Bài viết của Đường Tú Minh, phóng viên báo Minh Huệ ở Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 15-11-2013] Vào ngày 11 tháng 11 năm 2013, Toà án Sơ thẩm Tây Luân Đôn đã ra lệnh cho Ali Alex Ortiz, một cư dân thất nghiệp người Anh gốc Philippines, kẻ đã tấn công các học viên Pháp Luân Công ở khu phố Tàu Luân Đôn, phải phục vụ cộng đồng hai năm và bồi thường 200 pound cho những nạn nhân mà anh ta đã tấn công.

Thẩm phán Henderson nói rằng hành vi phạm tội này là nghiêm trọng và có thể phải ngồi tù: “Đây là những hành vi phạm tội nghiêm trọng vì nó hoàn toàn vô cớ. Nó đã được tính toán trước. Và nó đã gây ra thương tích và thiệt hại. Nếu không phải vì anh có vấn đề về thần kinh, hôm nay anh có thể sẽ phải ngồi tù.”

Ông Henderson đã cảnh cáo Ortiz về việc anh ta có thể sẽ bị ngồi tù nếu chuyện này tiếp diễn một lần nữa trong tương lai: “Nếu anh không tuân thủ lệnh này, hoặc dính líu đến bất kỳ hành vi phạm tội nào khác, đặc biệt là hành vi phạm tội tương tự, thì khi đó anh có khả năng sẽ bị kết án vì hành vi phạm tội mới cộng với tội lần này. Vì đây là một hành vi phạm tội nghiêm trọng, đặc biệt là nó trực tiếp chống lại những người đang biểu diễn công pháp, anh sẽ có thể bị ngồi tù.”

Những cuộc tấn công và phiên toà tháng 10

Vào ngày 19 tháng 10 năm 2013, khoảng 10 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một hoạt động tại khu phố Tàu Luân Đôn. Hoạt động này nhằm phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc. Những người qua đường trên phố đã có cơ hội ký tên vào đơn thỉnh nguyện để bày tỏ mối quan tâm của họ với những tội ác chống lại nhân loại và lá đơn này sẽ được gửi đến Liên Hiệp Quốc.

Các học viên Pháp Luân Công ở khu phố Tàu Luân Đôn đã có những hoạt động giúp nâng cao nhận thức và phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng, và thu thập chữ ký nhằm ngăn chặn cuộc đàn áp.

Vào khoảng 2 giờ 40 chiều, Ortiz và những kẻ tấn công khác bất ngờ xông vào khu vực diễn ra hoạt động. Họ ném trứng vào các biểu ngữ phơi bày cuộc đàn áp và những học viên Pháp Luân Công có mặt tại đó.

Một nam học viên cố gắng dừng kẻ tấn công lại và ngăn chặn Ortiz chạy thoát. Ortiz đã đập vỡ kính và đánh vào mặt anh ấy, sau đó đập gãy dù của anh. Kết quả là đã khiến người học viên này bị chảy máu mặt.

Cảnh sát đã xuất hiện ngay sau khi sự việc xảy ra. Cảnh sát đã bắt giữ Ortiz và còng tay anh ta, trong khi những kẻ tấn công khác chạy thoát. Ortiz đã bị đưa ra toà vào ngày 21 tháng 10 năm 2013.

Ali Alex Ortiz (đứng giữa trong trang phục màu đen) được đưa về đồn cảnh sát

Ortiz, kẻ tấn công 19 tuổi đến từ Philippines, đã có tiền sử nghiện ngập và hoạt động tội phạm. Anh ta đã nhận tội tại phiên toà vào ngày 21 tháng 10 năm 2013. Vì luật sư của anh ta tuyên bố rằng anh có các vấn đề về tâm thần do lạm dụng ma tuý, nên quan toà đã không lập tức đưa ra quyết định.

Cuộc tấn công là một phần của một âm mưu lớn hơn

Trong những năm vừa qua, các học viên Pháp Luân Công tại điểm giảng chân tướng ở khu phố Tàu Luân Đôn đã trải qua tám cuộc tấn công. Những học viên đã bị tấn công tin rằng vụ tấn công này không phải là một trường hợp đơn lẻ.

Ngày 29 tháng 09 năm 2012, điểm giảng chân tướng tại khu phố Tàu Luân Đôn đã bị phá hoại bởi những tên côn đồ

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã mở rộng cuộc đàn áp Pháp Luân Công ra nước ngoài bằng cách kích động lòng thù hận của một số người Trung Quốc không biết chuyện đang sống ở hải ngoại. Những người này đã bị đầu độc và lừa dối bởi những lời dối trá của ĐCSTQ và trở thành kẻ đồng loã.

ĐCSTQ thậm chí đã thuê côn đồ tấn công các học viên Pháp Luân Công. Sự việc này không chỉ xảy ra ở Luân Đôn mà còn ở xảy ra tại khu phố Tàu ở thành phố New York và San Francisco, và trong một số vùng ở Hồng Kông và Đài Loan.

Ngày 10 tháng 06 năm 2012, khi các học viên Pháp Luân Công như Vương Đại Phương, và Derek Vương đang giảng chân tướng tại khu phố Tàu San Francisco, họ đã bị một nhóm côn đồ của ĐCSTQ tấn công. Derek Vương đã bị Ngô Ủng Dao tấn công.

Ngày 13 tháng 8 năm 2012, một toà án ở khu phố Tàu San Francisco đã tiếp nhận đơn kiện của công tố viên địa phương về hai cuộc tấn công nhắm vào các học viên Pháp Luân Công diễn ra trong tháng Sáu của những người theo ĐCSTQ. Toà án đã ra phán quyết rằng những kẻ tấn công như Vũ Vĩnh Diệu và Kim Tĩnh Quân buộc phải giữ khoảng cách với các học viên trong vòng 10 feet, và viết thư xin lỗi gửi tới các học viên mà họ đã tấn công.

Ngày 17 tháng 5 năm 2008 tại Flushing, ĐCSTQ đã xúi giục các đặc vụ và tay sai tấn công những tình nguyện viên của Trung tâm Hỗ trợ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu ở một khu phố Tàu thuộc ngoại ô thành phố New York. Bàng Khắc Ngọc, Tổng lãnh sự tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York, đã thừa nhận trong một cuộc điện đàm rằng Lãnh sự quán đã xúi giục, hỗ trợ, và khuyến khích các cuộc tấn công.

Khi nghe được đoạn băng ghi âm cuộc điện thoại điều tra của Tổ chức Thế giới về Điều tra Khủng bố Pháp Luân Công, Bàng nói rằng ông và những quan chức khác của lãnh sự quán Trung Quốc đã đến thăm Flushing và gặp mặt một số tổ chức ủng hộ ĐCSTQ để cảm ơn sự “ủng hộ” của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/15/西伦敦裁判法院宣判攻击法轮功真相点暴徒(图)-282722.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/23/143354.html

Đăng ngày 06-12-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share