Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HỤÊ 25-11-2013] Trong bài viết này, tôi muốn chỉ ra cách thức mà cảnh sát Trung Quốc ở một thành phố trực thuộc tỉnh của tỉnh Sơn Đông bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Phòng An ninh Nội địa của Cục Công an đã lập ra một bộ phận kiểm soát internet để giám sát các hoạt động của các học viên. Họ sử dụng phần mềm để kiểm soát mọi thứ đang được thao tác trên máy tính ở mọi nơi nằm trong phạm vi của các quán cà phê internet.

Hàng ngày các nhân viên cảnh sát truy cập website Minh Huệ. Họ thu thập thông tin vạch trần cuộc bức hại các học viên Đại Pháp ở thành phố của họ, và chuyển chúng cho các thành phố trực thuộc tỉnh có liên quan, các trại cưỡng bức lao động, các trại giam, và Phòng 610.

Chẳng hạn, hãy nói về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở một thành phố nào đó được website Minh Huệ Net đưa tin. Cảnh sát thuộc đơn vị hành chính thành phố đó sẽ chuyển thông tin này tới Phòng An ninh Nội địa của những thành phố ở cấp tương đương. Các nhân viên của bộ phận này sau đó sẽ điều tra và bức hại các học viên ở thành phố đó. (Tất nhiên, việc họ có thể bức hại các học viên Pháp Luân Công hay không phụ thuộc vào trạng thái tu luyện của các học viên trong khu vực riêng đó.)

Cảnh sát cũng tải về và in ra các bài giảng Pháp mới nhất của Sư phụ Lý Hồng Chí, và gửi chúng cho Phòng 610 và các Phòng An ninh Nội địa cấp huyện. Sau đó những kẻ tay sai này sẽ đọc và thảo luận về các bài giảng, sử dụng những thông tin ở trong đó để lên kế hoạch cho bước tiếp theo của cuộc bức hại.

Họ cũng lập ra một bộ phận đặc biệt để theo dõi điện thoại di động của các học viên. Trong những năm vừa qua, bộ phận đặc biệt này đã giữ vai trò hàng đầu trong việc phá hoại các trang web giảng chân tướng của các học viên. Do đó, các học viên nên chú ý và nên rất cẩn trọng về phương diện này.  Rất nhiều lần cảnh sát đã ghi âm lại các cuộc hội thoại của chúng ta.

Nhân viên trong các trại giam và những nơi mà các học viên đang bị bức hại khác cũng truy cập vào website Minh Huệ. Nhân viên Phòng 610 ở các cấp (địa phương, tỉnh, và trung ương) truy cập website Minh Huệ, đọc các bài giảng mới nhất của Sư phụ, và bịa đặt tin đồn về những tình huống trọng yếu.

Tôi muốn chỉ ra rằng các lính canh trại giam không có pháp quyền gì đối với các học viên đã được thả tự do. Những học viên đó nên nói ra những trải nghiệm của họ và vạch trần cuộc bức hại. Nếu tâm thái bất ổn, họ có thể thuật lại những trải nghiệm của họ từ quan điểm của bên thứ ba, và những tên lính canh đó không thể làm gì họ vì điều này được.

Trong bài viết này tôi chỉ muốn giải thích ngắn gọn về những gì mà cảnh sát đã làm và để nhắc nhở các học viên cần cẩn trọng. Đừng lo lắng quá, nhưng hãy hành động một cách có lý trí để tăng cường lực độ vạch trần cuộc bức hại và tránh những tổn thất không đáng có.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/25/了解邪恶如何看明慧网-283103.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/7/143526.html

Đăng ngày 10-12-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share