Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HỤÊ 23-09-2013] Ngày 20 tháng 12 năm 2012, bà Lưu Tiểu Bình, bà Lưu Thúy Tiên, bà Bành Học Bình, và bà Nhiễm Hiểu Mạn đã đến thị trấn Thỏa An thuộc huyện Lộc Phong phát đĩa DVD Thần Vận [để hồng dương văn hóa truyền thống Trung Quốc] cho người dân trong thị trấn. Họ đã bị nhân viên an ninh của thị trấn Thỏa An tố cáo, và sau đó bị công an của Phòng Công an Lục Phong bắt giữ.

Sau khi lục soát phi pháp nhà của các học viên, công an đã khởi tố họ. Gia đình các học viên đã thuê bốn luật sư ở Bắc Kinh để biện hộ cho họ. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ tháng 01 đến tháng 05 năm 2013, Phòng Công an đã từ chối quyền được gặp thân chủ của các luật sư này, và đưa ra những lý do mà các luật sư cho rằng nó hoàn toàn lố bịch.

Sau những nỗ lực không ngừng, Toà án huyện Lộc Phong đã cho phép các luật sư xem xét lại vụ án của những học viên đó, nhưng họ vẫn không được phép sao chụp các giấy tờ làm việc theo đúng thủ tục.

Trong ngày xét xử đầu tiên, ngày 03 tháng 05 năm 2013, tòa án đã không ban hành bất cứ một giấy triệu tập học viên nào tới tòa. Do vậy, các luật sư đã dứt khoát từ chối biện hộ. Sau phiên tòa, những luật sư của các học viên còn bị các nhân viên chấp hành ở tòa án đẩy ra và đánh đập.

Trong toàn bộ phiên tòa, lời biện hộ của bốn học viên, lời biện hộ của luật sư và lời biện hộ của các thành viên trong gia đình họ đã chứng thực được tốt đẹp của Pháp Luân Công và thiện tâm của các học viên.

Với những gì đã trải qua trong quá trình tu luyện của bản thân, bốn học viên đã khẳng định rằng Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp. Họ nói rõ trước tòa lý do tại sao họ lại ra ngoài để giảng chân tướng cho mọi người.

Theo lời biện hộ của các học viên, vì chế độ Trung Cộng đã bức hại Pháp Luân Công và phỉ báng môn tu luyện này, nên nhiều người đã bị lừa dối và đầu độc bởi những lời dối trá và thù hận Pháp Luân Công. Để họ được minh bạch và không hiểu sai về Pháp Luân Công, các học viên thấy rằng mình có nghĩa vụ cần phải nói để cho mọi người biết về chân tướng Pháp Luân Công. Trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, các học viên Pháp Luân Công không có nói đến chuyện giảng chân tướng cho người dân.

Trên quan điểm pháp lý, bốn luật sư đã chỉ rõ ra rằng những lời cáo buộc của công tố viên đã vi phạm pháp luật. Cái được gọi là cáo buộc kia không gì hơn là những lời vu khống, không có căn cứ pháp lý, trong khi đó, bốn luật sư đã kiên quyết yêu cầu tòa án phải tuyên bố trắng án cho bốn học viên.

Một luật sư đã nghiêm khắc chỉ tay vào nhân viên tòa án và nói: ”Những cái được gọi là bằng chứng được đưa ra bởi công tố viên này, những lời cáo buộc của công tố viên đối với thân chủ của tôi rằng đã ‘lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi luật pháp’, chúng cũng chỉ để minh chứng rằng các học viên Pháp Luân Công không phạm tội. Những người đang thực sự phá hoại việc thực thi pháp luật chính là những nhân viên của cơ quan công an đang ở đây hôm nay, tại chính phiên toàn này. Các vị chính là những người đã thực sự hủy hoại việc thực thi pháp luật! Cụ thể là, các vị đã phá hoại Luật Hình sự, Luật Tư pháp, và Luật Luật sư. Tất cả các vị đều hiểu rõ rằng các thân chủ của tôi vô tội. Tuy nhiên, vì lợi ích cá nhân, các vị đã lựa chọn sai bản án cho họ dưới vỏ bọc của pháp luật. Do đó, các vị chính là những tội phạm thực sự.”

Đối mặt với những lời tự bào chữa chính đáng, các viên chức của tòa án đã không thể nói được lời nào. Tuy nhiên, thẩm phán Lý Lương Thăng đã hành động một các vô lương tâm, phớt lờ luật pháp, và kết án sai bà Lưu Tiểu Bình với bản án 10 năm, bà Lưu Thúy Tiên 08 năm, bà Bành Học Bình 08 năm và bà Nhiễm Hiểu Mạn 07 năm rưỡi tù giam.

Ngày 12 tháng 09 năm 2013, bốn luật sư, những người đại diện cho bốn học viên Pháp Luân Công, đã đến Tòa cấp cao tỉnh Vân Nam, Tòa án Trung cấp Sở Hùng Châu, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, và viện Kiểm sát tỉnh Vân nam để khởi kiện tòa án huyện Lục Phong về việc lơ là nhiệm vụ và lạm dụng quyền lực, cùng các buộc hình sự đối với tòa án và các nhân viên của nó. Họ đã nói rằng trong phiên tòa sơ thẩm, các chứng cứ đưa ra không được rõ ràng và đầy đủ. Không có cơ sở pháp lý cho phán quyết. Việc xử lý các thủ tục của tòa án phần lớn là vi phạm pháp luật. Các luật sư đã đề nghị một phiên tòa phúc thẩm, và nói rõ rằng Phòng 610 Sở Hùng và các công an viên đã phớt lờ trách nhiệm của họ và lạm dụng quyền lực tư pháp của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/23/四位昆明市法轮功学员被诬判重刑-律师控告法院违法-280121.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/18/142797.html

Đăng ngày 11-11-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share