Bài viết của Đường Ân

[MINH HUỆ 16-01-2013] Vào ngày 05 và ngày 09 tháng 01 năm 2013, Đoàn Biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận nổi tiếng thế giới đã biểu diễn tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Cobb Energy và Nhà hát Fox ở Atlanta, Georgia. Trong khi đó, có tin rằng những tên xã hội đen địa phương được thuê bởi các đặc vụ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cố gắng gây ra một vụ nổ thùng xăng xe buýt của đoàn Thần Vận, đây vốn là một hành động khủng bố.

Kể từ mùa lưu diễn đầu tiên vào năm 2006, Đoàn Biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận đã nhận được sự đánh giá cao của các khán giả ở nhiều nước trên khắp châu Âu, châu Mỹ và châu Á. Vẻ thuần thiện thuần mỹ và màn thể hiện về văn hóa thần truyền Trung Hoa của Thần Vận đã được chào đón nồng nhiệt trên khắp thế giới. Người dân trong thế giới tự do cảm thấy bối rối và tức giận trước những toan tính đồi bại của ĐCSTQ nhằm phá hủy buổi biểu diễn nghệ thuật bằng bạo lực.

Hành động tà ác của ĐCSTQ bị phơi bày; người dân ủng hộ Thần Vận

Trong những năm qua, ngay trước buổi biểu diễn Thần Vận, đại sứ quán, lãnh sự quán và các đặc vụ ĐCSTQ thường cố gắng tạo rắc rối bằng cách sách nhiễu các nhà tài trợ, làm tê liệt đường dây nóng bán vé bằng các cuộc gọi thù địch và kích động sinh viên Trung Quốc can nhiễu. Khi những nỗ lực này thất bại, ĐCSTQ cố gắng gây áp lực lên chính quyền địa phương, các cơ quan lập pháp và các nhà hát tổ chức. ĐCSTQ đã biến chính nó thành trò hề với những hành vi khiếm nhã như vậy và đã trở thành một trò cười trong cộng đồng quốc tế.

Việc bán vé của Thần Vận vẫn được xúc tiến tốt bất chấp những thách thức của nền kinh tế toàn cầu. Ba công ty lưu diễn đã bán hết sạch vé tại nhiều thành phố trên khắp Bắc Mỹ. ĐCSTQ đã theo dõi sự phát triển của Thần Vận với sự lo lắng và dùng mọi thủ đoạn cố gắng ngăn chặn sự trỗi dậy của Thần Vận. Ở Trung Quốc Đại lục, đĩa DVD Thần Vận được phân phát rộng rãi và Thần Vận có mặt ở từng hộ gia đình. Nhiều người dân Trung Quốc Đại lục đã hoan nghênh sự trở lại của nền văn hóa truyền thống Trung Hoa đích thực.

Trước chuyến lưu diễn đến Nam Mỹ đầu tiên của Thần Vận vào năm 2009, ĐCSTQ đã gây áp lực lên Bộ Ngoại giao Argentina và cố gắng ép buộc họ từ chối cấp thị thực cho các thành viên của Đoàn Biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận. Chính phủ Argentina đã từ chối yêu cầu vô lý này. Đoàn Biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận được cấp thị thực và các buổi biểu diễn đều rất thành công. Qua nỗ lực này và các nỗ lực khác tương tự như vậy, ĐCSTQ đã thất bại và chỉ tự chuốc nhục vào thân.

Điểm tổ chức buổi biểu diễn Thần Vận tại Seoul, Hàn Quốc đã bị sách nhiễu bởi ĐCSTQ. ĐCSTQ đe dọa từ chối cấp thị thực Trung Quốc cho các nhân viên ở điểm tổ chức đó và đe dọa sẽ gây hại cho khoản đầu tư của điểm tổ chức đó ở Trung Quốc. Vào ngày 03 tháng 02 năm 2009, một tòa án đã đứng về phía nhà tổ chức ở Hàn Quốc. ĐCSTQ một lần nữa thất bại trong toan tính đồi bại của nó và Thần Vận đã biểu diễn lần thứ ba ở Seoul. Đêm diễn cuối cùng vé đã được bán hết.

