[MINH HUỆ 05-10-2013] Nhằm vạch trần những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và giúp công chúng biết được sự thật đằng sau cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, các học viên đã bất chấp việc có thể bị bắt giữ và tra tấn để mạo hiểm treo các tấm biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp ở nơi công cộng. Gần đây, nhiều biểu ngữ mang những thông điệp khác nhau về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đã xuất hiện ở tỉnh Tứ Xuyên và một thành phố khác ở vùng Đông Bắc Trung Quốc.

Các biểu ngữ ở tỉnh Tứ Xuyên

Biểu ngữ “Chân – Thiện – Nhẫn hảo” treo trên cành cây tại một ngã tư ở tỉnh Tứ Xuyên

Các biểu ngữ xuất hiện ở một thành phố thuộc vùng Đông Bắc Trung Quốc

Biểu ngữ viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Thế giới cần có Chân – Thiện – Nhẫn

Danh sách 10 ác nhân hại dân hại nước của ĐCSTQ

“Pháp Luân Đại Pháp hảo”

“Tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ sẽ bị trời trừng phạt”

“Pháp Luân Đại Pháp hảo”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/5/四川和东北出现的真相条幅标语-280745.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/11/142654.html

Đăng ngày 15-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share