[MINH HUỆ 10-11-2013]

Xem tiếp Phần 1

Làm tất cả để đòi lại công lý cho Pháp Luân Công

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, luật sư nhân quyền người Tây Ban Nha, ông Carlos Iglésias đã chia sẻ về điều đã thúc đẩy ông giúp các học viên Pháp Luân Công.

Ông giải thích: “Tôi không phải là một luật sư chuyên về nhân quyền, cũng không chuyên về các vấn đề hình sự, nhưng tình cảnh về cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã thật sự đi thẳng vào trái tim tôi. Khi tôi nhận ra mức độ [của cuộc đàn áp] thì tôi bắt đầu quan sát và nói chuyện với nhiều người hơn về thảm kịch mà người Trung Quốc đang sống cùng, cuộc đàn áp đối với nhiều triệu người vô tội vì niềm tin tinh thần của họ, những người tốt cố gắng đề cao bản thân qua cách cư xử của họ, đạo đức của họ, thái độ của họ đối với người khác, họ là những người tốt bụng, tất cả những điều này đi thẳng vào trái tim tôi.

Tôi không thể hiểu được làm sao hàng triệu người lại có thể bị đàn áp chỉ vì họ là những người tốt, là những người trung thực, là những công dân tốt ở Trung Quốc. Tất cả những điều này đã thay đổi kế hoạch của tôi.”

Ông Iglésias nói tiếp: “Nhưng khi tôi phỏng vấn một vài nạn nhân, như bà Đái Chí Trân và con gái của bà là Pháp Độ, tôi thật sự đã rơi nước mắt khi nghe họ mô tả lại việc chồng bà bị bức hại. Đứa bé này đã bị mồ côi cha chỉ đơn giản vì cha của cháu là một người tốt. Điều này đã khuấy động rất dữ dội trong tôi, nó đã khiến cho tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình.”

“Tôi đã thay đổi chỉ qua một đêm từ một luật sư bào chữa luôn luôn đặt lợi nhuận là trên hết.” Ông tiếp tục: “Tôi đã quyết định rằng mình phải đem tất cả tâm huyết, nỗ lực, quyết định và niềm đam mê của mình để mang công lý đến cho hàng triệu học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, những người đang bị đàn áp khủng khiếp bởi một chế độ độc tài đẫm máu, một chế độ độc tài tà ác, đó là Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).”

“Trong những năm này, điều duy nhất mà tôi mong ước là những học viên Pháp Luân Công, những người tốt này, có thể tiếp tục giữ được niềm tin của họ cho đến cuối đời vì họ đã quyết định trở thành người tốt. Điều này khiến tôi vô cùng xúc động và nó cũng thúc đẩy tôi làm điều này.”

“Điều duy nhất thúc đẩy, lý do duy nhất tôi có, là hy vọng chân thành của tôi – ngoài ra không còn gì khác.”

Tòa án tối cao Tây Ban Nha xem xét bằng chứng mổ cướp nội tạng

Ông Iglésias nói rằng: “Ở Trung Quốc không có công lý độc lập. Những vị luật sư biết được hệ thống tư pháp của Trung Quốc hoạt động như thế nào đều nhận thức được rằng nó hoàn toàn bị kiểm soát bởi ĐCSTQ. Vì thế không thể có được công lý ở Trung Quốc đối với vấn đề đàn áp Pháp Luân Công.”

“Nhưng ở Tây Ban Nha và những quốc gia khác đều bị khống chế bởi các quy định pháp luật và nơi mà công lý chiếm ưu thế, nó có thể được thực hiện. Chúng tôi cần phải thực hiện công lý để chống lại những tên tội phạm, những kẻ đã tham gia vào các tội ác chống lại nhân loại kinh khủng này.”

Hơn 70 vụ kiện đã được khởi tố bởi các học viên Pháp Luân Công tại ít nhất 30 quốc gia nhằm xét xử những kẻ phạm tội ác diệt chủng, tra tấn và các tội ác chống lại nhân loại. Chắc chắn rằng các quan chức ĐCSTQ sẽ phải chịu trách nhiệm cho những việc họ đã làm.

Ông Iglésias giới thiệu vụ kiện hình sự đầu tiên được khởi tố tại Tây Ban Nha chống lại cựu lãnh đạo cộng sản Giang Trạch Dân vào năm 2003. Giang Trạch Dân là người đã khởi xướng và thúc đẩy chiến dịch “nhổ tận gốc” Pháp Luân Công vào năm 1999. Trong một vụ kiện ở Tây Ban Nha, La Cán, cựu giám đốc của Phòng 610, cũng phải đối mặt với cáo buộc diệt chủng và tra tấn.

Kể từ đó, nhiều vụ kiện đã được đệ trình chống lại những tội phạm tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công, trong đó bao gồm Bạc Hy Lai, Ngô Quan Chính, Giả Khánh Lâm. Tổng số đã có năm quan chức cấp cao bị khởi kiện vì tội ác của họ trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Những vụ này đã được Toà án Tối cao Tây Ban Nha và Toà án Hiến pháp Tây Ban Nha tiếp nhận điều tra, theo ông Iglésias.

Một số lượng đáng kể bằng chứng đã được cung cấp, bao gồm lời khai của các nạn nhân, các báo cáo độc lập từ Tổ chức Giám sát Nhân Quyền, Tổ chức Ân xá Quốc tế, cũng như những báo cáo từ Uỷ ban Nhân Quyền của Liên Hợp Quốc và Quốc hội Châu Âu.

