Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Bỉ

[MINH HUỆ 09-12-2013] Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc biểu tình ôn hoà phía trước Nghị viện Liên Minh Châu Âu ở Bỉ trong vòng hai tuần. Hành động này là nhằm để phản đối chế độ cộng sản Trung Quốc chứ không phải phản đối Nghị viện Châu Âu. Sự kiện bắt đầu vào cuối tháng 11 và kết thúc vào ngày 05 tháng 12 năm 2013.

Cuộc biểu tình diễn ra tại thời điểm mà nghị quyết lên án “mổ cướp nội tạng không tự nguyện quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc” đang được thảo luận tại Nghị viện Châu Âu với một cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày 12 tháng 12. Các học viên hy vọng rằng Nghị viện sẽ nhanh chóng thông qua nghị quyết này.

Ông Tunne Kelam, thành viên của Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội Châu Âu, và cũng là một trong những thành viên của Nghị viện Châu Âu – người đề xuất nghị quyết này, đã được khích lệ bởi cuộc biểu tình.

Ông nói rằng một hành động cụ thể mà Nghị viện châu Âu có thể làm là tổ chức một cuộc thảo luận và bỏ phiếu cho nghị quyết này. Ông nói rằng nếu chúng ta nghiêm túc xem xét pháp môn tu luyện này, chúng ta sẽ cùng nhau có trách nhiệm về mặt đạo đức và chính trị về những gì đang diễn ra.

Luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công phía trước toà nhà của Nghị viện Châu Âu.

Nói cho mọi người biết về tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc

Sự kiện hiếm hoi được cấp phép tổ chức trong khu vực của Nghị viện

Vào ngày 05 tháng 12, các học viên đã được cấp phép tổ chức các hoạt động trên bãi cỏ bên trong khu đất của Nghị viện, vì không gian công cộng bên ngoài đã được sử dụng cho một sự kiện khác. Các học viên cũng có thể phát tờ rơi tại lối ra vào của toà nhà, điều này là rất hiếm thấy.

Một nhân viên bảo vệ của toà nhà đã nói với các học viên rằng anh chưa từng nhìn thấy bất kỳ nhóm nào được phép tổ chức sự kiện trên bãi cỏ của Nghị viện, vị trí mà mọi người ở trong toà nhà của Nghị viện có thể nhìn thấy một cách rõ ràng những việc đang diễn ra.

Nhận được sự ủng hộ từ các du khách thuộc mọi tầng lớp xã hội

Nhiều quan chức và nhân viên chính phủ đã nghe về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, và biết rất rõ về nạn mổ cướp nội tạng. Một ngày nọ, có một người đàn ông và một phụ nữ đi ngang qua gian hàng của các học viên. Người đàn ông này đã cảm ơn các học viên vì nói cho công chúng biết sự thật, và hứa rằng ông sẽ làm hết sức mình để giúp cho các học viên Pháp Luân Công. Sau đó, người phụ nữ cho họ biết rằng ông ấy là một trong những thành viên của Nghị viện Châu Âu.

Rất nhiều người qua đường đã xem qua các tài liệu giảng chân tướng và ký tên vào đơn thỉnh nguyện. Một số người nói rằng họ sẽ yêu cầu các nghị sĩ của họ ủng hộ cho nghị quyết này. Mat, một phụ nữ người Tây Ban Nha, nói trong nước mắt: “Tôi yêu Trung Quốc. Cuộc đàn áp phải dừng lại. Tôi hy vọng rằng các bạn có thể tiếp tục việc này. Các bạn làm tốt lắm.” Cô đã chắp tay và nói lời cảm ơn với các học viên bằng tiếng Trung Quốc.

Mọi người ký tên vào đơn thỉnh nguyện để ủng hộ cho Pháp Luân Công

Người tham gia biểu tình thuật lại trải nghiệm mà họ đã mắt thấy tai nghe về cuộc đàn áp

Cô Lưu Ngọc Mai, một trong số những người tham gia biểu tình, đã được Liên Hiệp Quốc giải cứu cách đây vài năm. Hiện cô đang sống ở Phần Lan. Bốn thành viên trong gia đình của cô đã bị tra tấn đến chết trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Cô cũng đã bị ở tù và bị tra tấn vì niềm tin của mình.

Cô Lưu nói: “Khi còn ở trong tù, một cảnh sát đã đe doạ tôi rằng nếu tôi không nói cho họ biết tên và địa chỉ nhà của mình, thì họ sẽ mổ và lấy nội tạng của tôi, và không một ai còn nhìn thấy xác của tôi nữa. Chị của tôi cũng đã trải qua điều tương tự. Tôi may mắn được ở đây hôm nay như một nhân chứng của cuộc đàn áp tà ác này.”

Hành động để chấm dứt mổ cướp nội tạng trên khắp thế giới

Các nhà lập pháp ở Anh, Pháp, Thụy Điển, và Đức gần đây đã tổ chức nhiều phiên điều trần và diễn đàn về vấn đề này. Kháng cự và lên án nạn mổ cướp nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống đã lên thành cao trào trong tháng này.

Tổ chức Bác sỹ Chống Cưỡng bức Mổ Cướp Nội tạng (DAFOH) đã chính thức trình lên văn phòng của Cao uỷ Liên Hiệp Quốc về Nhân Quyền một bản kiến nghị kêu gọi “Ngay lập tức chấm dứt cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc”. Gần 1.5 triệu người từ hơn 50 quốc gia của bốn châu lục đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/9/法轮功学员呼吁欧洲议会谴责并制止中共活摘暴行-283755.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/11/143571.html

Đăng ngày 03-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share