[MINH HỤÊ 15-10-2013] Học viên Pháp Luân Công Frank và Sam [họ yêu cầu chỉ tiết lộ tên trong bài viết] đã bị bắt giam, đánh đập và bị cưỡng bức lao động ở Trung Quốc trước khi họ đến Úc vào năm 2008.

Họ bị đàn áp ở Trung Quốc vì luyện Pháp Luân Công.

Theo phóng sự trên tờ The Sunday Time của Tây Úc đăng tải vào ngày 05 tháng 10 năm 2013. Frank và Sam đã cùng với  đồng tu của họ là Dr.Albert Lin giúp người dân nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Họ kể lại trải nghiệm về cuộc bức hại của họ.

Phóng sự trên cũng nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bắt đầu đàn áp các học viên Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 07 năm 1999.

“Frank đã bị bắt giữ vào năm 2001 và bị giam trong vòng hai năm. Anh ấy đã bị ép buộc phải làm những sản phẩm giá rẻ, như những đồ trang trí hoặc bộ đồ Giáng sinh.

“Bị đưa tới một trại lao động, mà không cần bất kỳ một thẩm phán hay luật sư nào cả, họ chỉ nói rằng bạn đã vi phạm luật pháp, bạn đang gây nguy hiểm cho xã hội, bạn cần ở trong trại lao động,” Frank nói.

“Khi anh ấy không lao động, Frank nói anh ấy đã bị tra tấn. Có một lần, cảnh sát đã trói anh ấy trên một chiếc ghế đẩu và sốc điện anh ấy trong nhiều giờ đồng hồ.”

“Một đêm, một tù nhân trói anh ấy vào một chiếc giường và đánh đập cho đến khi tay của anh ấy bị gẫy và sưng lên.”

Sam là một kỹ sư hóa học, và vợ anh là một nhân viên kế toán.

Phóng sự nhấn mạnh: “Năm 2001, Sam phải nuôi con của bạn anh  khi người đó bị bắt giữ.

“Ở đồn cảnh sát, Sam bị treo lên khung cửa sổ, bị đánh đập và bị đổ đá lạnh vào quần.

“Anh đã bị giam giữ trong chín tháng tiếp theo tại nơi mà anh đã phải làm hoa nhựa.

“Sam nói anh chưa bao giờ bị đưa vào trại lao động bởi vì chính phủ muốn anh ấy theo dõi bạn bè của anh”.

Frank và Sam đều nói rằng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc vẫn đang bị bức hại.

Bác sỹ Lâm cho biết, ông cảm thấy ông cần phải lên tiếng về việc các học viên Pháp Luân Công bị mổ cướp nội tạng trong khi họ còn sống, sau khi sự việc này được hé lộ vào năm 2006.

Phóng sự nói rằng: “Để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, Bác sĩ Lâm đã tổ chức trình chiếu miễn phí hai bộ phim tài liệu ‘Trung Quốc tự do’ và ‘Vượt qua sợ hãi’ tại Thư viện Quốc gia.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/8/澳洲媒体-法轮功学员讲述迫害经历-280908.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/15/142725.html

Đăng ngày 18-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share