Ông Iglésias nói: “Bước tiếp theo là phải có Toà án Tối cao của Tây Ban Nha xem xét các báo cáo của ông David Matas và ông David Kilgour về cưỡng bức mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ, để quyết định xem có nên kết hợp bằng chứng bổ sung này trong vụ kiện hiện tại hay không.

Nếu những cá nhân bị khởi kiện, bao gồm Giang Trạch Dân, La Cán, Giả Khánh Lâm, Ngô Quan Chính, hoặc Bạc Hy Lai, đến thăm Tây Ban Nha hoặc bất kỳ quốc gia châu Âu hay bất kỳ quốc gia nào mà Tây Ban Nha có thoả thuận dẫn độ, chúng tôi sẽ lập tức yêu cầu bắt giữ. Chúng tôi sẽ yêu cầu thẩm phán ra lệnh bắt giữ quốc tế để bắt giữ những người này tại quốc gia đó và họ sẽ được đưa đến Tây Ban Nha để xét xử.”

Người Tây Ban Nha ký tên vào đơn thỉnh nguyện chống lại cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công và người dân Trung Quốc tại trung tâm Plaza del Pilar ở Zaragoza

Những hành vi vô nhân đạo và diệt chủng của ĐCSTQ

Kể từ khi lên nắm quyền, ĐCSTQ đã trở thành chế độ độc tài lớn và tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại. Ông Iglésias nói: “Hơn 80 triệu người đã bị giết chết dưới chế độ độc tài của ĐCSTQ.”

Ông Iglésias nói rằng ĐCSTQ đã giết người dân của chính nó, cướp đi nội tạng của những người còn sống, những học viên Pháp Luân Công, và kiếm tiền từ việc đó. Họ đã tạo ra một doanh nghiệp nhiều triệu đô la và toàn bộ lợi nhuận rơi vào tay các nhà lãnh đạo của ĐCSTQ.

Ông Iglésias gọi cuộc đàn áp là “Tội diệt chủng lớn nhất trong lịch sự nhân loại.” Ông nói rằng: “Những tội ác tà ác nhất từng diễn ra trong lịch sử nhân loại đang được thực hiện trên quy mô lớn bởi ĐCSTQ.”

Ông nói thêm: “Chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại lại có cuộc đàn áp tà ác đến như vậy, viện đến tất cả các nguồn tài nguyên trong tầm với của một chế độ độc tài khủng khiếp, như chế độ độc tài của ĐCSTQ.”

Ông Iglésias nói rằng: “Tôi thật sự cảm thấy rằng họ có lẽ không phải là con người khi phạm những tội ác khủng khiếp chống lại nhân loại này.”

Ông cũng nhấn mạnh: “Tất cả những tên tội phạm của ĐCSTQ phải bị đưa ra công lý.”

Khôi phục tinh hoa văn hoá và phẩm giá cho người dân Trung Quốc

Ông Iglésias nói: “Tôi tin vào sự công bằng vốn có của Toà án, và tôi cũng tin vào sự công bằng của vũ trụ. Không có tội phạm diệt chủng, tra tấn nào có thể làm ra những tội ác khủng khiếp này mà mong thoát khỏi sự trừng phạt.”

Ông nói thêm: “Chế độ độc tài của ĐCSTQ sẽ không kéo dài lâu hơn nữa.” Đây là thông điệp hy vọng mà ông Iglésias muốn chuyển đến những người dân Trung Quốc.

Ông bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với 5.000 lịch sử của người dân Trung Quốc.

Ông nói: “70 năm sống dưới chế độ độc tài của ĐCSTQ chỉ là một giọt nước trong đại dương của rất nhiều năm – hàng nghìn năm của nền văn hoá và tổ tiên của người dân Trung Quốc.”

Ông Iglésias tin tưởng rằng công lý sẽ được thực hiện. Ông tuyên bố: “Chúng ta phải mang lại công lý cho Pháp Luân Công, mang lại công lý cho người dân Trung Quốc. Hãy giúp họ khôi phục lại phẩm giá của họ và hãy giúp họ phục hồi lại nền văn hoá của họ, những điều từng khiến họ được ngưỡng mộ và trở thành hình mẫu cho cả thế giới.

Đó là mong muốn của tôi, và cũng là tâm nguyện của tôi: mang lại cho người Trung Quốc phẩm giá đích thực của họ, tự do đích thực của họ, và tinh hoa đích thực của họ, tách khỏi chế độ độc tài khủng khiếp này.”

Kêu gọi chấm dứt những tội ác khủng khiếp chống lại nhân loại

Cuối cùng, ông Iglésias muốn truyền tải thông điệp này tới tất cả mọi người: Hãy bước ra để bảo vệ phẩm giá của con người. Có bản lĩnh, can đảm để nói với thế giới sự thật về thảm kịch khủng khiếp này. Ngăn chặn sự tà ác của ĐCSTQ, đặt dấu chấm hết cho thảm kịch này, và đặt dấu chấm hết cho những hành động bạo lực khủng khiếp đối với đời sống của nhân loại. Chỉ khi đó nhân loại mới có thể xây dựng được một thế giới tốt đẹp hơn.

Các bài liên quan: Table of Lawsuits Filed Against Former Chinese Leader Jiang Zemin and His Followers by Falun Gong Practitioners around the World (From 2001 to August 2004)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/10/西班牙诉江律师呼吁各国立法制止活摘器官-282468.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/18/143294.html

Đăng ngày 02-12-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share