nghìn chữ kí phản đối nạn mổ cướp nội tạng cho ông David Shoebridge, Nghị sĩ của bang New South Wales vào ngày 27 tháng 11 năm 2013.

Một số lượng lớn các phiên điều trần và các diễn đàn đã diễn ra trong các cơ quan lập pháp ở các quốc gia và khu vực bao gồm Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Úc, Thụy Điển, và Đài Loan. Đã có thêm nhiều chuyên gia ghép tạng bước ra để làm chứng cho sự tồn tại của nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

Phải mất nhiều năm để cho thế giới biết về nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Những tin tức đầu tiên được đưa ra là vào năm 2006 khi hai người làm chứng từ Trung Quốc bước ra. Một người là phóng viên, và người kia là vợ của một bác sĩ đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật thu hoạch giác mạc từ các học viên Pháp Luân Công.

Dựa vào các điều tra độc lập của mình về thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, năm 2009, ông David Kilgour, nguyên Quốc vụ khanh của Canada phụ trách châu Á – Thái Bình Dương, và luật sư nhân quyền nổi tiếng ông David Matas đã xuất bản cuốn sách “Thu hoạch đẫm máu: Giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng”. Họ kết luận rằng từ năm 2000 đến 2005, gần 41.500 nội tạng không rõ nguồn gốc được sử dụng trong cấy ghép ở Trung Quốc là từ các học viên Pháp Luân Công.

Báo cáo về Nhân quyền ở Trung Quốc do Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tiến hành năm 2011 nói rằng các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước và các nhóm vận động vẫn tiếp tục báo cáo về các trường hợp mổ cướp nội tạng, đặc biệt là từ các học viên Pháp Luân Công và những người Duy Ngô Nhĩ.

Xét thấy báo cáo của ông Matas và ông Kilgour có sức thuyết phục, vào tháng 08 năm 2006, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về tra tấn và đặc phái viên về tự do tôn giáo đã gửi một yêu cầu chung cho chính phủ Trung Quốc, yêu cầu họ giải thích về nguồn gốc của các nội tạng phụ trội, bởi sự gia tăng đáng kể trong hoạt động cấy ghép nội tạng trùng với thời điểm bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công. Yêu này này được gửi lại một lần nữa cho chính phủ Trung Quốc vào năm 2008 nhưng không nhận được phản hồi.


Trong vòng 04 ngày diễn ra Hội nghị Biến đội Khí hậu Warsaw năm 2013 của Liên Hợp Quốc từ giữa đến cuối tháng 11, khoảng 800 chữ kí của các đại diện từ 102 quốc gia và các cơ quan Liên minh châu Âu (EU) đã được thu thập.

Dưới áp lực gia tăng từ bản nghị quyết đang chờ Quốc hội Hoa Kỳ thông qua và sự lên án của công chúng đối với các tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc, vào tháng 09 năm 2013, chính quyền đã thông báo về ý định dần dần xóa bỏ việc thu hoạch nội tạng từ các tử tù trước năm 2015 và giới thiệu Hệ thống Đáp ứng Cấy ghép Nội tạng Trung Quốc, một hệ thống phân bổ nội tạng điện toán.

DAFOH cảnh báo rằng thông báo này cũng như các hệ thống được giới thiệu đang đánh lạc hướng dư luận và không đủ sức thuyết phục. Tiến sĩ Trey nói: “Bất kì loại nội tạng hiến tặng nào cũng được nhập vào Hệ thống Phân bổ Nội tạng Điện toán, bao gồm cả các nội tạng từ tử tù, do đó hệ thống này không loại trừ các nội tạng được thu hoạch một cách phi đạo đức, mà chỉ hứa hẹn về hệ thống phân bổ tạng được điện toán hóa. Vi phạm đạo đức đối với nguồn nội tạng không thể được khắc phục nhờ Hệ thống Phân bố Nội tạng Điện toán.”

DAFOH cũng chỉ ra rằng ĐCSTQ hứa sẽ chấm dứt sử dụng nội tạng từ các tử tù trước Thế vận hội Olympic 2008, nhưng họ đã không thực hiện theo cam kết đó. 05 năm sau, họ vẫn chỉ nói về việc “dần dần xóa bỏ”. Hơn nữa, chính phủ đang tiếp tục che đậy tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công vô tội.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/10/143560.html
Đăng ngày 09-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share