Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 03-11-2013] Các đồng tu hàng ngày lên mạng đều biết, từ đầu năm 2013 đến nay, mỗi ngày số người làm tam thoái trên trang mạng vào khoảng 60.000 người, điều này có nghĩa là gì? Giả dụ 60.000 người này đều do các đệ tử Trung Quốc Đại lục giúp họ thoái đảng, trong khi đó Trung Quốc có hơn 3.000 huyện thị, không kể huyện thị lớn nhỏ, dân số nhiều ít, chỉ là nói số lượng. Như vậy thử tính xem, bình quân mỗi ngày mỗi huyện thị chỉ có 20 người thoái Đảng trên mạng, vậy thì trong ngày huyện thị đó tối đa chỉ có 20 đồng tu đang trực tiếp làm tam thoái. Nếu có đồng tu trong ngày giúp được trên hai người làm tam thoái, vậy thì có lẽ trong ngày tại địa phương chỉ có vài người hoặc nhiều nhất là mười mấy người đang làm. Nếu trong ngày tại địa phương giúp hơn 40 người tam thoái hoặc nhiều hơn, điều đó cũng tương ứng với việc có thể một hoặc một vài huyện thị nào đó trong ngày đến một người tam thoái cũng không giúp được. Đại lục có bao nhiêu đệ tử Đại Pháp, là 10 triệu người? Có lẽ là 20 triệu người, có thể nhiều hơn, đều đang học Pháp, đều nói trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh, nhưng làm được mới là tu, số người 60.000 thoái mỗi ngày rõ ràng so với số lượng đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục thì tỷ lệ này chênh lệch nghiêm trọng, chỉ cần nghĩ một chút là biết được rằng số người thực sự bước ra là bao nhiêu, số người thực sự đang làm tam thoái là bao nhiêu.

Đương nhiên các đồng tu làm tam thoái có thể rất nhiều, cũng có nghĩa là số đồng tu bước ra cũng rất nhiều, nhưng kiên trì làm tam thoái được bao nhiêu người? Có lẽ con số hơn 60.000 người thoái đảng trên mạng mỗi ngày có thể chỉ là một con số tham khảo.

Khi học bài “Giảng Pháp ở Pháp hội quốc tế Miền Tây Mỹ quốc năm 2013”, tôi có cảm thụ rằng Sư phụ đang sốt ruột, tà ác sắp đến hồi kết thúc, số lượng khổng lồ các chúng sinh vẫn chưa biết chân tướng, tổng số người tam thoái cũng chỉ chiếm một phần mười dân số Đại lục, nhưng đến nay lại có một lượng lớn các đệ tử còn chưa bước ra, Sư phụ lòng như lửa đốt. Nếu không thể vượt qua thời gian cuối cùng gần ngay trước mắt này, điều chờ đợi chúng sinh là gì, chờ đợi chúng ta lại là điều gì, chúng ta còn bao nhiêu thời gian để thực tu cứu người. Tôi cũng nhận thức được vấn đề của bản thân mình, chính là hàng ngày tôi cũng kiên trì học Pháp, luyện công, phát chính niệm, cũng làm tam thoái, nhưng bữa đực bữa cái, mỗi ngày chỉ theo trình tự lập trình sẵn mà sống qua ngày, còn tìm cớ biện minh cho bản thân, rằng mọi chuyện thuận theo tự nhiên, kịp thì làm thoái, không kịp thì cũng không miễn cưỡng, còn an ủi bản thân, dù rằng không kiên trì, nhưng ba việc đều có làm, cũng được coi là đã bước ra, điều ám chỉ là có lẽ cũng có thể viên mãn, chính là trong tiềm thức đang mặc cả với Sư phụ. Gốc rễ của vấn đề là điều che giấu rất sâu đằng sau chuyện làm ba việc, là vì viên mãn của bản thân, là vị tư, hoàn toàn không phải vì chúng sinh chân chính. Đương nhiên ngoài miệng thì nói là căn bản không nghĩ bản thân mình thế nào, đều là vì chúng sinh, nhưng hành vi lại lộ rõ bản chất, hôm nay bước ra tam thoái cứu người, ngày mai không bước ra, không kiên trì làm. Vị tư mà, đương nhiên là việc sống chết của chúng sinh sẽ không thực sự để tâm, cho nên mọi chuyện đều không có cảm giác cấp bách, không lo lắng, mà đang mài mòn thời gian, đang tự dối gạt.

Căn bản của việc chứng thực Pháp là cứu người, cứu nhiều người, cứu nhiều người hơn nữa, đó mới là đệ tử Đại Pháp chân chính. Không thực sự để tâm đến việc cứu người, không thấy chúng sinh đang lâm nguy trong một sớm một chiều mà tranh thủ thời gian cứu người, vậy thì nói rằng mình cũng đã làm ba việc, chẳng phải là đang dối gạt sao, đó là đang thực tâm chứng thực Pháp sao? Đó là thực tu sao? Kiên trì không ngơi nghỉ mới là thực tu chân chính. Tôi biết sai, tôi sẽ sửa, đương nhiên là không sửa thì cũng không còn thời gian để sửa nữa rồi, từ giờ trở đi tôi sẽ nỗ lực làm một đệ tử thực tu kiên trì bước ra làm tam thoái, khiến số người thoái đảng hàng ngày trên trang tam thoái có ít nhất một người là do tôi giúp họ thoái.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/3/每天六万多人三退是个什么概念-282181.html

Đăng ngày 05-11-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share