Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 21-11-2013] Sáu người được báo cáo là đã bị bắt và đưa đến Trung tâm tẩy não tỉnh Cát Lâm, theo lệnh của Phòng 610 thành phố Hoa Điền. Các nhân viên cảnh sát đã đột nhập nhà của các học viên Pháp Luân Công vào khoảng 04 giờ 30 sáng ngày 16 tháng 11 năm 2013, bắt giữ các học viên và đưa họ đến Trung tâm tẩy não tỉnh Cát Lâm. Do một số học viên không có ở nhà, các thành viên gia đình họ đã bị bắt, căn cứ vào tội danh bởi chính sách liên đới.

Các học viên bị bắt bao gồm cô Lưu Kim Hoàn từ thôn Tây An, làng Kim Sa; cô Tần Thúy Bình từ thành phố Hoa Điện và Tiểu Mai, người họ hàng của một học viên. Thông tin bổ sung sẽ được cung cấp sau khi điều tra thêm.

Dưới đây là thông tin có được tại thời điểm này.

Mười cảnh sát thành phố Hoa Điền tham gia bắt giữ

Vào khoảng 05 giờ chiều ngày 16 tháng 11 năm 2013, hơn 10 cảnh sát từ Phòng Cảnh sát Hoa Điền và đồn cảnh sát Giáp Bì Câu nhảy qua cửa sổ ngôi nhà của một học viên nữ cao tuổi.

Họ định bắt con rể bà, cũng là một học viên, nhưng lúc đó anh ấy không ở nhà. Các cảnh sát đã gọi điện cho vợ của anh, cô Tiểu Mẫn – không phải học viên, và bảo cô về nhà. Các cảnh sát này được lệnh rằng: “Bắt cô ta cũng được.” Sau đó, cô Tiểu Mẫn bị bắt đến Trung tâm tẩy não tỉnh Cát Lâm.

Cùng ngày hôm đó, các cảnh sát khác từ đồn cảnh sát thành phố Hoa Điền đến nhà của mẹ cô Vu Mai và gõ cửa vào lúc 04 giờ 30 sáng nói rằng có mặt ở đó do một cuộc điều tra. Gia đình cô Vu đã không mở cửa. Cuối cùng cảnh sát rời đi vào lúc 08 giờ 30 sáng.

Khoảng 5 cảnh sát từ đồn cảnh sát Thắng Lợi đến nhà của học viên Lý và gõ mạnh cửa vào lúc 04 giờ 30 sáng ngày 16 tháng 11 năm 2013, song đã không bắt được học viên này.

Vào lúc 05 giờ sáng ngày 16 tháng 11 năm 2013, hơn 10 cảnh sát từ phòng cảnh sát Hoa Điền và đồn cảnh sát Giáp Bì Câu đã cố bắt giữ cô Mạnh Quảng Vấn, giáo viên tại trường tiểu học Giáp Bì Câu nhưng đã thất bại.

Cảnh sát, Phòng giáo dục thành phố Hoa Điền và cấp trên của cô Mạnh sau đó đã đe dọa cô, nói rằng hoặc cô phải đến Trung tâm tẩy não tỉnh Cát Lâm hoặc bị sa thải.

Thông tin bổ sung sẽ được cung cấp ngay khi có được.

Phòng 610 thành phố Hoa Điền, tỉnh Cát Lâm: Trưởng phòng Dương Bảo Lâm: +86-13704348883 (Di động), Phó phòng Dương Chí Cường: +86-13804443283 (Di động)

Đồn cảnh sát Vĩnh Cát thành phố Hoa Điền: +86-432-66254258 (Cơ quan), +86-432-66261291 (Cơ quan) Lưu Cương, cảnh sát: +86-13578538911 (Di động)

Ủy ban thường trú thôn Tây An, làng Kim Sa, thành phố Hoa Điền, tỉnh Cát Lâm: +86-432-66223248 (Cơ quan)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/21/吉林桦甸市警察绑架六人-抓不到大法弟子就抓家属-282943.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/11/143574.html

Đăng ngày 03-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share