Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-10-2013] Một số học viên có tâm truy cầu mà họ không nhận ra hoặc không thể loại bỏ – truy cầu những điều trong cuộc sống thế tục của mình.

Chẳng hạn, họ vui vẻ khi cảm thấy cơ thể khỏe mạnh, khi cuộc sống êm xuôi, và khi có được lợi ích vật chất và danh tiếng. Trong tiềm thức, họ mong muốn nhận được nhiều lợi ích của thế giới con người thông qua tu luyện. Ẩn sau niềm hạnh phúc của họ là sự truy cầu lợi ích trần tục và cảm xúc.

Tệ hơn nữa, một số học viên không nghĩ đến việc cứu người. Thay vào đó, họ nghĩ về việc tăng công đức bằng cách giảng chân tướng về Pháp Luân Công và giúp mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, mà không qua thực hành tu luyện. Ý nghĩ về nhận được lợi ích trong thế tục qua việc tu luyện thực ra là một truy cầu vị kỷ. Tự tư là một đặc tính của Cựu thế lực.

Những năm qua, chế độ Giang Trạch Dân đã sử dụng ĐCSTQ để phỉ báng Đại Pháp. Nó đã thực hiện việc này như thế nào? Mỗi học viên đã từng hướng nội để tìm ra khuyết điểm của chính mình chưa?

Sư phụ giảng,

“Hỏi: Có thể dùng những thứ [có được] từ tu luyện mà [bồi] hoàn cho những thứ trong người thường không?

Sư phụ: Không thể, tôi không có bảo chư vị làm như vậy. Bởi vì những thứ từ tu luyện là vô giá, Sư phụ là vì sự viên mãn của chư vị mà làm [những việc đó] nhưng chư vị lại không quý trọng như vậy. Đó không chỉ là [những gì] chư vị tu [được], trong đó có [những thứ] Sư phụ vì chư vị mà gánh chịu, vì chư vị mà làm. Nghĩ cũng không thể nghĩ như vậy, không có đạo lý này.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc) (tạm dịch)

Một người tu luyện nên tống khứ mọi chấp trước, gồm cả chấp trước sinh tử. Tại sao còn theo đuổi bất kỳ lợi ích nào trong thế tục? Chúng ta không nên ôm giữ bất kỳ chấp trước nào, điều đó có thể gây ra hậu quả là tăng thêm các chấp trước như tâm an dật, sắc dục và những thứ khác. Cựu thế lực có thể phóng đại chúng và tạo thêm khổ nạn cho chúng ta. Điều này hoàn toàn không đáng.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/18/大法不可为世俗所利用-281328.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/5/143040.html

Đăng ngày 19-11-2013: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share