[MINH HUỆ 25-10-2013] Một bài viết trên tờ Nhân dân Nhật báo vào ngày 14 tháng 10 năm 2013 cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là đảng cầm quyền tốt nhất thế giới, và dự đoán rằng nền chính trị của nó sẽ phát triển vào thế kỷ 21.

Do lịch sử tàn bạo và dối trá của nó đã được toàn thế giới biết đến rộng rãi, điều này khiến người ta tự hỏi có gì mới sẽ xảy ra với chế độ cộng sản Trung Quốc. Một chính sách bí mật gần đây được thi hành ở tỉnh Liêu Ninh có thể làm sáng tỏ chủ đề này.

Theo thông tin trên Minh Huệ Net, bí thư đảng thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh là Vương Minh Ngọc gần đây đã ban hành một lệnh mật cho Sở công an thành phố Triều Dương trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công rằng: “Đừng nói gì cả, chỉ làm thôi,” và đưa ra chỉ tiêu cho công an là bắt giữ ít nhất 112 học viên ở quận Triều Dương trước ngày 15 tháng 12 năm 2013.

Tin này thật bất ngờ, vì ngày càng có nhiều người biết về tính tàn bạo của Đảng, gồm cả nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Ai sẽ bức hại người vô tội chứ? Các chiến thuật này của ĐCSTQ là phải phù hợp với lịch sử gây nhầm lẫn cho dân chúng của nó. Thật ra, chế độ cộng sản đã làm những việc này trong một thời gian dài. Chính sách gần đây ở Liêu Ninh là một trong số ít lần chiến thuật của nó được quy định rõ ràng.

Nếu đảng cộng sản tự hào về nó và tuyên bố rằng nó là đảng cầm quyền giỏi nhất thế giới, tại sao Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng không lấy tên của nó đặt cho những tòa nhà xây dựng?

ĐCSTQ nổi tiếng nói một đằng làm một nẻo. Ví dụ, nó tuyên bố rằng quản lý đất nước dựa trên pháp luật. Nhưng khi các viên chức bắt giữ học viên, và gia đình họ thuê luật sư biện hộ tại tòa, thì các viên chức thường xuyên sách nhiễu, và nói rằng luật pháp không dành cho những trường hợp của Pháp Luân Công.

Sự khác biệt này cũng tồn tại trong các vụ bắt giữ và thăm viếng của gia đình. Thật ra, theo luật Trung Quốc, người bị giam có quyền gặp người thân đến thăm. Nhưng khi gia đình của học viên đến thăm, họ thường bị từ chối mà không có lời giải thích.

Mặc dù gần đây hệ thống trại lao động đã bị đóng cửa, những cơ sở giam giữ khác đã được mở rộng để giam các học viên, gồm có hệ thống trung tâm tẩy não, trại giam và nhà tù. Điều này áp dụng không chỉ cho các học viên Pháp Luân Công, mà còn đối với những người thỉnh nguyện sau khi bị ĐCSTQ vi phạm nhân quyền và làm tổn thất tài chính.

Bản chất cơ bản của Đảng không thay đổi một chút nào, và hoàn toàn không đổi, mặc dù hình dáng bên ngoài của nó có thể thay đổi theo thời gian. Ngày càng có nhiều người đọc Cửu bình về Đảng Cộng sản, họ đã tuyên bố cắt đứt liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới. Đây là suối nguồn hy vọng cho nhân dân Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/25/中共“只打、只干、不说”的“流氓政治绝技”-281713.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/13/143164.html

Đăng ngày 06-12-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share