[MINH HỤÊ 17-10-2013] Vào ngày 26 và 27 tháng 09, Ủy ban về Quyền trẻ em của Liên Hợp Quốc đã xem xét việc thực hiện Công ước về Quyền trẻ em ở Trung Quốc. Nhiều tổ chức đã đệ trình báo cáo chi tiết về các hành vi vi phạm nhân quyền đối với trẻ em ở Trung Quốc.

Chính phủ Trung Quốc đã ký Công ước về Quyền trẻ em vào năm 1997. Tuy nhiên, quyền trẻ em ở Trung Quốc chưa bao giờ được bảo vệ chính đáng. Vấn đề này bao gồm việc sử dụng lao động trẻ em, quấy rối tình dục, và cưỡng hiếp trẻ em của các quan chức chính phủ và các giáo viên, và nạn bắt cóc trẻ em.

Tổ chức nhân quyền Pháp Luân Công đã đệ trình lên Ủy Ban về Quyền trẻ em báo cáo dài 42 trang, mô tả về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công là trẻ em ở Trung Quốc. Nó đưa ra những tư liệu minh chứng về việc trẻ em tu luyện Pháp Luân Công đang bị đuổi khỏi trường học; bị cảnh sát bắt giữ; bị tống giam; bị đánh đập trong các trại giam; bị cảnh sát tra tấn cho đến chết; và trở thành trẻ mồ côi sau khi cha mẹ của các em bị chính phủ Trung Quốc tra tấn cho tới chết.

Báo cáo đã nhấn mạnh rằng trong năm 2000, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã thực thi chính sách rằng trẻ em tu luyện Pháp Luân Công sẽ không được vào đại học.

Ủy ban nhân quyền đã hết sức quan tâm tới báo cáo này.

Ngưu Thanh Thanh, con gái của các học viên Pháp Luân Công

Ngưu Thanh Thanh có cha mẹ là học viên Pháp Luân Công, em đến tham dự cuộc họp với các học viên Pháp Luân Công khác. Từ lúc em hai tuổi, cha mẹ của em đã bị bắt giữ nhiều lần. Từ đó trở đi em chỉ được đưa đến gặp mẹ của mình hai năm một lần. Việc phải chứng kiến cảnh cha mẹ bị đánh đập và bị giam giữ đã khiến tinh thần em suy sụp.

Kirsten Sandberg và Hatem Kotrane, Các chủ tịch của Ủy ban, đã đưa ra các câu hỏi với các đại diện của Chính phủ Trung Quốc về việc phân biệt đối xử với các trẻ em tu luyện Pháp Luân Công cũng như trẻ em Tây Tạng và Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc. Ủy ban đã yêu cầu Chính phủ Trung Quốc thi hành những điều khoản đã ký trong Công ước về Quyền trẻ em.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/7/法轮功儿童受迫害情况在联合国引起关注(图)-280886.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/17/142788.html

Đăng ngày 22-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share