Vào năm 2010, DR1, đài truyền hình lớn nhất tại Đan Mạch, đã phát sóng một bản tin chuyên sâu “Các điểm tổ chức gặp áp lực từ ĐCSTQ” vào giờ cao điểm. Chương trình này đã mất một tháng để sản xuất và hơn 80 người đã tham gia các cuộc phỏng vấn. Nó phơi bày các hành vi tà ác của ĐCSTQ và giúp nhiều người thấy được sự thật. 25 nhà lập pháp từ các đảng chính trị khác nhau ở Thụy Điển đã đồng gửi thư chúc mừng đến Thần Vận và lên án hành vi phá hoại tự do ngôn luận tại Thụy Điển của ĐCSTQ. 7 nhà lập pháp cấp liên bang đã ra tuyên bố chung rằng họ sẽ đi xem Thần Vận.

ĐCSTQ sợ văn hóa thần truyền

Thần Vận thể hiện sự phong phú và đa dạng của nền văn hóa thần truyền Trung Hoa và cho khán giả được thưởng thức một bữa tiệc biểu diễn nghệ thuật. Thần Vận đã có những đóng góp lớn đối với việc thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa phương Đông và phương Tây.  Vì vậy, Thần Vận đã nhận được những lời chúc mừng và ủng hộ từ các chính phủ và các cơ quan lập pháp của nhiều quốc gia. Vậy ĐCSTQ sợ điều gì đến vậy? Tại sao nó nhắm vào Thần Vận? Chúng ta hãy nhìn vấn đề này từ góc độ sự kế thừa nền văn hoá Trung Quốc chính thống.

Lịch sử Trung Quốc có nền tảng của một nền văn hóa tu luyện bao gồm các khái niệm Phật và Đạo. Văn hóa nhấn mạnh “Nội tu tự tỉnh, thiên nhân hợp nhất.” Nhiều câu chuyện tu luyện nói về việc phản bổn quy chân và trở thành một vị Thần hoặc Đạo. Những câu chuyện này đã được truyền lại qua nhiều thế hệ trong hàng ngàn năm.

Trong một thời gian dài, ĐCSTQ đã đàn áp tự do, xâm phạm nhân quyền và phá hủy nền văn hóa truyền thống Trung Hoa. Đặc biệt là trong thời Cách mạng Văn hóa, các giá trị truyền thống trong xã hội Trung Quốc đã gần như bị hủy hoại hoàn toàn. Sau đó ĐCSTQ đã truyền bá văn hóa đảng của nó vào nền văn hóa Trung Hoa. 80 năm lịch sử của ĐCSTQ là một di sản hủy hoại nền văn hóa thần truyền của Trung Quốc.

Cửu Bình đã phơi bày sự thật rằng ĐCSTQ đã tiến hành một chiến dịch chưa từng có để hủy hoại nền văn hóa truyền thống Trung Quốc, bắt đầu từ những năm 1920 với việc giết chết các chủ sở hữu đất đai. Kể từ đó, nhiều cuốn sách và tư liệu quý đã bị phá hủy. Các ngôi đền cổ đã bị phá hoại và dỡ bỏ.

Trong bầu không khí đó, chủ nghĩa vô thần và chủ nghĩa Mác tràn ngập trong các tài liệu giảng dạy trong nhà trường ở tất cả các cấp. Thế hệ trẻ không biết đến các giá trị truyền thống như “nhân, lễ, nghĩa, trí, tín”. “Kính úy thiên địa, tín phụng thần phật” bị ĐCSTQ dán nhãn là “mê tín”. Nguyên tắc “Nhân quả luân hồi, thiện ác hữu báo” bị phỉ báng là ngây thơ và ngu dốt.

Nền văn minh 5.000 năm của Trung Quốc chứa đựng một nền văn hoá thần truyền chính thống. Thần Vận biểu diễn múa cổ điển Trung Hoa thuần chân, thuần thiện, thuần mỹ và thể hiện nội hàm của văn hóa thần truyền ở đẳng cấp cao nhất. Thần Vận làm sống lại nội hàm thiên nhân hợp nhất, cũng như giá trị của cuộc sống và nhân loại. Chuyến lưu diễn toàn cầu của Thần Vận đã gây chấn động và đưa mọi người trở lại với nền văn hóa và các giá trị truyền thống. Không lạ gì khi ĐCSTQ vô thần lại ngồi trên đống lửa trước sự phát triển này của Thần Vận.

Phơi bày hành vi đáng xấu hổ của ĐCSTQ là một trong những cách tốt nhất để chấm dứt chúng. Kể từ khi cửu bình được xuất bản, hơn 130 triệu người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Sự sụp đổ của ĐCSTQ là không tránh khỏi và là thiên ý. Những ai hợp tác với ĐCSTQ và hành động trái với lương tâm mình sẽ gặp quả báo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/16/妄图干扰神韵-中共自曝其恶-267847.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/29/137281.html

Đăng ngày 12-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share