Bài viết của một phóng viên ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 14-10-2013] Nhiều tháng qua, Phòng Công an thành phố Duy Phường đã giám sát các học viên Pháp Luân Công bị tình nghi là có liên quan đến việc cài đặt thu sóng từ vệ tinh các chương trình của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân. [Chú thích của Ban biên tập: Đây là mạng lưới truyền hình có trụ sở đặt tại Mỹ phát sóng các tin tức không bị kiểm duyệt nhằm phơi bày những hành vi vi phạm nhân quyền của chế độ cộng sản.] Ông Lý Đức Sơn ở thành phố Cao Mật, tỉnh Sơn Đông, là một trong những học viên bị họ bắt giữ và thẩm vấn.

Ngày 15 tháng 08 năm 2013, ông Lý nhận được một cú điện thoại từ một nhân viên của Đội An ninh Nội địa thành phố Cao Mật, Tôn Lập Trung, yêu cầu ông phải đến Đội An ninh Nội địa. Ông Lý đã từ chối và nói với người nhân viên này rằng thời tiết quá nóng để có thể đi ra ngoài.

Vào buổi trưa ngày hôm đó, bốn nhân viên cảnh sát đã phá cửa nhà ông Lý và xông vào bắt ông đi. Họ đã tịch thu sáu máy tính, một máy in, và hai mươi chiếc khung ảnh.

Cảnh sát đã giam ông Lý dưới tầng hầm của Phòng Công an Duy Phường và thẩm vấn ông. Họ đã chiếu những đoạn video mà họ đã lén quay ông trong khi theo dõi ông. Họ cũng đã dẫn ra những lời khai mà họ thu thập được từ những người quen biết ông. Họ đã cáo buộc ông tham gia vào các hoạt động của Pháp Luân Công và cài đặt thu sóng từ vệ tinh của đài Truyền hình Tân Đường Nhân, mặc dù, những hành động này thực sự không vi phạm pháp luật.

Sau đó ông đã bị đưa đến Trung tâm Giam giữ thành phố Duy Phường.

Trong hơn sáu tháng, Phòng Công an thành phố Duy Phường đã thường xuyên giám sát một vài học viên. Cảnh sát đã đi theo các học viên này thông qua việc theo dõi điện thoại di động của họ. Cảnh sát cũng đã nghe trộm các cuộc điện thoại của các học viên. Khi các học viên tổ chức các buổi gặp gỡ, cảnh sát đã chụp ảnh và quay trộm các đoạn video. Sau đó, các học viên đã bị bắt giữ và nhà của họ đã bị lục soát.

Những lời khai từ những lần thẩm vấn các học viên đã được dùng để đe dọa các học viên khác, nhờ vậy mà cảnh sát sẽ có thêm được những thông tin từ phía họ.

Ông Lý đã từ chối phản bội lại các học viên khác, và nhất nhất giữ vững quan điểm rằng ông không có tội. Điều này dẫn đến việc ông vẫn tiếp tục bị giam tại Trung tâm Giam giữ Duy Phường.

 Trung tâm giam giữ Duy Phường nơi ông Lý bị giam giữ

Tòa nhà nơi giam ông Lý


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/14/潍坊市国保大队绑架构陷李德山-281129.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/3/143005.html

Đăng ngày 12-11-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share