[MINH HUỆ 22-10-2013] Vào ngày 10 tháng 10 năm 2013, hãng truyền hình VIKKA ở Cherkasy, Ukraina đã phát sóng một chương trình tin tức đặc biệt lúc 06 giờ, đưa tin về bộ phim tài liệu đã đạt được nhiều giải thưởng, phim Trung Quốc Tự Do: Lòng dũng cảm theo tín ngưỡng. Khán giả đã được mời đến tham dự buổi công chiếu phim miễn phí ở địa phương.

Phát thanh viên cho biết: “Trong khi Trung quốc quảng bá về sự phát triển kinh tế của đất nước này với thế giới thì bộ phim tài liệu Trung Quốc tự do: Lòng dũng cảm theo tín ngưỡng, đã được khởi chiếu ở Cherkasy.” “Bộ phim tiết lộ sự tra tấn, tẩy não, và đàn áp chính trị diễn ra trong các trại lao động cưỡng bức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

“Trong bộ phim này, Charles Liễu – một bác sỹ y khoa người Mỹ gốc Hoa và cũng là một thương nhân thành đạt và Jennifer Chính – một cựu thành viên của ĐCSTQ đã bị bức hại tàn bạo vì tu luyện Pháp Luân Công và sống theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Chế độ Trung Cộng cho rằng những nguyên lý này là đi ngược với các triết lý của cộng sản. Mặc dù bị tra tấn nghiêm trọng, nhưng bác sỹ Liễu và bà Chính vẫn không từ bỏ đức tin của họ.”

Andrey Volkov, người đã giúp đỡ tổ chức buổi công chiếu bộ phim Trung Quốc tự do đã được phỏng vấn trong bản tin.

Ông Volko giải thích: “Cuộc bức hại đang diễn ra trong các nhà tù ở Trung quốc, trong các trại lao động, và trong các trung tâm giam giữ, nhân quyền bị vi phạm nghiêm trọng nhất trong lịch sử.” “Hãy nhìn xem, nhiều người đã thấy rằng họ phải có trách nhiệm đạo đức trong việc phơi bày chính xác tội ác chống lại nhân loại của ĐCSTQ.”

“Xã hội Trung Quốc tương đối khép kín, do đó khó có thể thu thập thông tin từ bên trong Trung Quốc và đưa tin tức ra nước ngoài. Đảng kiểm soát chặt chẽ luồng thông tin từ Trung Quốc, đó có thể là mạng Internet, đài phát thanh, truyền hình, sách, tạp chí hoặc báo. Bộ phim đã đưa đến rất nhiều thông tin rõ ràng giúp nâng cao nhận thức cho khán giả Ukraina.

“Theo như những gì trong phim lý giải, thì trên thế giới hỗn loạn này còn có sự tồn tại của một nhóm người vẫn đang tự mình hành xử chiểu theo các tiêu chuẩn đạo đức và các giá trị truyền thống. Tất cả họ đều đang yêu cầu được tự do tu luyện theo đức tin của họ.”

Phát thanh viên nói rằng bộ phim đã “hé mở một Trung Quốc hoàn toàn khác so với những gì mà nhiều người từng biết, một trong những điều không liên quan đến sự tiến bộ và phát triển kinh tế của Trung Quốc.” Anh nhấn mạnh rằng bộ phim tài liệu này đề cập đến việc “chế độ độc tài của Trung Quốc và việc bức hại tàn bạo những người tu luyên Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc.”

“Bộ phim cũng phơi bày vấn nạn mổ cướp nội tạng phi pháp từ những người còn sống, còn thở của ĐCSTQ, nhằm mục đích cấy ghép tạng. Bộ phim được sản xuất bởi Đài Truyền hình Tân Đường Nhân, một hãng truyền thông quốc tế độc lập, và Giám đốc là một người Mỹ – ông Michael Perlman.

Trung quốc tự do đã giành được sáu giải thưởng quốc tế danh giá và đã được trình chiếu ở Thượng nghị viện Châu Âu, ở Quốc hội Mỹ, và nhiều Quốc hội khác. Thông qua việc vạch trần một Chính phủ không ngừng vi phạm nhân quyền, bộ phim đã phản ánh được tính nhân văn của con người. Đây là điều mà chúng tôi thấy được sau khi xem bộ phim tài liệu này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/14/乌克兰电视台介绍《自由中国》-281221.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/22/142857.html

Đăng ngày 24-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share